Thành tỷ phú đô la nhờ suất cơm thịt bò giá 70.000

Kentaro Ogawa, người mới gia nhập hàng ngũ tỷ phú thế giới, đã phất lên nhờ những bát cơm thịt bò giá chỉ 3 USD (khoảng 70.000 đồng).

Năm 1982, Kentaro mở cửa hàng cơm bò Sukiya 24/7 đầu tiên, nhắm thẳng đến đối tượng khách hàng bình dân. Ông chuyên cung cấp những phần cơm trắng, bò xào hành tây đầy đặn, nóng hổi, với giá chỉ 3 USD (khoảng 70 nghìn VNĐ).
Thanh ty phu do la nho suat com thit bo gia 70.000
 Tỷ phú Kentaro Ogawa.
Cho đến hiện tại, sau 35 năm, ông đã phát triển cơ sở này thành chuỗi nhà hàng với 1970 cơ sở trên toàn cầu, phần lớn tại Nhật Bản và rải rác ở nhiều quốc gia như Trung Quốc, Mexico, Brazil, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.
Chuỗi Sukiya thuộc sở hữu của công ty cổ phần Zensho, nơi có tới 4.800 nhà hàng trên toàn thế giới, chuyên cung cấp những món ăn như mì udon, bánh mỳ kẹp thịt, sushi băng chuyền.
Tư duy kinh doanh mới lạ
Ngay từ năm 1982, khi cho ra đời cửa hàng cơm bò Sukiya đầu tiên, Zensho đã khát khao đưa sản phẩm của mình trở thành độc nhất. Ông từ chối so sánh mình với các đối thủ cạnh tranh bởi ở một góc độ nào đó, khi so đo với nhau, các công ty sẽ tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tương đồng.
Kentaro cho biết: “Người Nhật thường có xu hướng so sánh bản thân với những người khác. Đối với tôi, chỉ khi khách hàng thừa nhận Zensho là độc nhất, Kentaro Ogawa là một doanh nhân có chiến lược riêng biệt, không ai bắt chước được, thì mới có giá trị. Sự độc đáo làm nên thành công”.
Song song với việc mở rộng chuỗi nhà hàng của mình, tỷ phú này cũng thành lập 5 công ty chế biến thực phẩm, 27 nhà máy, 25 trung tâm phân phối, 1 trung tâm kiểm định chất lượng thực phẩm và rất nhiều trang trại.
Thanh ty phu do la nho suat com thit bo gia 70.000-Hinh-2
 Một phần cơm bò tại nhà hàng Sukiya.
Ông cho biết: “Chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của thực phẩm nếu để một công ty khác cung cấp hoặc xử lý bất cứ công đoạn nào. Có đến 80% nguyên liệu chúng tôi sử dụng là đồ tự sản xuất, số còn lại đều được nhập từ các đối tác đáng tin cậy”
Khối tài sản 1 tỷ USD
Hiện tại, mỗi năm, Zensho thu về 4,7 tỷ USD lợi nhuận, vượt xa McDonald’s về mặt doanh thu.
Với chiến lược phát triển toàn cầu, Kentaro đã mở rộng phạm vi kinh doanh sang các nước Châu Á khác như Trung Quốc, Đài Loan và Brazil…với hơn 2.000 nhà hàng. Điều này đã giúp cổ phiếu của công ty tăng thêm 30% so với những năm trước đó.
Được biết, Kentaro hiện đang nắm giữ 40% cổ phần của Zensho, cộng thêm khoản cổ tức tích lũy, tổng số tài sản của ông tăng lên đến hơn 1 tỷ USD. Mới đây, ông được Fobes vinh danh là 1 trong 50 tỷ phú giàu nhất Nhật Bản, xếp thứ 1.940 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới.

Tỷ phú công nghệ mất 16 tỷ USD trong một ngày

Theo Bloomberg, tài sản ròng của các tỷ phú công nghệ đã bốc hơi gần 16 tỷ USD do sự bất ổn của các cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán thứ Hai (25/9) chứng kiến phiên bán tháo cổ phiếu của nhiều công ty công nghệ giá trị, khiến tài sản của các tỷ phú công nghệ giảm hơn 15,5 tỷ USD.

Cụ bà chi 45 triệu cải tạo Boeing cũ thành nhà đẹp mê ly

(Kiến Thức) - Ngôi nhà tuyệt đẹp được cải tạo lại từ chiếc Boeing 727 cũ trị giá 45 triệu đồng khiến nhiều người xem phải ngạc nhiên.

Cu ba chi 45 trieu cai tao Boeing cu thanh nha dep me ly
 Sau sự cố mất nhà vào năm 1994, bà Joanne Ussery đã quyết định chi 45 triệu đồng mua lại chiếc Boeing cũ để cải tạo thành nhà ở. Việc làm này của bà bị nhiều người phản đối quyết liệt cho đến khi ngôi nhà Boeing hoàn thành đẹp xuất sắc ngoài sức tưởng tượng.

Choáng ngợp cách tiêu tiền xa hoa nhất của các tỷ phú

(Kiến Thức) - May áo bằng vàng, bọc kín xe bằng kim cương, làm giấy vệ sinh tiền tỷ... là những cách tiêu tiền xa hoa của tỷ phú thế giới.

Choang ngop cach tieu tien xa hoa nhat cua cac ty phu
Nhiều cách tiêu tiền xa hoa của các tỷ phú thế giới khiến ai nhìn vào cũng phải choáng váng. Pankaj Parakh, một doanh nhân giàu có bậc nhất ở Ấn Độ từng chơi trội khi đặt may áo bằng 4 kg vàng để kỷ niệm tuổi 45 của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.