Nữ PGĐ Thành Trường Lộc liên quan tới vụ hành hung cư dân 4S?

Google News

(Kiến Thức) - Công an quận Thủ Đức cho biết đang làm rõ hành vi liên quan của Phó giám đốc Thành Trường Lộc với các đối tượng hành hung cư dân 4S.

Sáng 14/12, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã thông tin chi tiết việc thụ lý điều tra vụ Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 11/12 tại CC4S đường số 17, KP3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức gây mất ANTT địa phương và làm ông Phan Thái Tú (60 tuổi, ngụ Chung cư nói trên) bị chấn thương sọ não, gãy xương sườn, tràn dịch màn phổi…
Nu PGD Thanh Truong Loc lien quan toi vu hanh hung cu dan 4S?
Hai đối tượng trong nhóm phê ma tuý đá đến truy sát cư dân CC4S 
“Công an đã bắt giữ 2 nghi can Vi Thế Sơn (21 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Quách Minh Thắng (22 tuổi, quê Thanh Hoá) để xử lý hành vi Cố ý gây thương tích; đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của một số đối tượng liên quan”, Công an Thủ Đức thông tin.
Theo CQĐT thì vào năm 2009, Công ty TNHH XD Thành Trường Lộc là chủ đầu tư xây dựng công trình CC4S, sau đó bán lại cho người dân sử dụng.
Trong quá trình xây dựng, Công ty nói trên đã xây dựng sai thiết kế một số hạng mục như: diện tích hồ bơi, trạm điện vi phạm lộ giới sông, vị trí sân chơi trẻ em trên bãi đỗ xe…và quá trình khắc phục, sữa chữa nhưng vi phạm này cũng như tranh chấp sử dụng các hạng mục công ích tại CC4S đã xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư và Ban quản trị (do dân khu chung cư bầu) và người dân sống tại ở đây.
Công an Thủ Đức khẳng định: “Việc chủ đầu tư (Cty Thành Trường Lộc) tiến hành tháo dỡ khắc phục những hạng mục đã xây dựng sai là theo quyết định của Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM”.
Nu PGD Thanh Truong Loc lien quan toi vu hanh hung cu dan 4S?-Hinh-2
 Hình ảnh các đối tượng tấn công cư dân Chung cư

Nu PGD Thanh Truong Loc lien quan toi vu hanh hung cu dan 4S?-Hinh-3
Đối tượng Sơn (bìa trái) xịt hơi cay tấn công cư dân. 
Chiều 11/12, đại diện BGĐ Cty Thành Trường Lộc mà cụ thể là bà Vũ Ngọc Hương (39 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Phó GĐ Thành Trường Lộc, kiêm trưởng ban dự án công ty TNHH DV Trung Nguyên và Cty TNHH DV Ngự Lâm (trụ sở quận 12) dẫn theo một số công nhân sửa chữa và bảo vệ đến CC4S để tháo dỡ các công trình sai phạm.
Tại đây đã xảy ra cuộc ẩu đả, truy sát giữa nhóm nhân viên của bà Hương với cư dân CC4S gây cảnh hỗn loạn.
“Đối tượng Vi Thế Sơn và Quách Minh Thắng (2 trong số 6 người thuộc nhóm công nhân của bà Hương) đã dùng bình xịt hơi cay tấn công ông Tú. Thấy vậy một người phụ trách kỹ thuật của chung cư đang sửa chữa camera quan sát đã ném thang tre vào nhóm Sơn, Thắng để cứu ông Tú nhưng không trúng. Sơn đã dùng thang tre đâm vào 2 bên mạng sườn ông Tú. Dù nạn nhân đau đớn bỏ chạy nhưng tên Thắng vẫn đuổi theo dùng cán búa đánh vào đầu ông Tú khiến nạn nhân trọng thương hiện đang điều trị tại BV 175”, cơ quan điều tra thông tin chi tiết.
Ngay khi nhận tin báo, Công an phường phối hợp cùng CSHS Công an Thủ Đức có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, ghi lời khai nhân chứng và mời tất cả đương sự có liên quan về trụ sở làm việc cùng vật chứng là 2 cây búa, 2 bình xịt hơi cay, côn nhị khúc, kìm cộng lực…
Quá kiểm tra nhanh ma tuý, cơ quan chức năng xác định Thắng, Sơn cùng 2 đồng phạm sử dụng ma tuý đá trong quá trình gây ra vụ ẩu đả. Đồng thời 2 nghi can nói trên từng có tiền án cũng với hành vi cố ý gây thương tích.
“Chúng tôi đang làm rõ hành vi liên quan của Phó giám đốc Thành Trường Lộc - Vũ Ngọc Hương với các đối tượng sử dụng ma tuý rồi đến CC4S gây ra vụ việc nói trên”, Lãnh đạo Công an quận Thủ Đức cho biết.

Đình Quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)