Một gói thầu mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin có giá trị gần 1,8 tỷ đồng tại Văn phòng Đảng ủy phường Tân Thành vừa hoàn tất công đoạn mở thầu. Tuy nhiên, diễn biến tại Biên bản mở thầu cho thấy một kịch bản quen thuộc trong đấu thầu: Sự thiếu vắng tính cạnh tranh khi chỉ có duy nhất một doanh nghiệp "độc diễn".
Pháp lý chặt chẽ từ những quyết định đầu tiên
Theo hồ sơ PV có được, gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tại Văn phòng Đảng ủy phường Tân Thành" (Mã TBMT: IB2600050464) được triển khai dựa trên các nền tảng pháp lý mới nhất. Cụ thể, tại Quyết định số 20-QĐ/VPĐU ngày 30/01/2026, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Tân Thành đã ký phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Đáng chú ý, các căn cứ pháp lý được áp dụng bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Luật sửa đổi số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15. Việc cập nhật các văn bản luật mới nhất cho thấy sự thận trọng của chủ đầu tư trong bối cảnh các quy định về đấu thầu liên tục được hoàn thiện để tăng cường tính minh bạch.
Tiếp đó, ngày 04/02/2026, Quyết định số 22-QĐ/VPĐU về việc phê duyệt E-HSMT đã được ban hành, do Chánh Văn phòng Đảng ủy ký duyệt. Gói thầu này có giá dự toán là 1.796.900.000 đồng (Một tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng), nguồn vốn từ ngân sách cấp Thành phố thực hiện Đề án hoàn thiện hạ tầng CNTT.
Yêu cầu kỹ thuật: Ưu tiên thiết bị thương hiệu Việt
Đi sâu vào phân tích E-HSMT tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật, chủ đầu tư đưa ra danh mục hàng hóa khá chi tiết. Điểm nổi bật là yêu cầu về máy vi tính để bàn phải là "Máy tính thương hiệu Việt Nam - Sản xuất trên dây chuyền công nghiệp" đạt các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và đặc biệt là QCVN 118:2018; QCVN 132:2022.
Danh mục mua sắm bao gồm:
25 bộ Bản quyền Office Professional Plus 2021 (vĩnh viễn).
06 bộ Máy vi tính để bàn cấu hình Chipset Intel H610, CPU ≥ 2.50Ghz, RAM ≥ 8Gb, SSD ≥ 256GB, kèm Windows 11 Pro bản quyền.
Ngoài ra, hồ sơ mời thầu cũng quy định rất chặt chẽ về dịch vụ sau bán hàng: Nhà thầu phải cam kết cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế tối thiểu 05 năm kể từ ngày nghiệm thu. Thời gian thực hiện gói thầu được ấn định là 30 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.
Nhà thầu S.C.O.M "một mình một ngựa"
Theo Biên bản mở thầu ghi nhận vào lúc 10:40 ngày 13/02/2026, gói thầu chỉ thu hút duy nhất 01 nhà thầu tham gia là: Công ty TNHH S.C.O.M dự thầu với giá 1.592.100.000 đồng
Thông tin từ dữ liệu doanh nghiệp cho thấy, Công ty TNHH S.C.O.M (MST: 3500799971) có trụ sở tại TP HCM. Doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 28/05/2007, do ông Nguyễn Anh Tuấn làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.
Dù là doanh nghiệp có quy mô nhỏ, nhưng S.C.O.M có bề dày kinh nghiệm đáng nể trong lĩnh vực hàng hóa công nghệ. Theo Dữ liệu lịch sử cho thấy nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu tháng 8/2016 đến nay đã tham gia và trúng khoảng 42/54 gói, trượt 4 gói, 6 gói chưa có kết quả, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): khoảng 248.651.770.718 đồng (trong đó có khoảng 2.184.390.000 đồng là các gói chỉ định thầu). Với vai trò độc lập khoảng 20.683.100.000 đồng; với vai trò liên danh khoảng 227.968.670.718 đồng (giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).
Trước đó, nhà thầu trúng gói Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ với giá 451.400.000 đồng; Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tại Ủy ban MTTQVN phường Tân Thành với giá 425.800.000 đồng; Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tại Đảng ủy xã Long Điền năm 2025 với giá 495.250.000 đồng; Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin và phòng họp trực tuyến của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền với giá 377.500.000 đồng; Mua sắm màn hình Led và thiết bị Camera UBND phường Tam Long với giá 344.770.000 đồng...
Góc nhìn từ chuyên gia: Cần đánh giá kỹ tính hiệu quả
Nhận định về việc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Luật Đấu thầu 2023 và Luật số 90/2025 không cấm việc chỉ có một nhà thầu tham gia. Tuy nhiên, khi rơi vào trường hợp này, chủ đầu tư và bên mời thầu cần phải rà soát kỹ lại xem các tiêu chuẩn kỹ thuật trong E-HSMT có vô tình tạo ra rào cản kỹ thuật hay không, đặc biệt là các quy chuẩn Việt Nam (QCVN) đặc thù cho máy tính nội địa."
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc xử lý tình huống trong đấu thầu khi có ít hơn 3 nhà thầu tham gia đã được quy định rõ. Trong trường hợp này, do đấu thầu qua mạng, hệ thống tự động mở thầu. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là giai đoạn đánh giá E-HSDT. Tổ chuyên gia phải làm việc khách quan để đảm bảo giá dự thầu của nhà thầu S.C.O.M không vượt giá gói thầu và các thiết bị cung cấp thực sự đáp ứng đúng yêu cầu của chủ đầu tư, tránh thất thoát ngân sách."
Việc "một mình một ngựa" tại gói thầu 1,7 tỷ đồng này khiến dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh thực tế của các gói thầu mua sắm công nghệ thông tin cấp phường xã hiện nay. Liệu các quy định kỹ thuật về "máy tính thương hiệu Việt" có đang bó hẹp cơ hội tham gia của các nhà thầu khác?
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức.