“Săn” nhà mặt tiền ven phố cổ

Cùng với sự ấm lên của thị trường bất động sản (BĐS), nhu cầu “săn” nhà mặt tiền phố cổ trong năm nay tăng khá ấn tượng.

Nhiều nhà đầu tư sau một thời gian gửi tiền tiết kiệm để “nghe ngóng” đã bắt đầu rút tiền đầu tư nhà mặt tiền phố cổ. Dưới góc nhìn của các chuyên gia BĐS, khu phố cổ Hà Nội không chỉ là một di sản kiến trúc có giá trị, mà còn là một “điểm đến hút dòng tiền đầu tư”.
Những ngôi nhà ven phố cổ có giá mềm hơn, dao động từ 300 - 350 triệu đồng/m2.
Những ngôi nhà ven phố cổ có giá mềm hơn, dao động từ 300 - 350 triệu đồng/m2. 
Giá ngất ngưởng
Những ngôi nhà phố cổ “lõi” có giá hàng chục tỷ đồng thuộc quận Hoàn Kiếm, vẫn thu hút nhiều nhà đầu tư. Hiện tại, chưa có một thống kê chính xác nào về giá cả và kết quả mua bán tại khu vực này. Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị từ các sàn giao dịch BĐS, giá nhà đất trong khu vực phố cổ tuy không tăng đột biến, song giao dịch đã tăng khá trong thời gian gần đây.
Theo thông tin rao bán trên internet, chúng tôi có mặt tại một căn hộ trên phố Hàng Giấy, xây 2 tầng, mặt tiền 3m, diện tích 125m2, hướng Đông Bắc, sổ đỏ chính chủ được rao bán giá 450 triệu đồng/m2. Trao đổi với chị Hằng (chủ nhà), chúng tôi trả giá xuống mức 102 triệu đồng/m2 theo đúng khung giá đất mà UBND TP quy định thì nhận được sự quả quyết: “Không có giá đó đâu, đây là giá chung của khu vực này rồi. So với các nhà khác, giá nhà chị là “mềm” nhất, có nhiều nhà còn hét giá 550 - 600 triệu đồng/m2”.
Một căn nhà 8 tầng mặt phố Hàng Ngang có diện tích hơn 290m2 đang được rao bán với mức giá 225 tỷ đồng, tức hơn 1,2 tỷ đồng/m2. Chủ một căn hộ khác trên phố Trần Quang Khải cũng đang rao bán căn hộ diện tích xấp xỉ 68m2 với giá 34 tỷ đồng, tương đương 500 triệu đồng/m2. Hầu hết các chủ căn hộ đều cho rằng, vì nhà nằm ngay mặt khu phố sầm uất, nên giá bán không thể thấp hơn. Khách hàng khi xuống tiền không lo lỗ do đảm bảo được yếu tố sinh lời hàng tháng cũng như sinh lời từ nguồn vốn đầu tư ban đầu.
Theo chị Trần Mai, một môi giới BĐS chuyên nghiệp tại khu vực này, thị trường nhà ở phố cổ “chào” giá "trên trời" do không có cơ sở để định giá. Tất cả đều do thị trường quyết định, điều tiết giá cả. Người bán thực tế cũng không biết giá bán bao nhiêu là phù hợp mà chỉ căn cứ vào hàng xóm nhà rao bán bao nhiêu, tình hình thực tế nhà đất trong phố cổ thế nào để lấy đó làm cơ sở phát giá, nhằm dò xét động thái của người mua.
Có sự chuyển dịch
Không thể phủ nhận những mảnh đất "vàng" tại khu trung tâm phố cổ với khả năng sinh lời lớn luôn thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, quy định mặt tiền nhà phố cổ không được xây quá 3 tầng đã phần nào ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh cũng như nhu cầu cải tạo, xây dựng mới của khách hàng trong thị phần này. Trước thực tế đó, các nhà đầu tư đã bắt đầu chú ý đến những khu vực giáp phố cổ bởi địa thế đẹp, giá cả mềm và quan trọng là ít có sự “ràng buộc” về chiều cao xây dựng. Có thể dễ dàng nhận thấy những khu vực nằm ven phố cổ thì biên độ dao động giá đất càng hẹp mà vẫn đảm bảo được giá trị sinh lợi cao, dễ thanh khoản.
Ông Nguyễn Đăng Thắng - Giám đốc một sàn BĐS cho biết: “Bên cạnh sự tham gia của nhiều khách hàng tại Hà Nội, một nét mới tạo nên sự nhộn nhịp tại thị trường này là những đại gia BĐS đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An... chiếm hơn 50% giao dịch. Đây là lượng khách hàng tiềm năng vì họ không chỉ có nhu cầu thật về nhà ở mà còn có tài chính mạnh”.
Theo ông Thắng, trước một số quy định về quá trình xây dựng, cải tạo nhà mặt tiền trong khu vực nhà phố cổ như mật độ xây dựng tối đa 70%, chiều cao lớp nhà mặt phố chỉ từ 1 - 3 tầng, tương đương cao từ 6 - 12m, nhóm khách hàng cũng có xu hướng lựa chọn sang các khu vực khác nằm ven phố cổ như Phố Huế, Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân… vị trí đẹp không kém mà lại ít bị bó buộc bởi quy chế bảo tồn khu phố cổ, linh hoạt hơn trong việc sửa chữa, xây dựng mới.
Nhận định về xu hướng giao dịch nhà đất khu vực phố cổ trong năm 2016, các chuyên gia cho rằng vẫn tiếp tục những đợt sóng ngầm. Vốn tiền mặt tích lũy trong dân tiếp tục có xu hướng đầu tư sang khu vực ven phố cổ do lãi suất vay ngân hàng ngày càng hấp dẫn sẽ thu hút những người có nhu cầu thật về nhà ở chất lượng và kích thích nhiều nhà đầu tư hơn.

"Zoom" căn nhà tuyệt đẹp trị giá hơn 600 tỷ đồng

Căn nhà đắt giá xây dựng từ năm 1901, sau đó được cải tiến và nâng cấp để có giá 28 triệu USD, trải dài trên diện tích khoảng 845 mét vuông.

Tọa lại tại số 2250 đường Vallejo, thuộc sở hữu của ông trùm giàu có James Madison, đây là căn nhà đắt giá nhất thành phố San Francisco, Mỹ.
 Tọa lại tại số 2250 đường Vallejo, thuộc sở hữu của ông trùm giàu có James Madison, đây là căn nhà đắt giá nhất thành phố San Francisco, Mỹ.

Kinh ngạc chăn trâu trên đất dự án tháp cao nhất VN

Dự án PVN Tower có vốn 1 tỷ USD tại Mễ Trì - HN được xem là dự án tòa nhà cao nhất VN, nay là bãi đất để chăn trâu, trồng rau muống.

Chuồng gia súc trên đất xây tháp tỷ đô
Rất ít người nghĩ con đường đất lầy lội, nhỏ hẹp, hai bên đầy rác thải, xác chuột và phân trâu bò giữa làng Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại là lối duy nhất dẫn vào dự án PVN Tower. Năm 2010, dự án có mức đầu tư công bố hơn 1 tỷ USD, với tòa tháp 102 tầng, cao 528 m.

Xót xa cao ốc tràn nội đô, “một lô” hệ lụy ở HN, SG

Sự phát triển ồ ạt của hàng loạt cao ốc, đặc biệt là tại vùng lõi đô thị đang gây áp lực cũng như nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội.

Những khối bê tông khổng lồ đang lấp kín không gian bán đảo Linh Đàm. (Ảnh: T.H)
Những khối bê tông khổng lồ đang lấp kín không gian bán đảo Linh Đàm. (Ảnh: T.H) 
Cao ốc như nấm sau mưa
Tốc độ đô thị hóa ở nước ta dẫn đến tăng lượng dân số cơ học rất nhanh, đặc biệt là tại hai đô thị Hà Nội và TP. HCM. Để đáp ứng chỗ ở cho lượng lớn người đổ về các đô thị, nhiều nhà cao tầng mọc lên, tuy nhiên, trong khi khu vực nội đô cần hạn chế các cao ốc thì hiện nay nhiều dự án nhà ở lại luồn sâu vào vùng lõi đô thị dẫn đến mật độ dân số tại một số đô thị ngày càng dày đặc, gây nhiều áp lực lên hạ tầng kỹ thuật cũng như đời sống xã hội.
Đi dọc các tuyến đường ở Thủ đô Hà Nội, hình ảnh dễ bắt gặp nhất là các dự án nhà ở, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng đã và đang được triển khai, ngay tại các khu vực thuộc các quận nội đô như Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm... Đơn cử, tại phố Thái Hà (Đống Đa), vốn là tuyến phố chịu nhiều áp lực bởi tình trạng tắc đường, nhưng hiện nay nằm cách không xa tổ hợp dự án chung cư, tòa nhà văn phòng Sông Hồng Land là các dự án cao ốc tại số 2, số 131 Thái Hà... đang trong quá trình xây dựng. Đường Trường Chinh cũng chịu cảnh tương tự. Trong khi Nhà nước phải đầu tư hàng nghìn tỷ đồng mở rộng đường nhằm giải quyết nạn ùn tắc nghiêm trọng cho tuyến đường này còn chưa xong, thì hàng loạt dự án cao tầng cứ vù vù mọc lên như nấm.
Tại quận Thanh Xuân, một số tuyến phố như Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Nguyễn Huy Tưởng, đường vành đai 3... cũng trong tình trạng tương tự. “Trên đường Lê Văn Lương, nhìn hai bên đường đâu đâu cũng có nhà cao tầng đang xây. Tới đây tình trạng tắc đường kéo dài tại khu vực này sẽ ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và công việc của người dân”, chị Nguyễn Bích Thủy, phường Quan Nhân (Thanh Xuân) cho biết. Bên cạnh hàng loạt dự án đang triển khai xây dựng, trên đường Nguyễn Trãi một khu siêu đô thị rộng khoảng 110 ngàn ha cũng vừa được phê duyệt, là khu đô thị lớn thứ 2 tọa lạc trên đường Nguyễn Trãi, sau Royal City.
Nhà cao tầng mọc lên san sát tại khu Trung Hòa, Nhân Chính. (Ảnh: T.HIỀN)
Nhà cao tầng mọc lên san sát tại khu Trung Hòa, Nhân Chính. (Ảnh: T.HIỀN) 

Đường Lê Văn Lương như “đại công trường”
Đường Lê Văn Lương như “đại công trường” 
Trong khi đó, tại phía Nam thành phố, nhiều tuyến đường như Minh Khai, Lĩnh Nam... hiện có khá nhiều dự án cao ốc đang được xây dựng, dù tại các khu vực này, mật độ dân số cao, hạ tầng giao thông hạn chế nên thường xuyên tắc đường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới