Tây Nguyên ghi nhận 78 ca bệnh bạch hầu, nhiều ca không triệu chứng

Tính đến 13/7, trên địa bàn 4 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum đã ghi nhận 78 ca bệnh bạch hầu.

Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, đến thời điểm này trên địa bàn 4 tỉnh Đắk Lắk, Đăk Nông, Gia Lai và Kon Tum đã ghi nhận 78 ca bệnh bạch hầu.
Trong số 78 ca bệnh bạch hầu, Đắk Nông là tỉnh ghi nhận số ca bệnh nhiều nhất với 29 trường hợp, Kon Tum có 26 trường hợp, Gia Lai là 20 trường hợp và Đắk Lắk ghi nhận 3 trường hợp.
Theo phân tích của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên trong số 78 ca bệnh này, có tới 26 ca không có biểu hiện triệu chứng - người lành mang trùng, phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.
Tay Nguyen ghi nhan 78 ca benh bach hau, nhieu ca khong trieu chung
Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thăm hỏi 2 trẻ em tại Đăk Đoa đến tiêm chủng tại điểm tiêm chủng lưu động ở Trường PTTH Nguyễn Huệ (Gia Lai). 
GS.TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định tình hình dịch bệnh bạch hầu hiện nay có nhiều điểm khác biệt so với các năm trước như số trường hợp mắc tăng gấp 3 lần, xuất hiện nhiều nơi với nhiều nhóm tuổi và đã có trường hợp tử vong.
Bạch hầu là bệnh cổ điển, tử vong chủ yếu do độc tố của bệnh gây nên vì thế cần điều trị càng sớm càng tốt, muốn điều trị sớm phải phát hiện sớm. Bạch hầu có cả vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu do đó phải ngăn chặn ngay, không để lây lan rộng trong cộng đồng.
Về giải pháp phòng chống mang tính lâu dài và bền vững, ông Long cho biết, sẽ triển khai chiến dịch tiêm vắc xin trên quy mô lớn mà 4 tỉnh đầu tiên là Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk - những địa phương đã có ca bệnh xuất hiện, sau đó là Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Nam.
Theo đó, trẻ 2-18 tháng tuổi tiêm 1 mũi vắc xin 5 trong 1; trẻ 19- 48 tháng tuổi tiêm 1 mũi vắc xin DPT (phòng bạch hầu-ho gà-uốn ván) và người từ 48 tháng tuổi trở lên tiêm 2 mũi vắc xin Td (phòng bạch hầu, uốn ván), mũi thứ hai cách mũi thứ nhất 1 tháng). Chiến dịch tiêm chủng bắt đầu được triển khai từ tháng 7.
"Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống bệnh bạch hầu với quy mô lớn tại 4 địa phương này nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan và tạo tiền đề vững chắc phòng chống dịch các năm tiếp theo", lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh.

Sau ca tử vong vì bạch hầu, Gia Lai phát hiện thêm 9 người dương tính

Toàn bộ số người này đều ở huyện Đăk Đoa và đều là người thân và hàng xóm của em bé 4 tuổi vừa tử vong vì bạch hầu.

Kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên ngày 5/7 cho thấy, có thêm 9 người ở tỉnh Gia Lai dương tính với bạch hầu. Toàn bộ số người này đều ở huyện Đăk Đoa và đều là người thân và hàng xóm của em bé 4 tuổi vừa tử vong vì bạch hầu.

Thêm 9 ca mắc bạch hầu: Cách ly người nhiễm bệnh thế nào?

(Kiến Thức) - Chiều 5/7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, 9/24 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi Vung tử vong vào sáng cùng ngày được xác định dương tính với bệnh bạch hầu.

Trong 9 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu có cha, mẹ của bệnh nhi Vung; các ca còn lại là họ hàng, người quen ở làng Bông Hiot. Như vậy, Gia Lai đã ghi nhận 10 ca bệnh bạch hầu, trong đó có 1 ca tử vong là cháu Vung (4 tuổi, trú tại làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa).
Đặc biệt, trước đó cháu Vung đã được tiêm đầy đủ 3 mũi Quinvaxem (trong đó có vắc xin phòng bạch hầu) trong 1 năm đầu đời và tiêm nhắc lại mũi thứ 4 khi 18 tháng tuổi.

Đây là lý do bạn nên thò chân ra khỏi chăn khi ngủ

(Kiến Thức) - Việc thò chân ra khỏi chăn khi ngủ không chỉ có tác dụng giúp các ngón chân tránh bị ngột ngạt mà còn thực sự là chìa khóa để bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ thoải mái nhất.

Có một sự thật là hầu hết chúng ta có thói quen đắp chăn khi ngủ vào ban đêm. Thế nhưng ít ai để ý đến việc dù đắp chăn ngủ cả đêm nhưng rất nhiều người trong số chúng ta vẫn thò chân ra ngoài. Thực tế, việc thò chân ra khỏi chăn khi ngủ được cho là tư thế ngủ thoải mái và ngon giấc nhất.
Day la ly do ban nen tho chan ra khoi chan khi ngu
 

Chuyên gia giấc ngủ Terry Caralle, tác giả cuốn sách "Snoozby & the Great Big Bedtime Battle & Sleeping Your Way to the Top", cho rằng có một mối liên hệ lớn giữa giấc ngủ và nhiệt độ cơ thể.

Mời độc giả theo dõi Video "Tư thế ngủ đúng cách". Nguồn: THDT.

Trên thực tế, cơ thể chúng ta giảm nhiệt độ một cách tự nhiên ngay trước khi chúng ta ngủ và đạt đến nhiệt độ thấp nhất khi chúng ta ở trong giai đoạn sâu nhất của giấc ngủ. Đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu về giấc ngủ khuyên bạn nên tắm nước ấm trước khi ngủ để sự giảm nhiệt độ diễn ra tự nhiên và thúc đẩy cơn buồn ngủ.

Day la ly do ban nen tho chan ra khoi chan khi ngu-Hinh-2
 
Bàn chân đóng vai trò rất lớn trong việc làm mát cơ thể bởi nó có chứa arteriovenous anastomoses (liên kết giữa các động mạch và tĩnh mạch). Liên kết này giãn ra ở nhiệt độ ấm áp, cho phép nhiều máu đến bề mặt da để làm mát nó. Thêm nữa, lòng bàn chân không có lông giúp giữ cho chúng mát mẻ. Điều đó có nghĩa là thò chân ra khỏi chăn ấm sẽ giúp cơ thể tự làm mát trước khi ngủ, giúp chúng ta nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ yên.
Day la ly do ban nen tho chan ra khoi chan khi ngu-Hinh-3
 

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.