Chờ kết luận “ngộ độc”, học sinh vẫn ăn thực phẩm VISSAN

Google News

(Kiến Thức) - Hàng trăm em học sinh tiểu học Long Bình (TP HCM) vẫn dùng bữa trưa do Xí nghiệp chế biến Kinh doanh rau quả VISSAN cung cấp.

Đây là ghi nhận của Kiến Thức vào trưa qua (22/4) sau thông tin ngộ độc khiến 64 em học sinh phải nhập viện cấp cứu.
Học sinh vẫn  dùng bữa trưa do Xí nghiệp chế biến Kinh doanh rau quả VISSAN cung cấp.
Thầy Trần Hiếu Tài, Hiệu trường trường tiểu học Long Bình cho biết: "Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng xét nghiệm và kết luận nguyên nhân xảy ra vụ việc 100 em học sinh của trường có triệu chứng đau bụng, nôn ói khiến 64 em phải đi cấp cứu tại BV quận 9 sau khi ăn trưa món cơm chiên Dương Châu, bánh flan do xí nghiệp VISSAN (thuộc Tổng công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản VISSAN) cung cấp, đến nay nhà trường vẫn giữ nguyên hợp đồng cung cấp suất ăn cho các em học sinh với xí nghiệp VISSAN".
Văn bản xin lỗi của VISSAN  được nhà trường dán để các bậc phụ huynh học sinh xem qua.
Thầy Tài cũng cho biết thêm, Tổng giám đốc VISSAN Văn Đức Mười đã gởi bày tỏ sự chia sẻ cũng như lời xin lỗi chân thành đến các bậc phụ huynh, đồng thời Ban tổng giám đốc công ty VISSAN còn gởi tặng 100 phần quà đến các em học sinh liên quan đến vụ nghi ngộ độc vừa qua.
Vũ Sơn

Bình luận(0)