Tên lửa đạn đạo siêu vượt âm của Thổ Nhĩ Kỳ có thể bay đến vận tốc Mach 5

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia tiếp theo trên thế giới tham gia vào " câu lạc bộ" tên lửa siêu vượt âm với mẫu tên lửa đạn Tayfun Block-4 có tầm bắn lên đến 1.000 km.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bước vào cuộc đua siêu thanh với việc ra mắt Tayfun Block-4, một tên lửa đạn đạo siêu thanh được chế tạo để có khả năng cơ động cao và tăng khả năng sống sót trước các mối đe dọa trên không hiện đại.

Vũ khí này là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tayfun, được thử nghiệm lần đầu vào năm 2022.

Tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm ngắn Tayfun của Thổ Nhĩ Kỳ trong lần thử nghiệm thứ ba. Ảnh: Roketsan

Theo phương tiện truyền thông địa phương, Tayfun Block-4 dài 21 feet (6,5 mét), nặng khoảng 2,5 tấn (2.300 kg) và được cung cấp năng lượng bằng nhiên liệu composite rắn.

Tên lửa này mang theo đầu đạn đa năng có khả năng vô hiệu hóa hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy và cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương từ khoảng cách lên tới 800 km (500 dặm).

Được phóng từ một phương tiện quân sự di động, tên lửa siêu thanh này sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh để đạt độ chính xác tấn công được báo cáo là từ 5 đến 10 mét (16 đến 33 feet) trong khi đạt tốc độ Mach 5 (khoảng 6.174 km/h)

Tayfun Block-4 triển lãm tại Hội chợ Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 17 (IDEF). Ảnh: Haluk Bayraktar

Vũ khí này được chế tạo để chống lại tác chiến điện tử và vẫn hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, ngày hay đêm. Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch phát triển các biến thể tương lai có tầm bắn vượt quá 1.000 km (620 dặm).

Tayfun Block-4 đã ra mắt công chúng tại lễ khai mạc Hội chợ Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 17 (IDEF), triển lãm quốc phòng lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức tại Istanbul.

Hơn 900 công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và 400 công ty quốc phòng nước ngoài đang tham gia, cùng với các phái đoàn chính thức từ hơn 100 quốc gia tham dự.

Buổi ra mắt đã thu hút sự quan tâm cấp cao từ lực lượng lục quân và hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch ngành công nghiệp quốc phòng (SSB) và các giám đốc điều hành của Roketsan, đơn vị phát triển tên lửa.

Tên lửa siêu vượt âm đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ thu hút sự chú ý tại Hội chợ Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 17 (IDEF).

Ấn Độ gia nhập câu lạc bộ tên lửa hành trình siêu thanh

Ấn Độ được cho là đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh hoàn toàn mới có khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 8.

Được biết đến với tên gọi Tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa có quỹ đạo mở rộng (ET-LDHCM), loại vũ khí này được cho là có tầm bắn 1.500 km (932 dặm). ET-LDHCM là tên lửa siêu thanh có khả năng đạt tốc độ Mach 8, bay tránh radar và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân từ đất liền, trên biển hoặc trên không.

Vũ khí siêu thanh mới của Hải quân Mỹ khiến Nga-Trung lo sợ

Với tốc độ vượt quá 6.000 km/h, vũ khí này có thể tiếp cận mục tiêu trong vòng một giờ và có thể tấn công nhanh bất kỳ nơi nào trên thế giới.

1-anh-bulgarian-military.jpg
Ngày 30/5, Hải quân Mỹ đã chính thức trao cho Lockheed Martin một hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ đô la, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển chương trình Conventional Prompt Strike (CPS). Tên lửa này không chỉ là một sự bổ sung vào kho vũ khí mà còn hứa hẹn sẽ thay đổi cơ bản cách thức tiến hành các hoạt động hải quân.
2-anh-wikipedia.jpg
CPS là vũ khí siêu thanh có khả năng di chuyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh và tấn công mục tiêu ở bất kỳ đâu trên hành tinh trong vòng chưa đầy một giờ. CPS không trang bị đầu đạn hạt nhân, điều này làm cho nó trở nên độc đáo với tính năng nhanh, chính xác và sát thương lớn, nhưng không có nguy cơ leo thang hạt nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới