Thay khớp gối toàn phần tái tạo chân biến dạng sau 14 năm di chứng tai nạn

Di chứng chấn thương nếu không điều trị đúng có thể dẫn đến thoái hóa khớp, biến dạng chi và mất chức năng vận động, ngay cả ở người trẻ.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cách đây 14 năm, dù đã trải qua 4 lần phẫu thuật tại nhiều cơ sở y tế, ông N.S.T. (47 tuổi, Nam Định) vẫn phải sống chung với tình trạng chân co rút, biến dạng lệch trục và khuyết xương mâm chày nghiêm trọng.

Không chỉ chịu đựng những cơn đau kéo dài, người đàn ông còn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Khi ông T. đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học quốc gia, Cơ sở Linh Đàm, các bác sĩ xác định đây là trường hợp rất phức tạp do nhiều lần phẫu thuật trước đó để lại di chứng nặng, kèm theo biến dạng khớp gối và khuyết hổng xương lớn.

co-rut-3.jpg
Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Huy Phương, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao cho biết, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật thay khớp gối toàn phần nhân tạo với hai mục tiêu quan trọng.

Thứ nhất là tái tạo toàn diện cấu trúc khớp gối, phục hồi trục chi và bù đắp phần xương mâm chày bị khuyết hổng lớn sau nhiều năm chấn thương.

Thứ hai là bảo tồn tối đa hệ thống dây chằng quanh khớp nhằm duy trì độ vững chắc của khớp gối sau phẫu thuật, tạo điều kiện để người bệnh sớm phục hồi chức năng vận động.

Theo TS.BS Nguyễn Huy Phương, đây là kỹ thuật có độ khó cao bởi không chỉ thay thế khớp bị hư hỏng mà còn phải xử lý đồng thời các biến dạng tồn tại suốt nhiều năm và khắc phục hậu quả của những lần phẫu thuật trước.

co-rut.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân -Ảnh BVCC

Kết quả phục hồi vượt ngoài mong đợi. Chỉ sau 5 ngày, ông N.S.T. đã có thể duỗi thẳng hoàn toàn khớp gối, đạt biên độ gấp khoảng 100 độ và tự đi lại trên đôi chân của mình mà không cần nẹp gối hay khung tập đi.

Đối với người bệnh, đó không chỉ là sự cải thiện về chức năng vận động mà còn là cơ hội trở lại cuộc sống bình thường sau hơn một thập kỷ chịu đựng đau đớn và hạn chế.

TS.BS Nguyễn Huy Phương cảnh báo, phần lớn các trường hợp thay khớp gối hiện nay vẫn gặp ở người cao tuổi do thoái hóa khớp theo tuổi tác. Tuy nhiên, những năm gần đây, số người trẻ bị thoái hóa khớp thứ phát sau chấn thương đang có xu hướng gia tăng.

Các chấn thương vùng khớp gối nếu không được điều trị đúng hoặc không phục hồi chức năng đầy đủ có thể dẫn đến lệch trục chi, biến dạng khớp, mất vững khớp, khuyết xương và thoái hóa sớm. Khi tổn thương kéo dài trong nhiều năm, việc điều trị sẽ trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi các kỹ thuật chuyên sâu và làm tăng chi phí cũng như thời gian phục hồi.

co-rut-4.jpg
Người bệnh đã có thể tự tin bước trên đôi chân của mình - Ảnh BVCC

Chuyên gia khuyến cáo, sau chấn thương, nếu xuất hiện các biểu hiện như đau khớp kéo dài, khớp biến dạng, hạn chế vận động, đi lại khó khăn hoặc chức năng khớp ngày càng suy giảm, người bệnh cần đến các cơ sở chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp bảo tồn chức năng khớp, hạn chế nguy cơ thoái hóa và tàn phế mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt ở những người trong độ tuổi lao động.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân từ 1/7:

Ngã khi trèo hái xoài, người đàn ông suýt liệt vì chấn thương cột sống

Chỉ vì trèo cây hái xoài trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, liệt hai chân và suýt mất khả năng đi lại.

Người bệnh vào Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện 19-8 trong tình trạng suy giảm nghiêm trọng chức năng vận động sau chấn thương cột sống.

Theo người bệnh, khoảng 5 tuần trước khi nhập viện, thấy cây xoài trước sân nhà sai quả, ông tự trèo lên hái. Nghĩ cành cây đủ chắc để ngồi, nhưng cành bất ngờ gãy khiến ông rơi từ độ cao khoảng 3 m xuống nền đất.

Đập ngực vào lan can, người đàn ông gãy 5 xương sườn, tràn máu màng phổi

Sau cú ngã đập mạnh vùng ngực vào lan can, người đàn ông vẫn đi lại bình thường. Chỉ đến khi đau tăng dần, anh mới phát hiện bị gãy 5 xương sườn, tràn máu phổi.

Sau cú ngã khi kiểm tra một công trình xây dựng, ông V. (49 tuổi) đập mạnh vùng ngực vào lan can. Dù vẫn tỉnh táo, không khó thở và có thể tự đi lại, ông cho rằng mình chỉ bị va đập thông thường nên tiếp tục sinh hoạt như bình thường.

Tuy nhiên, những ngày sau đó, cơn đau vùng ngực phải ngày càng tăng. Mỗi lần hít sâu, ho hoặc xoay người, ông đều đau nhói, khiến việc sinh hoạt trở nên khó khăn.

Cảnh báo về việc tự nắn khớp vai sau chấn thương

Chỉ vì chủ quan sau lần trật khớp vai đầu tiên, người đàn ông 35 tuổi ở Hà Nội phải sống chung với tình trạng khớp vai liên tục tái trật.

Khoảng 6 tháng trước, anh H. (35 tuổi, Hà Nội) bị trật khớp vai sau cú ngã khi chơi bóng đá. Ngay sau chấn thương, anh cùng bạn đẩy cánh tay phải về phía sau và khớp vai vô tình trở lại vị trí bình thường. Nghĩ rằng chấn thương đã khỏi, anh không đến cơ sở y tế để thăm khám hay điều trị.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, khớp vai bắt đầu tái trật nhiều lần. Ban đầu, tình trạng này chỉ xuất hiện khi vận động sai tư thế. Về sau, ngay cả những động tác rất đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày như gãi lưng, phơi quần áo... cũng có thể khiến khớp vai bật khỏi ổ khớp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới