32 nhà máy Trung Quốc đầu tư bị tấn công ở Myanmar

Tổng cộng 32 nhà máy do Trung Quốc đầu tư đã bị phá hoại trong các cuộc tấn công nhằm vào các công ty Trung Quốc ở Yangon, Myanmar, tính đến trưa 15/3.

Thông tin được tờ Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc dẫn lại cho biết tổng cộng 32 nhà máy do Trung Quốc đầu tư đã bị phá hoại trong các cuộc tấn công nhằm vào các công ty Trung Quốc ở Yangon, Myanmar, tính đến trưa 15/3.
Trong các sự cố liên quan, hai nhân viên Trung Quốc bị thương, không có ai thiệt mạng, thiệt hại tài sản lên tới 240 triệu nhân dân tệ (36,9 triệu USD).
32 nha may Trung Quoc dau tu bi tan cong o Myanmar
Khói bay lên tại Hlaing Thar Yar, Yangon, Myanmar. Một số nhà máy Trung Quốc đầu tư đã bị những người tấn công không rõ danh tính đốt phá. (Ảnh: Getty) 

Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết các nhân viên Trung Quốc bị thương và mắc kẹt trong các cuộc tấn công đốt phá của những kẻ tấn công không rõ danh tính. Họ đã kêu gọi Myanmar bảo vệ tài sản và công dân cho Trung Quốc.

Lực lượng an ninh hành động sau khi 4 nhà máy may mặc và 1 nhà máy phân bón bốc cháy, tuy nhiên một số người ngăn các xe chữa cháy tiếp cận khu vực.
Trong khi đó, lực lượng an ninh tiếp tục đụng độ với người biểu tình khiến ít nhất 38 người chết trong ngày 14/3. Thiết quân luật được áp dụng ở nhiều khu vực tại Yangon.
Những người phản đối quân đội đã chỉ trích Trung Quốc không hành động mạnh mẽ hơn để chống lại việc quân đội giành chính quyền như các nước phương Tây đã làm. Trung Quốc nói rằng vấn đề ưu tiên nhất là sự ổn định và đây là chuyện nội bộ của Myanmar.
Các cuộc biểu tình hiện đã bước sang tuần thứ 6, kể từ khi quân đội Myanmar bắt giữ Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và khiến đất nước Đông Nam Á rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Quân đội Myanmar nắm quyền sau khi cho rằng cuộc bầu cử mà đảng của bà Suu Kyi giành thắng lợi bị gian lận, dù ủy ban bầu cử phủ nhận. Quân đội cam kết tổ chức một cuộc bầu cử mới, nhưng chưa ấn định ngày.

Quân đội Myanmar bị Facebook "cấm cửa"

Facebook hôm 25/2 đã ra quyết định cấm quân đội Myanmar sử dụng tất cả các nền tảng mạng xã hội của công ty này, có hiệu lực ngay sau khi ban hành.

“Các sự kiện kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2, bao gồm cả những hành vi bạo lực chết người, đã làm nảy sinh sự cần thiết cho lệnh cấm này. Chúng tôi tin rằng, rủi ro từ việc cho phép quân đội Myanmar hoạt động trên Facebook và Instagram là rất lớn", Facebook tuyên bố trong một bài viết mới được đăng tải.

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ cũng cho biết, họ sẽ cấm tất cả "các thực thể thương mại có liên hệ với quân đội Myanmar" quảng cáo trên các nền tảng của mình. Quyết định này được đưa ra do "những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng cùng nguy cơ bạo lực rõ ràng do quân đội khởi xướng trong tương lai ở Myanmar", cũng như nhiều lần vi phạm các quy tắc trên Facebook của lực lượng này kể từ sau cuộc đảo chính.

Cảnh di dân vượt sông bất chấp nguy hiểm để vào Mỹ

(Kiến Thức) - Bất chấp nguy hiểm, nhiều di dân đến từ khu vực Trung Mỹ tiếp tục vượt sông Rio Grande từ Mexico vào Mỹ.

Canh di dan vuot song bat chap nguy hiem de vao My
Hãng Reuters đăng tải loạt ảnh mới ghi lại cảnh nhiều di dân bất chấp nguy hiểm để vượt sông vào Mỹ.(Nguồn ảnh: Reuters) 

Canh di dan vuot song bat chap nguy hiem de vao My-Hinh-2
 Trong ảnh, Gabriella, một người di cư đến từ Honduras, bế con trai Diego 6 tuổi đi qua bụi rậm sau khi vượt sông Rio Grande vào Mỹ, tại Penitas, Texas, ngày 7/3/2021.

Canh di dan vuot song bat chap nguy hiem de vao My-Hinh-3
Các tay buôn sử dụng bè để đưa những người di cư qua sông Rio Grande một cách trái phép từ Mexico vào Mỹ, ngày 5/3/2021. 

Canh di dan vuot song bat chap nguy hiem de vao My-Hinh-4
 Một chiếc bè hỏng bị bỏ lại sau khi những người di cư lên bờ sông phía Mỹ ngày 6/3.

Canh di dan vuot song bat chap nguy hiem de vao My-Hinh-5
 Chủ yếu người di cư vượt sông Rio Grande đến từ khu vực Trung Mỹ.

Canh di dan vuot song bat chap nguy hiem de vao My-Hinh-6
 Pedro đến từ Honduras bế cậu con trai 2 tuổi Daniel cùng các gia đình khác đứng chờ dọc con đường đất ở Penitas, bang Texas, Mỹ, ngày 5/3.

Canh di dan vuot song bat chap nguy hiem de vao My-Hinh-7
Cô Loudi cùng con gái Maria, 4 tuổi đến từ El Salvador, đã vượt qua sông Rio Grande để vào Mỹ trái phép. 

Canh di dan vuot song bat chap nguy hiem de vao My-Hinh-8
Nhiều người di cư băng qua sông Rio Grande từ Mexico vào Mỹ bất chấp nguy hiểm. Được biết, sông Rio Grande là nơi cướp đi mạng sống hai cha con người El Salvador hồi tháng 6/2019. Họ đã chết đuối khi mạo hiểm vượt sông.

Canh di dan vuot song bat chap nguy hiem de vao My-Hinh-9
Nhiều người di cư đã gặp phải kết cục bi thảm tương tự khi băng qua dòng sông nước chảy xiết này. 

Canh di dan vuot song bat chap nguy hiem de vao My-Hinh-10
 Bé Jefferson, 3 tuổi đến từ El Salvador, được mẹ bế sau khi hai mẹ con vượt qua con sông biên giới từ Mexico vào Mỹ ngày 5/3/2021.

Thêm người biểu tình thiệt mạng ở Myanmar

Từ khi Myanmar xảy ra chính biến, có khoảng 80 người biểu tình đã thiệt mạng và hơn 2.100 người khác bị quân đội bắt giữ.

Trong ngày 14/3, ít nhất 2 người biểu tình đã thiệt mạng sau khi đụng độ với quân đội Myanmar. Theo các nhân chứng và truyền thông địa phương, phía quân đội đã dùng đạn hơi cay với đám đông người biểu tình, Reuters đưa tin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới