Sắp đổi cách thức xin giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế

Từ ngày 1/4, các bệnh viện trên cả nước sẽ thử nghiệm việc gửi và nhận dữ liệu điện tử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế (BHYT) và giấy hẹn khám lại.

Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) ngày 1/1 cho biết từ ngày 1/4, cơ quan BHXH và các bệnh viện trong cả nước sẽ bắt đầu thử nghiệm việc gửi và nhận dữ liệu điện tử giấy chuyển tuyến BHYT và giấy hẹn khám lại. Từ 1/7, toàn quốc sẽ triển khai chính thức.
Trong năm 2024, Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) thuộc Bộ Công an, BHXH Việt Nam, để nghiên cứu, triển khai tích hợp 2 loại giấy tờ này trên các ứng dụng VNeID, VssID.
Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) cho biết với nỗ lực trong chuyển đổi số này sẽ tiến tới loại bỏ hoàn toàn giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại bản giấy.
Sap doi cach thuc xin giay chuyen tuyen bao hiem y te
 Mẫu giấy hẹn khám lại theo quy định cũ. Ảnh: Võ Thu
"Khi 2 loại giấy tờ này được tích hợp trên ứng dụng VNeID, VssID, người bệnh khi làm thủ tục chuyển tuyến hoặc tái khám chỉ cần xuất trình giấy chuyển tuyến điện tử hoặc giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNeID hoặc VssID (có tích hợp sẵn mã QR)", đại diện Vụ Bảo hiểm y tế chia sẻ ngày 1/1.
Kỳ vọng hạn chế hành vi gian lận, giả mạo trong chuyển tuyến
Đại diện Vụ Bảo hiểm y tế đánh giá việc triển khai giấy chuyển tuyến BHYT và giấy hẹn khám lại điện tử sẽ giúp công khai, minh bạch, hạn chế các hành vi gian lận, giả mạo trong chuyển tuyến.
Đồng thời, việc số hóa này cũng đơn giản hoá thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi, tiện ích cho người bệnh, cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận, làm các thủ tục chuyển tuyến/tái khám.
Theo quy định của Bộ Y tế, giấy chuyển viện, chuyển tuyến là văn bản cung cấp tóm tắt thông tin người bệnh trong đó có tình trạng bệnh, các xét nghiệm, kỹ thuật cận lâm sàng, thuốc..., lý do chuyển. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: "Vai trò giấy chuyển viện rất cụ thể, ghi rõ tình trạng lịch sử điều trị cũng như bệnh án, nên khi chuyển tuyến dù là giấy hay điện tử cũng rất cần thiết".
Chia sẻ với VietNamNet, giám đốc một bệnh viện tuyến Trung ương, cho rằng giấy chuyển tuyến là công cụ giá trị để giữ vững hệ thống y tế và phân tuyến kỹ thuật. Bởi phân tuyến kỹ thuật là việc cần làm để đảm bảo mô hình y tế bền vững, phát triển đồng đều.
“Với tình hình hiện tại của y tế Việt Nam, nếu bỏ giấy chuyển viện, chuyển tuyến, để bệnh nhân tự đăng ký đi khám ở đâu cũng được thì sẽ phá vỡ hệ thống y tế”, vị giám đốc này nói.
Theo vị chuyên gia trên, người dân thường có tâm lý lên bệnh viện tuyến trung ương vì niềm tin vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ thầy thuốc ở tuyến trên cao hơn. Tuy nhiên, điều này lại khiến tình trạng quá tải vốn đã khiến viện tuyến cuối đau đầu lại càng đau đầu hơn.
Nếu để bệnh nhân tự đi khám không cần giấy chuyển tuyến, các bệnh viện tuyến cuối vì quá tải sẽ không thể đáp ứng hết yêu cầu của bệnh nhân nên khó quản lý; hơn nữa bệnh viện càng gặp khó trong việc dự trù, lập kế hoạch thuốc men, vật tư... Bên cạnh đó, nếu bỏ giấy chuyển tuyến, nhiều lãnh đạo bệnh viện lo lắng khi người dân tự do đổ dồn lên tuyến trên, y tế cơ sở sẽ đi về đâu khi không thể phát triển?

Cà rốt ngon và bổ nếu ăn cả vỏ, nhưng...

Loại củ này rất giàu vitamin A, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của tế bào, chức năng của mắt, và hỗ trợ hệ thống miễn dịch...

Cà rốt là một trong những thực phẩm phố biến, có thể chế biến nhiều món ăn, từ salad, nước ép, đến súp và món hấp.
Chất xơ có trong cà rốt giúp tăng cường quá trình tiêu hóa, duy trì sự cân bằng đường huyết, và hỗ trợ giảm cảm giác đói, làm cho cà rốt trở thành một nguồn thực phẩm tốt cho việc kiểm soát cân nặng.

Hướng dẫn mới về giấy chuyển tuyến khi khám chữa bệnh BHYT tại TP.HCM

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 824/BHXH-GĐ1 về việc hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 824/BHXH-GĐ1 về việc hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022, trong đó có hướng dẫn về Giấy chuyển tuyến khi khám chữa bệnh BHYT.
Theo đó, BHXH TP.HCM hướng dẫn về Giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT các trường hợp bệnh mãn tính theo Phụ lục 1 Thông tư 40/2015/TT-BYT như sau:

Bệnh viện Phụ sản Trung ương có giám đốc mới

Chiều 2/1, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh sinh năm 1966, quê Thuận Thành, Bắc Ninh. Năm 1998, ông Ánh chuyển về công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, từng trải qua các vị trí phó khoa, trưởng khoa và được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc năm 40 tuổi. Sau đó 7 năm ông được bổ nhiệm làm Giám đốc bệnh viện này.

Trong thời gian lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội GS Ánh đã đưa bệnh viện trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh. Dưới sự dẫn dắt của ông, bệnh viện đã triển khai thành công hàng loạt kĩ thuật cao trong lĩnh vực sản khoa như can thiệp trong buồng ối để "sửa chữa" thai nhi, phát triển chẩn đoán và sàng lọc trước sinh…

Đọc nhiều nhất

Tin mới