Chặn cầu Chương Dương, bắt lái xe BMW gây tai nạn rồi bỏ chạy

Google News

(Kiến Thức) - Người đàn ông điều khiển xe BMW nồng nặc mùi cồn, gây tai nạn rồi bỏ chạy, khi bị CSGT chặn thì không chấp hành hiệu lệnh.

Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT đương sắt- đường bộ Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa xử lý người điều khiển xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy.
Chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ chạy.
Trước đó, vào khoảng khoảng 17h20 ngày 19/2, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông phía nam cầu Chương Dương, Hà Nội, Tổ công tác Đội CSGT nhận được tin báo ô tô mang BKS 30A 046.22 gây tai nạn trên đường Nguyễn Văn Cừ rồi bỏ chạy.
Tổ công tác triển khai đội hình phân luồng giao thông trên cầu Chương Dương để xác định xe vi phạm. Khoảng 10 phút sau, từ những dấu hiệu báo về, trung tá Nguyễn Văn Bốn, Đội CSGT số 1 ra tín hiệu dừng cả đoàn xe đang lưu thông để chặn chiếc xe gây tai nạn.
Lúc này, người điều khiển xe có biểu hiện say rượu đã không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, khiến trung tá Bốn, thượng sỹ Nguyễn Đỗ Trường Sơn cùng tổ công tác vệ cầu phải rất khó khăn để dừng xe. Sau đó, người lái xe xuất trình giấy tờ có giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Ngọc Bách (39 tuổi, ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) nhưng người này tự ý bỏ đi trong tình trạng nồng nặc hơi men.
Người điều khiển xe xuất trình giấy phép lái xe có hơi men nồng nặc.
Trung tá Nguyễn Văn Bốn đã chủ động liên lạc với Đội CSGT quận Long Biên, Hà Nội phối hợp xử lý đưa chiếc xe vi phạm về đơn vị. Trung tá Bốn cho biết, chiếc ô tô sau khi đâm vào một phụ nữ đi xe máy Lead BKS 30K7 – 3000 đã bỏ chạy bất chấp người phụ nữ ngã bất tỉnh và xe máy bị hư hỏng nặng.
Quần chúng nhân dân đã kịp thời ghi được BKS ô tô và báo với tổ công tác trực trên cầu Chương Dương phối hợp xử lý, nhưng chiếc xe đã liều lĩnh chạy qua chốt giao thông phía Bắc cầu do Đội CSGT số 5 trực. Chạy đến đầu cầu phía nam, khi định tăng ga bỏ chạy qua chốt giao thông, xe bị tổ công tác mưu trí dừng cả đoàn xe lại.
Theo thông tin từ phía Đội CSGT quận Long Biên, hiện tại người phụ nữ điều khiển xe máy đã được đưa vào viện theo dõi sức khỏe và đơn vị đang phối hợp thông báo người điều khiển ô tô tới giải quyết vụ việc.
Hải Ngọc

Bình luận(0)