Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường, bếp ăn tập thể

Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường giám sát và giáo dục về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc tập thể.

Trước tình hình vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các trường học và doanh nghiệp trong thời gian gần đây, Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 7598/BYT-ATTP ngày 03/11/2025 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể.

Về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở tổ chức bếp ăn: Bộ Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 và Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, người đứng đầu các cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm tại đơn vị mình.

Về tăng cường giám sát, hậu kiểm tại bếp ăn trường học và khu công nghiệp, các địa phương được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các cơ quan, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ sở y tế;

  • Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành, nhất là giữa ngành Y tế và Giáo dục; Giám sát chặt chẽ quy trình từ nguồn gốc thực phẩm, chế biến, bảo quản, vận chuyển, đến việc thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm; Xử lý nghiêm các vi phạm, công khai thông tin để cảnh báo cộng đồng.

Ảnh minh hoạ/VFA

Về đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và y tế trường học.

Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho học sinh, sinh viên, giáo viên, nhân viên nhà trường và người lao động, nhằm thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức và hành vi an toàn trong lựa chọn, chế biến, bảo quản thực phẩm.

Khu vực nấu ăn được phân khu riêng biệt, gồm khu vực sơ chế thực phẩm sống, khu vực đun nấu./Ảnh Sở Y tế Hà Nội

Về phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể, Bộ Y tế kêu gọi sự phối hợp của công đoàn, đoàn thanh niên, ban đại diện cha mẹ học sinh, ban quản lý khu công nghiệp/khu chế xuất, các tổ chức xã hội trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học, bệnh viện, khu công nghiệp.

Đồng thời, các cơ sở y tế cần chuẩn bị sẵn sàng phương án, nhân lực, vật tư, trang thiết bị để kịp thời ứng phó, xử lý khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho sức khỏe cộng đồng.

Nhiều cư dân tại một chung cư ở TP HCM nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì que

Nhiều người lớn và trẻ em tại một chung cư ở TP HCM phải nhập viện với triệu chứng sốt cao, nôn ói, tiêu chảy nghi ngộ độc bánh mì que.

Theo vietnam.vn, ngày 26/9, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức (TP HCM) cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng UBND phường Long Bình, Công an phường Long Bình để đi thực tế ghi nhận sự việc liên quan thông tin của người dân về việc nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì que.

"Theo thống kê từ ngày 22/9 đến ngày 26/9 rải rác có 65 học sinh của trường V nghỉ học do xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy..., trong đó có 8 ca nhập viện tại 3 bệnh viện gần trường. Đến thời điểm hiện tại sức khỏe các bé cơ bản dần ổn", đại diện Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức cho hay.

Cô gái trẻ cấp cứu sau bữa cơm có ăn nhộng

Cô gái trẻ có tiền sử dị ứng hải sản, sau một bữa cơm với nhộng đã bị sốc phản vệ phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 18/9, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc vừa tiếp nhận và điều trị cho người bệnh H.L (18 tuổi, trú tại Võ Miếu, Phú Thọ) nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, thở nhanh, môi và đầu chi tím tái, toàn thân nổi ban đỏ, mẩn ngứa. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng hải sản.

Khai thác tiền sử, người nhà cho biết trước khi nhập viện, chị L. đã ăn nhộng ong. Ngay sau khi tiếp nhận, kíp trực đã nhanh chóng tiến hành xử trí cấp cứu theo đúng phác đồ chống sốc phản vệ của Bộ Y tế. Nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời, hiện tại bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo và xuất viện sau 2 ngày điều trị và theo dõi.

Hiểm họa sức khỏe từ đồ nướng đường phố

Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc và cách chế biến thiếu vệ sinh khiến đồ nướng đường phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong những năm gần đây, đồ nướng đường phố ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Những xiên thịt thơm lừng, hải sản cháy xém hấp dẫn hay bắp nướng mỡ hành nghi ngút khói... luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Tuy nhiên, đằng sau hương vị thơm ngon ấy lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

z7000002851228-7844c9d7d9c583f5e0d81d775975e97a.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Đọc nhiều nhất

Tin mới