Sự thật về 3 cọng lông cứu mạng Tôn Ngộ Không trong Tây du ký 1986

Nếu không có 3 cọng lông mà Quan Âm Bồ Tát ban tặng, có lẽ Tôn Ngộ Không đã không thoát khỏi nhiều kiếp nạn diệt thân.

Được sản xuất từ năm 1982 và chính thức công chiếu từ năm 1986, Tây du ký là bộ phim tuổi thơ của bất kì thế hệ nào, thế giới quan trong Tây du ký 1986 đầy ắp những "kì nhân dị bảo" đan xen giữa chuyến đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng là sự thần kỳ của các vị thần tiên lẫn ma quỷ.

Những câu chuyện phía sau quá trình làm phim cho đến ngày nay vẫn là nguồn đề tài bất tận thu hút sự tò mò của độc giả. Có bao giờ các bạn tò mò về cảnh Tôn Ngộ Không mỗi lần gặp nguy nan cần hóa giải đều nhổ ra một nhúm lông từ trên người hay không?

Đặc biệt trong tập gặp yêu quái trên núi Sư Đà Lĩnh, chính nhờ 1 sợ lông thần kỳ mà lão Tôn đã thoát kiếp bị luyện thành nước. Vậy nguyên hình của 3 sợi lông ấy là gì?

Su that ve 3 cong long cuu mang Ton Ngo Khong trong Tay du ky 1986

Vốn là khỉ nên cơ thể của Tôn Ngộ Không được bao phủ toàn lông, mỗi lần nguy cấp y đều nhổ lông trên người mình. Chính vì có những sợi lông biến hoá theo ý mình, lại dùng mãi không hết nên cả đời Tôn Ngộ Không cứ như được hậu thuẫn làm việc "gian lận" vậy, và lần nào cũng đánh đâu thắng đó.

Thế nhưng thực sự, chỉ có 3 sợi lông cứu mạng được Tôn Ngộ Không mà thôi.

Quay ngược lại quá trình thỉnh kinh cùng Đường Tăng và 2 sư đệ, trong Tây du ký 1986, Quan Âm Bồ Tát đã ban tặng cho Tôn Ngộ Không chỉ 3 sợi lông cứu mạng, đồng thời dặn dò rằng: "Nếu rơi vào bước đường cùng, có thể tuỳ cơ ứng biến để tự cứu ngươi khỏi cảnh ngộ nguy cấp".  

Trong kiếp nạn ở núi Sư Đà Lĩnh, Tôn Ngộ Không đã sử dụng liền 1 lúc 3 sợi lông thần – một điều Tôn Ngộ Không đặc cách thực hiện bởi tại Sư Đà Lĩnh, cả 4 thầy trò đã thực sự rơi vào lâm nguy. Tại đây, Tôn Ngộ Không đã phải đối đầu với Thanh Sư tinh, Bạch Tượng Tinh và Đại Bàng Tinh Kim Sí Điểu - yêu quái chuyên ăn thịt người.

Su that ve 3 cong long cuu mang Ton Ngo Khong trong Tay du ky 1986-Hinh-2

Kim Sí Điểu có gốc gác cao quý. Nguyên từ lúc trời còn hỗn độn, trong các loài biết bay thì Phượng hoàng là chúa. Phượng hoàng sinh ra Khổng tước và Đại bàng. Khổng tước hung dữ, nuốt cả Như Lai vào bụng. Như Lai rạch xương sống nó chui ra, toan giết chết thì chư Phật đều khuyên can, giết nó cũng như giết mẹ mình. Như Lai sau đó phong cho Khổng tước là Phật Mẫu. Vì vậy, luận vai vế, Đại bàng được xem là cậu của Như Lai. Dĩ nhiên bản lĩnh của con yêu quái này chỉ được chế ngự khi có bàn tay của Phật Tổ Như Lai.

Su that ve 3 cong long cuu mang Ton Ngo Khong trong Tay du ky 1986-Hinh-3

Tai ương ập đến khi Tôn Ngộ Không bị nhốt vào bên trong bình Âm Dương Nhị Khí của Kim Sí Điểu. Bình Âm Dương Nhị Khí là pháp bảo có trước cả trời đất có chứa 2 khí âm dương, bên trong có 7 vật báu, 8 quẻ, 24 tiết khí, cần 36 người đúng số thiên canh thì mới khiêng nổi.

Khi rơi vào bình thần, dù có dốc toàn lực nhưng Tôn Ngộ Không không thể thoát thân, suýt nữa bị luyện thành nước. Lúc này, Tôn Ngộ Không nhổ 1 cọng lông biến thành vũ khí chọc thủng bình để thoát thân.

Thực chất 3 cọng lông ấy chính là 1 lá dương liễu của Quan Âm Bồ Tát, một khi rời xa bình Cam Lộ sẽ không còn giá trị vô hạn nữa mà chỉ có thể sử dụng 1 lần. Biết vậy, nên Tôn Ngộ Không chỉ dám sử dụng 3 cọng lông thần trong giờ phút nguy nan nhất.

Tiết lộ sốc ngất về 2 bộ áo giáp của Tôn Ngộ Không

Để phục vụ cho những cảnh quay phù hợp, đoàn "Tây Du Ký" đã thiết kế cho nhân vật Ngộ Không những bộ áo giáp thích hợp nhất trong từng cảnh quay.

Bật mí 2 bộ áo giáp của Tôn Ngộ Không

Những yêu quái “tốt bụng” ít ai để ý trong Tây Du Kí là ai?

Hầu hết những yêu quái mà 4 thầy trò Đường Tăng gặp phải đều muốn ăn thịt vị hòa thượng này vì cho rằng điều đó khiến chúng “trường sinh bất tử”. Tuy nhiên, vẫn có những yêu quái tốt bụng.

Ngọc Thố Tinh

Ngọc Thố Tinh vốn là Thỏ Ngọc của Hằng Nga tiên tử. Theo "Tây Du Ký", yêu nữ này vì thấy Đường Tăng tướng mạo tuấn tú, bèn đóng giả làm công chúa để được thành thân với vị hòa thượng ấy.

Quỷ Tinh Tế và Trùng Lanh Lợi

Hai tiểu yêu này từng là thuộc hạ trung thành của Kim Giác đại vương và Ngân Giác đại vương.

Kim Giác và Ngân Giác đều là hai đồng tử trông coi lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, sau này xuống trần xưng vương tại động Liên Hoa, núi Bình Đỉnh.

Mặc dù có tên là "Tinh Tế" và "Lanh Lợi", nhưng bản lĩnh của hai tiểu yêu này quả thực kém xa danh xưng. Bằng chứng là chúng từng dễ dàng bị Tôn Ngộ Không lừa gạt lấy mất bảo vật.

Mặc dù làm mất vật báu, nhưng Tinh Tế Quỷ và Lanh Lợi Trùng khi trở về động Liên Hoa cũng không bị trách phạt, có thể thấy chủ nhân của chúng cũng thuộc hàng nhân từ.

Mộc Tiên

Nguyên hình của những mộc tinh này vốn là một số loài cây cối trong am Mộc Tiên. Chúng có ngoại hình như tiên ông, ăn nói bất phàm.

Trong nguyên tác, nhóm tứ công ấy nửa đêm bắt cóc Đường Tăng tới để luận bàn thơ văn, còn muốn cho vị hòa thượng này thành thân với Hạnh Tiên.

Mấy vị mộc tinh cũng không có ác ý muốn làm hại Đường Tăng, còn sắp tu luyện thành tiên. Họ chẳng qua là nhất thời nảy lòng tham, sau cùng bị Bát Giới dùng bồ cao chém gãy chân thân.

Hạnh Tiên

Hạnh Tiên vốn là yêu nữ tu luyện từ cây hạnh gai trên đỉnh núi cao mà thành, cùng hội với bốn nhóm tứ công nói trên.

Vị mộc tinh này sở hữu dung mạo xinh đẹp, bản tính dịu dàng, có tài ca hát, lại một lòng muốn nên duyên với Đường Tăng.

Chỉ tiếc rằng ý nguyện không được tác thành, yêu quái này sau cùng bị Bát Giới đánh chết.

Nhung yeu quai “tot bung” it ai de y trong Tay Du Ki la ai?
Ảnh minh họa.

Thiết Phiến công chúa

Thiết Phiến công chúa là mẹ của Hồng Hài Nhi, vợ Ngưu Ma Vương - người có kết nghĩa huynh đệ với Tề Thiên Đại Thánh. Cư ngụ tại núi Hỏa Diệm Sơn và nắm trong tay bảo bối thần kỳ đó chính là quạt Ba Tiêu.

Dễ dàng nhận thấy Thiết Phiến công chúa không hề có ý định ăn thịt Đường Tăng, sở dĩ nàng làm khó dễ với 4 thầy trò là vì 2 lý do đều có liên quan đến gia đình mình.

Nguyên nhân đầu tiên cũng là nguyên nhân lớn nhất gây khó khăn với4 thầy trò Đường Tăng là vì Tôn Ngộ Không đã khiến nàng xa cách con trai Hồng Hài Nhi của mình.
Thứ hai, vì Ngộ Không đã kết nghĩa huynh đệ với kẻ lăng nhăng, “mèo mả gà đồng” như là Ngưu Ma Vương khiến nàng phải khổ sở. 

Vì sao chỉ duy nhất Tôn Ngộ Không có thể náo loạn Địa Phủ?

Trong khắp thế giới Tây Du, có rất nhiều yêu ma bản lĩnh cao cường nhưng chỉ duy nhất Tôn Ngộ Không dám đến Long Cung đoạt bảo và náo loạn Địa Phủ xóa sổ Sinh Tử.

Năm đó tại Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không đã bị Hắc Bạch Vô Thương bắt mất linh hồn dẫn đi nhưng vẫn không bị mất đi ý thức.

Đọc nhiều nhất

Tin mới