![]() |
![]() |
Đến 6h sáng ngày 18/4, Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).
10 tỉnh, thành phố (Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh) đã 64 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng;
- Hà Nội 61 ngày và Hải Phòng 54 ngày, Hải Dương đã 24 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Số ca mắc COVID-19 của thế giới
- Cả thế giới có 141.264.686 ca mắc, trong đó 119.879.311 ca đã khỏi bệnh; 3.022.247 ca tử vong và 18.363.126 ca điều trị (106.751 ca diễn biến nặng)
- Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 633.855 ca, tử vong tăng 7.508 ca.
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 40.443, trong đó:
![]() |
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 529
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.660
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 15.254.
Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế: tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.445 /2.781
Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước hiện có 45 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 11 ca âm tính lần 1; Số ca âm tính lần 2: 16 ca; số ca âm tính lần 3 là 18 ca.
Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).
Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay 18/4, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch và tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang.
Tại cuộc họp trực tuyến phòng chống COVID-19 vừa diễn ra, ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cho biết, công tác phòng chống dịch tại các tỉnh biên giới Tây Nam đang rất căng thẳng, trong bối cảnh số ca mắc tại các nước láng giềng … tăng mạnh.
Thời gian qua, việc kiểm soát các ca nhập cảnh qua đường mòn, lối mở, trên biển không dễ dàng.
Ông Phúc dẫn chứng, Kiên Giang có 56km biên giới đường bộ, hơn 200km đường bờ biển, hàng ngày có hàng ngàn tàu cá, tàu chở dầu, chở nhu yếu phẩm của các nước cùng hoạt động nên việc kiểm soát xuất nhập cảnh trên bộ và trên biển rất khó khăn. Riêng từ ngày 20/2 đến nay, có 1.262 người về nước từ các nước giáp biên giới (cả hợp pháp và trái phép), trong đó đã có 36 ca dương tính, 8 ca nghi ngờ.
Hiện tại, tất cả các bệnh nhân mắc COVID-19 khi nhập cảnh đều được chuyển vào Trung tâm Y tế huyện Hà Tiên điều trị. Tuy nhiên Trung tâm này rất bé, chỉ điều trị được khoảng 30 bệnh nhân, nâng cấp tối đa cũng chỉ lên được 50 giường.
Trước tình hình trên, Kiên Giang kiến nghị Bộ Y tế sớm xem xét cho địa phương trình Thủ tướng thành lập bệnh viện dã chiến.
“Thông thường, bệnh viện dã chiến được thiết lập khi số ca nhiễm trong cộng đồng tăng mạnh, nhưng với Kiên Giang, bệnh viện dã chiến để thu dung, điều trị bệnh nhân từ biên giới về. Chúng tôi nhận định, bệnh viện này có thể tồn tại trong 1-2 năm tới cho đến khi dịch tại Campuchia, Thái Lan và các nước Đông Nam Á kiểm soát được”- ông Phúc lý giải.
Lãnh đạo Sở Y tế Kiên Giang cho biết thêm, không thể sử dụng Trung tâm Y tế Hà Tiên thành bệnh viện dã chiến, vì kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Bệnh gan nhiễm mỡ đang gia tăng ở giới trẻ, âm thầm gây biến chứng nguy hiểm nếu không phát hiện và kiểm soát sớm qua khám định kỳ.
Xoắn tử cung khiến thai 36 tuần đã lưu, tử cung tím đen không thể bảo tồn. Sản phụ phải cắt tử cung để cầm máu, cứu sống.
Tiểu khó, tia tiểu yếu và thức giấc 5-6 lần mỗi đêm suốt nhiều năm, người đàn ông 72 tuổi phát hiện tuyến tiền liệt phì đại rất lớn.
Mắc động kinh từ nhỏ, cô gái 16 tuổi vẫn co giật nhiều lần trong tháng, lần này nhập viện trong tình trạng co giật, mất ý thức.
Có tiền sử xơ gan, người đàn ông 45 tuổi tự uống thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau 1 tuần, Bilirubin tăng lên 712,4 µmol/L.
Thai 39 tuần 3 ngày, sản phụ Maroc có huyết áp 170/110 mmHg, protein niệu và khối u buồng trứng phải 7 cm.
Ngứa dữ dội về đêm suốt 3 tháng, nam thanh niên 18 tuổi xuất hiện tổn thương mưng mủ do ghẻ bội nhiễm.
Không phải cứ mày đay là do gan, mật hay ký sinh trùng. Bác sĩ chỉ cách điều trị theo từng bậc để kiểm soát triệu chứng.
Béo phì trong thai kỳ có thể làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, huyết khối tĩnh mạch, sinh khó, băng huyết...
Túi phình động mạch cảnh trong trái ở người phụ nữ 62 tuổi được can thiệp bằng stent đổi hướng dòng chảy, không cần mổ hở.
Đái tháo đường thai kỳ thường diễn biến âm thầm nhưng có thể gây biến chứng cho mẹ và trẻ nếu không được phát hiện, quản lý đúng.
Một số người bệnh mộng thịt lớn tuổi đồng thời tăng huyết áp, bệnh mạch vành, dùng thuốc chống đông, đòi hỏi chuẩn bị phẫu thuật thận trọng.
Hai người cao tuổi bị chó nhà tấn công, một người gãy hở xương quay, người còn lại lóc da cẳng tay dài tới 25 cm.
Một thai phụ 32 tuổi nhập viện ở tuần thai 34 vì viêm gan B bùng phát, cho thấy nguy cơ không thể xem nhẹ khi mang virus nhưng không theo dõi.
Đau bụng âm ỉ suốt một năm khiến người đàn ông 61 tuổi mất ngủ, ăn uống kém, sụt 10 kg. Nguyên nhân là tổn thương loét động mạch chủ bụng.
Dịch âm đạo đục, hôi kéo dài 1 tháng ở bé gái 4 tuổi không thuyên giảm, bác sĩ phát hiện dị vật mắc sâu, niêm mạc đã viêm nề.
Sỏi thận lớn kèm nhiễm trùng đường tiết niệu không được tán ngay mà phải dẫn lưu, kiểm soát nhiễm trùng trước khi can thiệp.
Chỉ một nốt ong đốt vào cổ, người bệnh 36 tuổi nhanh chóng khó thở, SpO₂ 88%, tụt huyết áp không đo được.
Nhịp thở, rút lõm lồng ngực, tím tái, li bì hay bỏ bú là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý khi trẻ mắc bệnh hô hấp.
Bệnh gan nhiễm mỡ đang gia tăng ở giới trẻ, âm thầm gây biến chứng nguy hiểm nếu không phát hiện và kiểm soát sớm qua khám định kỳ.
Đang dùng thuốc kháng đông, cụ bà 71 tuổi mất máu nặng do ổ loét dạ dày – tá tràng, phải nội soi và nút mạch cầm máu.
Nhiều lần đau bìu rồi tự hết khiến gia đình chủ quan. Đến khi đau dữ dội trở lại, tinh hoàn trái của bé trai 13 tuổi đã hoại tử.
Cơn nặng ngực, tim đập khoảng 170 lần/phút khiến cụ ông 76 tuổi mệt lả. Điện tâm đồ phát hiện nhịp nhanh kịch phát trên thất.
Ổ áp xe ngoài màng cứng chèn ép thần kinh, kèm áp xe cơ thắt lưng chậu hai bên khiến người bệnh yếu liệt, rối loạn cơ vòng.
Vì ngượng ngùng, bé trai 14 tuổi chịu đau bìu suốt 6 giờ. Tại Bạch Mai, bác sĩ chỉ mất 19 phút để tháo xoắn, giành cơ hội bảo tồn tinh hoàn.
Có tiền sử xơ gan, người đàn ông 45 tuổi tự uống thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau 1 tuần, Bilirubin tăng lên 712,4 µmol/L.
Túi phình động mạch cảnh trong trái ở người phụ nữ 62 tuổi được can thiệp bằng stent đổi hướng dòng chảy, không cần mổ hở.
Không phải cứ mày đay là do gan, mật hay ký sinh trùng. Bác sĩ chỉ cách điều trị theo từng bậc để kiểm soát triệu chứng.
Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm ở Quảng Trị, cơ quan chức năng xác định có nhiều mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm: chả bò, chả cá, rau, thịt rim…
Không ít khối u xơ phát triển âm thầm mà không gây rối loạn kinh nguyệt, chỉ được phát hiện khi đã có kích thước lớn, chèn ép các cơ quan xung quanh.