Thành tích đáng nể của nữ giáo sư duy nhất ngành CNTT năm 2025

GS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình là nữ giáo sư duy nhất của ngành CNTT năm 2025, được ví như “ngọc nữ khoa học”, góp phần khẳng định vị thế của nữ trí thức Việt Nam.

huynh-thi-thanh-binh-684x1024.jpg
Tân GS Huỳnh Thị Thanh Bình. Ảnh: HUST.

Tân GS Huỳnh Thị Thanh Bình hiện là Trưởng nhóm nghiên cứu Tối ưu, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời là Chủ tịch của Hội đồng khoa học ngành Khoa học thông tin và Máy tính, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia – NAFOSTED (nhiệm kỳ 2025-2027).

Dấu ấn khoa học các công trình tối ưu hoá và trí tuệ tính toán

Hành trình khoa học của tân GS Huỳnh Thị Thanh Bình ghi dấu ấn qua những đóng góp trong các lĩnh vực tối ưu gần đúng, tính toán tiến hoá, tiến hoá đa nhiệm và ứng dụng học sâu hiện đại vào các bài toán tối ưu tổ hợp. Đây đều là những hướng nghiên cứu tiên phong trong ngành Công nghệ thông tin, đòi hỏi nền tảng toán học vững chắc, tư duy mô hình hoá và năng lực khai phá thuật toán ở mức độ cao.

GS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình sinh năm 1975 tại xã Phước Long, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Bà tốt nghiệp ngành Tin học, chuyên ngành Khoa học máy tính tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1997, nhận bằng Thạc sĩ năm 2000 và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính vào năm 2011. Năm 2015, bà được công nhận chức danh Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin.

Đến nay, tân Giáo sư đã công bố 88 bài báo khoa học, trong đó có 49 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống ISI/Scopus. Nhiều bài trong số đó là tạp chí Q1 và Q2 theo xếp hạng SCImago. Bà là tác giả chính của 32 bài Q1, 8 bài Q2 và 13 bài hội thảo thuộc các hệ thống xếp hạng quốc tế như A*, A và B.

Những nghiên cứu này tập trung vào thuật toán di truyền, tối ưu mạng, giải pháp cho các mô hình truyền thông, thiết kế mạng survivability hay các mô hình lập lịch thông minh, những chủ đề có tính ứng dụng mạnh mẽ trong thực tế.

Không chỉ nổi bật ở công bố quốc tế, GS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình còn hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nafosted. Bà đồng thời là tác giả của 3 cuốn sách chuyên ngành do các nhà xuất bản uy tín phát hành.

Ở lĩnh vực đào tạo, GS Bình đã hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh bảo vệ và nhận bằng Tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh đã bảo vệ và chờ cấp bằng, cùng 3 nghiên cứu sinh đang theo học. Ngoài ra, bà đã hướng dẫn 26 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ và nhiều nhóm sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp Đại học Bách khoa Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Google Scholar, GS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình có chỉ số H-index 25 với 2.590 lượt trích dẫn, phản ánh tầm ảnh hưởng của các công trình trong cộng đồng học thuật quốc tế. Bà cũng tham gia phản biện, biên tập của nhiều tạp chí, hội thảo danh tiếng; là thành viên Ban điều hành IEEE Region 10, nơi bà có nhiều đóng góp thúc đẩy sự đa dạng và hòa hợp trong khoa học.

Hành trình người thầy, nhà khoa học tận tâm, nhiệt huyết

Quá trình học tập và công tác của PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình gắn với Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ tháng 10/1998 bà trở thành giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ đây, con đường nghiên cứu và đào tạo của bà gắn chặt với sự phát triển của lĩnh vực Trí tuệ tính toán và Tối ưu hoá, vốn là một trong những hướng mũi nhọn của khoa học máy tính hiện đại.

gs-binh-2.jpg
PGS. Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc ĐHBK Hà Nội và GS. Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐĐH ĐHBK Hà Nội trao Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và tặng hoa chúc mừng nhà giáo Huỳnh Thị Thanh Bình. Ảnh: HUST.

Giai đoạn 2010–2014, bà tiếp tục giảng dạy tại Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông trước khi đảm nhận vai trò Trưởng phòng thí nghiệm Mô hình hoá, mô phỏng và tối ưu hoá, đồng thời giữ cương vị Phó Viện trưởng từ năm 2014 đến 2021

Từ năm 2021, bà được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐHBKHN, đồng thời là người dẫn dắt nhóm nghiên cứu Trí tuệ tính toán và Tối ưu hoá (MSO/CIO Lab), Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo (BKAI). Đây là nơi hội tụ những đề tài vừa mang tính lý thuyết sâu sắc, vừa ứng dụng cao trong thực tế: từ tính toán tiến hoá đa nhiệm, học sâu hiện đại, đến tối ưu lập lịch trong điện toán biên đám mây, hay điều phối robot, drone và mạng cảm biến thông minh.

Không chỉ cống hiến cho nghiên cứu, bà còn là người gieo hạt cho nhiều thế hệ học trò. Đến nay, bà đã hướng dẫn thành công nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tiến sĩ, trong đó có những người đã trưởng thành và trở thành đồng nghiệp, tiếp nối con đường khoa học.

GS. Bình còn là thành viên Ban biên tập, tham gia phản biện của nhiều tạp chí, hội thảo đầu ngành. Cô là thành viên Ban điều hành của IEEE Region 10 (IEEE Asia Pacific) với nhiều đóng góp cho sự đa dạng, công bằng, hoà hợp trong khoa học. Ở bất cứ mảng nào, người ta đều thấy ở bà dấu ấn của một người lái đò tận tâm và nhà khoa học nghiêm túc.

Bà đã 11 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cùng nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Bách khoa Hà Nội, những ghi nhận quan trọng cho sự tận tụy trong công tác đào tạo và nghiên cứu.

Gần 35 năm gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội, nữ Giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin năm 2025 đã xây dựng một hành trình học thuật bền bỉ, kiên định và giàu cống hiến. Ở bà là sự kết hợp của trí tuệ, bản lĩnh và tấm lòng của một người thầy, nhà khoa học luôn giữ nhiệt huyết với từng lớp sinh viên và với sự phát triển của khoa học máy tính Việt Nam.

GS Lê Dũng Tráng, hành trình đưa Toán học Việt Nam ra thế giới

Sự ra đi của GS Lê Dũng Tráng để lại niềm tiếc thương lớn. Ông được xem là cầu nối, đặt nền móng để Toán học Việt Nam vươn ra thế giới.

Sáng 20/11, thông tin Giáo sư Lê Dũng Tráng qua đời khiến cộng đồng Toán học tiếc thương. Giáo sư Lê Dũng Tráng qua đời tại Pau (Pháp) vào tối 19/11 theo giờ địa phương. Giáo sư hưởng thọ 78 tuổi. Ông là người góp phần quan trọng giúp Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội Toán học Thế giới năm 1974.

Nhờ những nỗ lực kết nối của ông, nhiều nhà Toán học hàng đầu thế giới đến Việt Nam giảng dạy, đồng thời nhiều tài năng trẻ Việt Nam được tạo điều kiện ra nước ngoài tu nghiệp. Ông được xem là cầu nối, đặt nền móng để Toán học Việt Nam vươn ra thế giới.

[e-Magazin] Thầy Trần Trung Hiếu, không ngại phản biện từ lương tâm

“Tất cả sự góp ý của tôi chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp hơn", thầy giáo Trần Trung Hiếu chia sẻ.

gs-nguyen-vu-luong-1.jpg

Không ngại “nói thẳng, nói thật” những vấn đề nóng, bất cập của giáo dục, ThS Trần Trung Hiếu, giáo viên dạy Sử, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã nhiều lần lên tiếng, góp ý cho ngành giáo dục được tốt hơn, điều mà không phải giáo viên cấp 3 nào cũng “dám” làm.

GS Hoàng Tụy, người thầy vĩ đại không ngại nói thẳng

GS Hoàng Tụy, nhà khoa học và người thầy vĩ đại, dám thẳng thắn chỉ ra những vấn đề giáo dục, truyền cảm hứng tri thức cho nhiều thế hệ.

e-gs-hoangtuy-1.jpg

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Quảng Nam, vượt qua tuổi thơ nhiều khó khăn, GS Hoàng Tụy đã trở thành nhà toán học xuất sắc và người thầy mẫu mực của Việt Nam. Suốt đời tận hiến cho khoa học và giáo dục, ông không ngại “nói thẳng” về những vấn đề nóng của ngành giáo dục, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng học trò, đồng nghiệp và cả nền giáo dục nước nhà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới