Miền Bắc ấm đến khi nào?

Google News

(Kiến Thức) - Miền Bắc đang đón những ngày nắng ấm nhưng theo dự báo, từ ngày mai, một đợt không khí lạnh được tăng cường yếu sẽ khiến miền Bắc lạnh hơn.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện khối không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang suy yếu, khiến nhiệt độ Bắc Bộ tiếp tục gia tăng. Rét đậm ở vùng đồng bằng và ven biển chỉ còn duy trì vào đêm và sáng, vùng núi trời rét đậm, rét hại nhưng không sâu, trưa về chiều trời nắng ấm. 
Đài Khí tượng Thủy văn đồng bằng Bắc Bộ nhận định, dù nền nhiệt hiện chỉ tăng hơn khoảng 2-3 độ C, nhưng có thể cảm nhận rõ về sự ấm lên của thời tiết.
Trong tháng 1/2014, các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh tập trung nhiều vào 20 ngày cuối tháng, gây rét đậm rét hại.
Hôm 1/1, nhiệt độ cao nhất ở phía tây Bắc Bộ là 18-21 độ C, thấp nhất 9-12 độ C; đông Bắc Bộ cao nhất 19-22 độ C, thấp nhất 9-12 độ C. Hà Nội cũng trong hình thái tương tự. Tuy nhiên, khoảng từ ngày mai (3/1), bộ phận không khí lạnh được tăng cường yếu sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm nhẹ.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 1/2014, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh tập trung nhiều vào 20 ngày cuối tháng, gây rét đậm rét hại.
Dự báo thời tiết các các vùng ngày và đêm 2/1/2014:
Khu vực Hà Nội: Ngày ít mây, trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ; đêm nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Ngày ít mây, trời nắng, sáng sớm có nơi có sương mù; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Ngày ít mây, trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; Phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, phía nam có nơi 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, phía nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, phía nam 26 – 29 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.
Hà Nội: Ngày ít mây, trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ; đêm nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.
Minh Hiếu

Bình luận(0)