Sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng
(Kiến Thức) - Vào 5 giờ sáng nay (23/11), nạn nhân thứ 3 trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.
Giang Vương
Sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm, nạn nhân thứ 3 mắc kẹt trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Nạn nhân được xác định là Bùi Văn Quý.
Đại tá Trần Văn Hoàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, người trực tiếp vào tận hầm than để khảo sát, tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt.
Như Kiến thức đã đưa tin, sáng ngày 18/11, tại xóm Đồi (xã Lỗ Sơn – Tân Lạc – Hòa Bình) đã xảy ra vụ sập hầm lò khai thác than khiến 3 nạn nhân tử vong và 4 người khác thoát nạn trong gang tấc.
Ba nạn nhân tử vong được xác định là Bùi Văn Thỏn (SN 1979) được người dân tìm thấy một ngày sau đó, 2 nạn nhân còn lại là Bùi Văn Tuấn và Bùi Văn Quý bị mắc kẹt trong hầm lò. 17 giờ chiều ngày 21/11 nạn nhân Tuấn được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Nạn nhân cuối cùng là Bùi Văn Quý, đến sáng nay cũng được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra khỏi hầm lò.
Lực lượng ứng cứu suốt 6 ngày qua.
Ngay sau khi đưa tử thi ra khỏi hầm lò, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, vì đã trải qua 6 ngày chôn vùi dưới lòng đất, nên tử thi đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Hoàn tất công tác khám nghiệm, nạn nhân sẽ được bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng.
Sự cố xảy ra trong độ sâu 700 mét so với cửa hầm, tuy nhiên chiều cao của hầm lò chỉ cao khoảng 2 mét và rộng 1,5 mét. Càng vào sâu, độ cao của đường hầm càng nhỏ lại, ngoằn nghèo và không có bản đồ đường hầm nên lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đây là lý do tại sao sau 6 ngày lực lượng cứu hộ mới tiếp cận và ứng cứu được nạn nhân ra khỏi hầm lò.
Clip lực lượng chức năng lên phương án ứng cứu các nạn nhân mác kẹt.
Theo ông Vũ Hoàng Tùng kỹ sư của công ty cứu hộ cứu nạn mỏ than Vina-Comin cho biết, lý do ứng cứu chậm bởi hầm lò quá chật và nhỏ, đặc biệt là các tảng đá lớn bị sập xuống đã chắn lấy lối tìm. Chúng tôi có mang theo trang thiết bị hiện đại đến nhưng không thể đưa vào, phần lớn là dùng công cụ ứng cứu thô sơ như: đục, búa và sức người.
Sơ đồ hầm lò được Ban chỉ đạo sau khi khảo sát đã đưa ra để tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt.
Cận cảnh giải cứu nạn nhân vụ sập hầm than Hòa Bình
(Kiến Thức) - Đến sáng nay (19/11), lực lượng chức năng đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân còn lại bị mắc kẹt trong vụ sập hầm than Hòa Bình.
Vào khoảng 8h sáng ngày 18/11, tại mỏ than thuộc địa phận xóm Đồi, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc – Hòa Bình) đã xảy ra sự cố sập hầm than khiến một người chết và 2 người mất tích. Cơ quan chức năng địa phương đã huy động nhiều lực lượng tham gia giải cứu các nạn nhân đang bị mắc kẹt. Hiện nạn nhân tử vong đã được đưa ra ngoài. Đến sáng ngày 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình bao gồm: công an, quân đội, dân quân… vẫn đang nỗ lực đưa các phương tiện máy móc vào trong hầm để giải cứu 2 người còn lại trong hầm sâu khoảng 700m.
Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian trên, một số công nhân của mỏ than xóm Đồi xuống nhờ người dân giúp đỡ tìm kiếm các nạn nhân bị sập hầm than Hòa Bình đang mắc kẹt bên trong. Người dân sau đó đã cùng nhóm công nhân tới mỏ than bị sập tìm kiếm, đồng thời cử người cấp báo cơ quan chức năng.
Khai thác than ở Hòa Bình: Những hình ảnh nhói lòng
(Kiến Thức) - Chỉ vài năm sau khi Công ty TNHH Tân Sơn khai thác than tại thôn Đồi (xã Lỗ Sơn – Tân Lạc – Hòa Bình), cả khu đồi trở nên “trơ xương” đáng buồn.
Hầm than mới được cấp phép thăm dò trở lại, nhưng theo người dân địa phương cho biết, hầm vẫn khai thác bình thường từ trước tới nay. Đến sáng nay 22/11, một nạn nhân bị mắc kẹt vẫn chưa được tìm thấy, trong vụ sập hầm khiến 2 người đã tử vong và người còn lại lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm, xảy ra hôm 18/11.
Theo khảo sát của phóng viên, khu vực này trước đó có khoảng 3 căn hầm được khai thác than. Và không ít lần xảy ra tai nạn lao động.
Những vỉa than non sau khi khai thác còn sót lại, khiến quả đồi trở nên "trơ xương" như một bãi chiến trường.
Xung quanh khu vực đồi, vẫn còn những lán trại cho các công nhân khai thác. Họ vẫn được thuê để khai thác những vỉa còn sót lại, với giá 200.000 đồng/1 ngày công. Tuy nhiên, vấn đề an toàn lao động đối với các công nhân ở đây là điều rất "xa xỉ".
Những vỉa than sau khi được "moi" lên khỏi lòng núi thì quả đồi còn lại là than non, đá trộn đất.
Những hủm, rãnh, vực để lại từ việc khai thác than, gây nguy hiểm khôn lường cho người dân địa phương.
Để có thể trồng cấy được trên nền đất trộn than đá thế này quả là điều không tưởng.
Dường như tre là thứ cây còn có thể tồn tại được tại nơi đây.
Nguy cơ sạt lở mỗi mùa mưa đến là điều mà người dân nơi đây lo lắng nhất. "Lúc hết than thì chúng tôi cũng chẳng thể trồng cấy được gì trên loại đất như thế này nữa", người dân cho biết.
Cận cảnh một căn hầm đã bỏ không từ lâu. Nguy cơ sụp có thể xảy ra bất cứ lúc nào dẫn đến hiện tượng sạt, lở núi là điều hiển nhiên.
Than thành phẩm sau khi khai thác được đưa ra cách nơi khai thác khoảng 6-7 km. Công cuộc khai thác "vàng đen" nơi đây đang gây nên những nguy hiểm khó lường cho người dân địa phương, thực tế xảy ra là vụ sập hầm lò khiến 2 nạn nhân đã tử vong và 1 người còn mắc kẹt chưa được tìm thấy.
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hà Nội triển khai cắt tỉa chùm hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố với 992 cây thuộc diện xử lý, nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập quay video, livestream, nhảy múa tại công viên Lãm Làng gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên MXH về vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương.
Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Dương Kim Lương (SN 1971, tỉnh Hà Tĩnh) đã lấy vỏ chai bia đập vào đầu anh Đ.T.T., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.
Sau phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, địa phương yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tiếp tục xác minh và công khai hình ảnh bữa ăn.
Trong quý III/2026, số vụ hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện, xử lý tăng 180,69% so với cùng kỳ, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát.
Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm bình an, may mắn, một số đối tượng tung chiêu trò tâm linh trên mạng xã hội nhằm thao túng tâm lý, lừa đảo và trục lợi từ người dân.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường để phục vụ thi công giai đoạn 3 Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên.
Đỗ Phúc Bảo (SN 2010) bị tạm giữ để điều tra hành vi đánh, gây thương tích khiến nam sinh lớp 11 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải và Đường thủy 1 tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương không có dấu hiệu tội phạm.
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.