Sơn La: Đề nghị truy tố 8 bị can vụ sai phạm kỳ thi THPT quốc gia

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 bị can vụ sai phạm kỳ thi THPT quốc gia.

Thông tin mới nhất vụ sai phạm kỳ thi THPT quốc gia tại Sơn La, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Sơn La) vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo đó, các bị can gồm Trần Xuân Yến (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Đặng Hữu Thủy (Hiệu phó Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La); Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Nguyễn Thanh Nhàn (Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Đỗ Khắc Hưng, nguyên Trung tá và Đinh Hải Sơn, nguyên Thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La.
Son La: De nghi truy to 8 bi can vu sai pham ky thi THPT quoc gia
 Bị can Trần Xuân Yến. 
Trước đó, ngày 23/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thông tin tại Hội đồng thi THPT quốc gia tỉnh Sơn La năm 2018 có 44 thí sinh gian lận điểm.
Kết quả chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy có 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn điểm thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng ba môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9 điểm.
Kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định cho thấy, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.
Mời quý vị đọc giả xem video: Khởi tố các đối tượng gian lận thi cử tại Sơn La

Mô tả video

Trong danh sách 44 thí sinh gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La, có tới 12 trường hợp là con em các cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh này.
Đáng chú ý, trong số này có con một Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đương nhiệm, con Chánh thanh tra Sở, con Trưởng phòng giáo dục trung học, con một số chuyên viên của Sở GD&ĐT, con hiệu trưởng, con giáo viên một số trường THPT trên địa bàn. Ngoài ra còn nhiều thí sinh là con em lãnh đạo thành phố, huyện, cán bộ thuế.
Trước đó, ngày 26/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia tỉnh Sơn La năm 2018.
Ngày 9/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Hải Sơn, nguyên Thiếu tá, công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La.
Ngày 15/2, các cơ quan tố tụng tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Khắc Hưng, nguyên Trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La. Từ tháng 7/8.2018, cơ quan chức năng đã khởi tố 6 cán bộ công tác tại các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Nhà đầu tư Trung Quốc chuẩn bị xây nhà máy xử lý rác tại TP Bắc Giang

Người dân thôn Lò, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang đang "đứng ngồi không yên" và cương quyết phản đối xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại phường Đa Mai với công suất 500 tấn/ngày do Công ty China Everbright International Limited (EBI) của Trung Quốc làm Chủ đầu tư với thời gian hoạt động 21 năm.

Từ nhiều năm nay, các hộ dân sinh sống tại thôn Lò, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang rất bức xúc khi bãi chôn lấp rác thải nằm trên phường Đa Mai, TP Bắc Giang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm nhân khẩu trên địa bàn.

Cận cảnh cầu tàu Ba Son hơn 130 năm tuổi sập xuống sông Sài Gòn

Cầu tàu K rộng hơn 1.500 m2 trong khu Ba Son, ụ tàu duy nhất gần như còn nguyên vẹn sau hơn một thế kỷ sập hoàn toàn xuống sông, kéo theo một cần cẩu.

Can canh cau tau Ba Son hon 130 nam tuoi sap xuong song Sai Gon
 Cầu tàu K nằm trong khuôn viên dự án Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son trong khu vực dự án Trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son (thuộc phường Bến Nghé, quận 1) do Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển Thiên Niên Kỷ làm chủ đầu tư.
Can canh cau tau Ba Son hon 130 nam tuoi sap xuong song Sai Gon-Hinh-2
Ba cầu tàu H, K, L có tổng chiều dài 377,8 m nằm tiếp giáp khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son ở bờ phải sông Sài Gòn theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu, thuộc phường Bến Nghé, quận 1. Cầu tàu K nằm ở giữa có chiều dài 124,4 m, rộng 12,4 m, cầu bến nhô ra phía sông bằng bê tông cốt thép. 
Can canh cau tau Ba Son hon 130 nam tuoi sap xuong song Sai Gon-Hinh-3
Theo cơ quan chức năng, cầu tàu K bị sập vào lúc 9h15 ngày 20/5, kéo theo 1 cần cẩu trên đó chìm xuống nước. Khu vực bị sập có nhiều cọc bê tông cốt thép ly tâm đường kính 40 cm được đóng để gia cố cầu tàu.
Can canh cau tau Ba Son hon 130 nam tuoi sap xuong song Sai Gon-Hinh-4
Trước khi bị sập, đây là ụ tàu duy nhất của Ba Son gần như còn nguyên vẹn sau 131 năm xây dựng.
Can canh cau tau Ba Son hon 130 nam tuoi sap xuong song Sai Gon-Hinh-5
Đối với tàu nhà hàng Vinhomes, số đăng ký SG 8453, đang neo đậu tại khu vực cầu tàu L, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM yêu cầu chủ tàu liên hệ đơn vị này để được hướng dẫn và cấp phép trước khi đưa vào hoạt động. 
Can canh cau tau Ba Son hon 130 nam tuoi sap xuong song Sai Gon-Hinh-6

Cảng vụ Hàng hải TP.HCM cũng yêu cầu Công ty Thiên Niên Kỷ thông báo cụ thể về kế hoạch khắc phục sự cố và kế hoạch gia cố, sửa chữa cho cơ quan chức năng. 

Can canh cau tau Ba Son hon 130 nam tuoi sap xuong song Sai Gon-Hinh-7
Ở phần diện tích cầu tàu sập chìm hẳn xuống sông, lực lượng chức năng cho quây bạt để tiến hành khắc phục.
Can canh cau tau Ba Son hon 130 nam tuoi sap xuong song Sai Gon-Hinh-8
Việc cầu tàu bị sập cơ bản không ảnh hưởng đến việc tàu thuyền di chuyển qua khúc sông. 
Can canh cau tau Ba Son hon 130 nam tuoi sap xuong song Sai Gon-Hinh-9
Sở Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư bố trí bảng hiệu hàng hải chuyên dùng để cảnh báo. Trong hình, những chiếc xuồng cỡ nhỏ lưu thông rất sát vị trí sập cầu tàu K.
Can canh cau tau Ba Son hon 130 nam tuoi sap xuong song Sai Gon-Hinh-10
Vị trí cầu tàu Ba Son. Trước đó, Công ty TNHH Thương mại - Đầu tư và Phát triển Thiên Niên Kỷ đã đề xuất chuyển đổi công năng toàn bộ cầu tàu Ba Son hiện hữu thành bến thủy để tàu khách nước ngoài, du thuyền, phương tiện thủy nội địa ra vào, neo đậu, đưa rước khách du lịch. UBND TP.HCM đánh giá đề xuất này của chủ đầu tư phù hợp với định hướng phát triển vận tải hành khách gắn với du lịch đường thủy của TP. (Ảnh. Google Maps 

28 thí sinh gian lận thi cử trúng tuyển Công an bị trả về địa phương

(Kiến Thức) - 28 thí sinh trúng tuyển vào các trường công an nhân dân, được xác định liên quan gian lận điểm thi tại Hòa Bình đã bị Bộ Công an trả về địa phương để xử lý theo quy định.

Ngày 9/4, đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý tuyển sinh, Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết, sau khi nhận danh sách 64 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia do Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi. Cục Đào tạo, Bộ Công an, đã kiểm tra, rà soát các trường công an nhân dân.
Theo đó, có 28 thí sinh gian lận thi cử trúng tuyển Công an bị trả về địa phương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới