(Kiến Thức) - Xạ trị là phương pháp sử dụng các tia bức xạ ion hóa để phá hủy DNA của tế bào vì vậy, kiểm soát sự nhân bào của tế bào ung thư cũng như làm các tế bào ung thư chết...
PV (ghi)
Hỏi: Xin hỏi, xạ trị chữa ung thư được vận hành dựa trên phương thức nào? - Đoàn Minh Hải (Hà Nam).
TS Trịnh Quang Đức, Bộ môn Công nghệ điện tử - Điện tử y sinh, Viện Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Xạ trị là phương pháp sử dụng các tia bức xạ ion hóa để phá hủy DNA của tế bào. Do đó, kiểm soát sự nhân bào của tế bào ung thư cũng như làm các tế bào ung thư chết, tức là sử dụng các tia có khả năng đâm xuyên cao như tia X, gamma để can thiệp sâu vào cơ thể.
Cường độ ánh sáng của các tia này mạnh và quy tụ nên có khả năng tiêu diệt những khối tế bào ung thư.
(Kiến Thức) - Sau khi sản phụ nhập viện, được các bác sĩ tiến hành mổ đẻ. Tuy nhiên, sau đó sản phụ đã bị mất một bên lá lách.
Tối 7/11 vừa qua, sản phụ Trương Thị Phương, 20 tuổi, quê xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) đã nhập viện ĐK Hà Đông vì cận ngày sinh nở. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chẩn đoán ban đầu là cần phải mổ bắt con.
Các xét nghiệm ban đầu cho thấy, các chỉ số xét nghiệm trước khi sinh đều bình thường. Ngay sau khi xét nghiệm xong, ê kíp mổ gồm bác sỹ Nguyễn Thị Lan (trưởng ca mổ) và bác sỹ Nguyễn Việt Anh (mổ phụ), 2 bác sỹ này đều thuộc khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.