Sydney cấm bia rượu dịp năm mới do lo ngại rác thải
Con số 15 tấn rác được thải ra sau bữa tiệc của các du khách ở bãi biển Coogee dịp Giáng sinh khiến chính quyền buộc đưa ra các biện pháp mạnh tay.
Theo Thế Long/Zing News
Với số lượng rác lên đến 15 tấn do khoảng 10.000 người thải ra, Hội đồng thành phố Sydney ngay lập tức ban hành lệnh cấm bia rượu tại bãi biển và các khu vực xung quanh. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 29/12 và kéo dài tới hết mùa hè.
Thị trưởng Sydney, ông Noel D'Souza, ví hành động trên như sự "tàn phá" khu vực Coogee.
"Những hành vi không phù hợp vào dịp lễ Giáng sinh buộc Hội đồng thành phố ban hành lệnh cấm bia rượu trong khu vực này tới hết mùa hè... Chúng ta cần trả lại bãi biển và khu vực công viên xung quanh cho những người ưa thích sự bình yên và an toàn", ông D'Souza cho biết.
Theo Guardian, dù một số du khách phương Tây không hài lòng với lệnh cấm mới này, người dân địa phương tỏ ra rất tán thành.
Sau đêm Giáng sinh, một số hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy bãi biển ở Sydney ngập rác. Nhiều cư dân bày tỏ sự quan ngại về an toàn và vệ sinh khi họ không thể đi bộ ra bãi biển do quá nhiều người say xỉn trên đường.
Bãi biển Coogee với 15 tấn rác thải sau đêm Giáng sinh. Ảnh: Twitter.
Hôm 25/12, lực lượng an ninh đã bất lực trong việc kiểm soát đám đông sử dụng bia rượu. Theo Telegraph, nhiều lính cứu hộ rời khỏi bãi biển do lo ngại cho sự an toàn của bản thân. Sở cảnh sát Sydney bắt giữ 3 du khách có biểu hiện quá khích.
Bãi biển Coogee vốn là địa điểm ưa thích của khách du lịch vào mỗi dịp Giáng sinh và năm mới. Họ thường tụ tập tại đây và ăn uống thâu đêm trong kỳ nghỉ lễ này.
Trước đó, thành phố đã có lệnh cấm tiêu thụ rượu ngoài khoảng thời gian từ bữa trưa tới 16h nhưng vẫn không thể ngăn cản du khách uống rượu vào lễ Giáng sinh.
Australia là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đón năm mới, trở thành điểm đến ưa thích của hàng triệu du khách mỗi dịp cuối năm bởi mùa hè ấm áp. Năm ngoái, riêng Sydney đã đón khoảng 10 triệu khách trong tháng 12.
Mời quý độc giả xem video Ý thức vứt rác bừa bãi (nguồn VTV):
Thống kê doanh thu của công ty vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
Lực lượng chức năng Nghệ An vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa và yêu cầu cụ ông chuyển 180 triệu đồng.
Tỉnh Phú Thọ đang thực hiện tổ chức, sắp xếp lại cơ sở giáo dục. Việc này cũng mở ra kỳ vọng giải bài toán thiếu giáo viên, nhân viên tại nhiều cơ sở giáo dục.
Người dân phản ảnh Trung tâm phục vụ hành chính công xã Gào (Gia Lai) chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ. Qua tìm hiểu, PV ghi nhận nhiều sai sót trước sáp nhập.
Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình đã mở ra trục giao thông chiến lược kết nối liên vùng, tạo động lực cho phát triển kinh tế và du lịch biển.
Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.
Một vụ bạo lực học đường xảy ra ngày 5/12 tại Gia Lai khi một nhóm học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đánh hội đồng nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh.
Hạt kiểm lâm khu vực Hoài Ân, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án 98ha rừng bị xâm hại đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.
Trong thông báo mới nhất của đội ngũ dự án Nuôi Em, chi tiết số tiền ủng hộ của mạnh thường quân chưa sử dụng tới được đem gửi tiết kiệm thu hút sự chú ý.
Nghệ An vừa đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò vào danh mục các công trình khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIV.
Lực lượng chức năng Nghệ An vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa và yêu cầu cụ ông chuyển 180 triệu đồng.
Thống kê doanh thu của công ty vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.