Tiết lộ hung thủ hiếp, giết bé gái 15 tuổi ở Lạng Sơn

Google News

(Kiến Thức) - Người dân nghi hung thủ hiếp, giết bé gái 15 tuổi ở Lạng Sơn là người trong xã vì hắn biết rõ việc mẹ, chị gái đi xa, chỉ có B. ở nhà.

Gần đây, người dân xã Tân Hương (Bắc Sơn – Lạng Sơn) vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ trước thông tin cháu Nguyễn Thị B. (15 tuổi), trú tại thôn Nam Hương 1 xã Tân Hương bị một đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà cưỡng hiếp rồi ra tay sát hại. Trước đó, hai ngày xảy ra vụ việc, mẹ nạn nhân vừa đi làm ăn xa.
Nghi vấn hung thủ là người trong xã
Tìm về gia đình nạn nhân B. ở thôn Nam Hương 1, xã Tân Hương (Bắc Sơn – Lạng Sơn) để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Người dân nơi đây nghi ngờ đối tượng gây án là người sống ở trong xã. Bởi, đối tượng biết rất rõ về việc mẹ và chị gái đi làm ăn xa, chỉ có B. ở nhà. Trong đêm khuya hắn lẻn vào nhà để cưỡng hiếp nhưng do bị chống cự quyết liệt y dùng một số hung khí sát hại em. Sau khi gây án xong hắn phá vách gỗ ở góc nhà rồi tẩu thoát.
Tuy nhiên, do ngôi nhà của gia đình nằm heo hút cách khá xa với các hộ khác nên khi xảy ra vụ việc mọi người không hề hay biết. “Gần đây, trong thôn không có người lạ nào lởn vởn quanh đây. Tôi nghi hung thủ gây án là một gã bệnh hoạn nào đó sống trong xã”, một người dân cho biết.   
Tiet lo hung thu hiep, giet be gai 15 tuoi o Lang Son
 Căn của gia đình chị Thỏa, nơi xảy ra vụ việc.
Đau xót trước sự ra đi đột ngột của con, chị Nguyễn Thị Thỏa (43 tuổi) – mẹ nạn nhân B. cho biết: “hai ngày trước khi xảy ra sự việc, sáng ngày 26/2, cháu B. đèo tôi ra ngoài đường chính để bắt xe đi làm. Sau đó, cháu trở về nhà lấy cặp đi học. Đến chiều, cháu sang nhà bác trồng giúp ít lạc. Ăn cơm xong được một lúc thì cháu gọi điện cho tôi hỏi thăm xem đã lên đến nơi chưa. Không ngờ sau đó xảy ra vụ việc. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm tìm ra đối tượng gây án để trừng trị trước pháp luật”. 
 Được biết, Vợ chồng chị Thỏa sinh được hai người con gái, B. là con út trong nhà. Cuộc sống gia đình vô cùng túng bấn. Chồng mất cách đây ba tháng vì bị bệnh tật. Một mình chị phải nai lưng ra làm thuê cũng không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Đứa con gái lớn của chị Thỏa cũng phải nghỉ học sớm để đi làm. 
Trao đổi với phóng viên, ông Lường Văn Thắng – Trưởng thôn Nam Hương 1 cho biết, gia đình chị Thỏa thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng bị mất. Mọi công việc trong gia đình đều đổ dồn đến chị nên rất vất vả. Sang năm, nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí để chị Thỏa xây dựng lại nhà. 
Án mạng kinh hoàng
Theo nguồn tin từ Công an Lạng Sơn, đơn vị này đang tập trung điều tra làm rõ, và truy tìm đối tượng sát hại em Nguyễn Thị B. (SN 2000), trú tại thôn Nam Hương, xã Tân Hương (Bắc Sơn – Lạng Sơn). 
Theo đó, vào khoảng 10h ngày 28/2, bà Nguyễn Thị L. sang nhà con dâu là Nguyễn Thị Thỏa (SN 1972, trú tại thôn Nam Hương) vì sợ cháu gái ở nhà một mình tội nghiệp. Đến nơi, bà L. thấy cửa đóng, đẩy cửa thì thấy bị chốt bên trong. Bà L. liền cất tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời. Nghĩ có chuyện chẳng lành, bà L. nhòm qua khe tường gỗ, nhìn vào bên trong thì giật mình khi thấy cháu gái là Nguyễn Thị B. (15 tuổi) nằm sõng soài dưới nền nhà, trên người quần áo bị cởi bỏ. “Khi nhìn thấy vậy người tôi như đờ đẫn. Sau khi hoàn hồn trở lại, tôi vội vàng hô hoán người dân sống gần đó đến cứu giúp. Đến nơi mọi người phá cửa để vào bên trong. Vừa mở cửa ra tôi thấy cháu gái nằm bất động dưới nền nhà, sờ vào người đã lạnh toát”. 
Tiet lo hung thu hiep, giet be gai 15 tuoi o Lang Son-Hinh-2
 Ông Lường Văn Thắng - Trưởng thôn Nam Hương trao đổi với PV.
Nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ phía nhà chị Thỏa, ông Lường Văn Thắng – Trưởng thôn Nam Hương 1 vội vã chạy đến. “Đến nơi, lúc đó nhiều người dân sống xung quanh cũng đã có mặt. Tiến lại gần kiểm tra thì thấy B. đã tử vong, nhìn thấy trên người có một số vết thương ở đầu, cổ bị một vật sắc nhọn cứa. Nhận định ban đầu B. bị sát hại chứ không phải do trúng gió… ”, ông Thắng cho biết.
Vụ việc nhanh chóng được thông báo tới chính quyền địa phương. Đại diện Công an xã Tân Hương cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo từ quần chúng nhân dân tại nhà chị Thỏa ở thôn Nam Hương 1 xảy ra vụ án mạng. Lực lượng Công an xã đã được huy động đến bảo vệ hiện trường. Ngay sau đó, vụ việc được báo cáo lên Công an huyện Bắc Sơn. Cũng trong ngày, cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng theo tập tục địa phương. 
Theo một điều tra viên cho biết, điều tra ban đầu cho thấy, lợi dụng lúc Nguyễn Thị B. đang ngủ ở nhà một mình. Đối tượng đã đột nhập vào phòng cưỡng hiếp rồi ra tay sát hại. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hung khí là một con dao, một cây gậy dài khoảng 1m, và điện thoại của nạn nhân bị thả vào trong can nước. 
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.
Hoàng Dung

>> xem thêm

Bình luận(0)