Rắn xuất hiện trên máy bay: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

(Kiến Thức) - Theo các chuyên gia, rắn là động vật bị cấm mang lên máy bay. Nếu cố ý mang rắn thuộc danh sách quý lên máy bay có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Theo đó, con rắn nhỏ xuất hiện trên hộc hành lý của hành khách, buộc máy bay phải dừng khởi hành từ TP.HCM đi Hà Nội chiều 7/6. Đây là 1 con rắn con, dài khoảng 20 cm, là loại rắn cảnh, không phải rắn độc.

Ran xuat hien tren may bay: Co the truy cuu trach nhiem hinh su
Con rắn xuất hiện trong khoang hành lý máy bay. 

Trao đổi cùng Kiến thức, ông Bùi Doãn Nề, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không cho rằng, xuất hiện rắn trên máy bay chỉ có từ hành lý của hành khách mang lên, loại trừ trường hợp rắn ở tự nhiên chui vào máy bay.

Theo đó, đây là rắn không có nọc độc, lại bé nên có thể hành khách mang theo hành lý, cho vào hộp hoặc túi xách nhưng không bị phát hiện. Khi cho vào hộc hành lý, bằng cách nào đó rắn thoát ra ngoài và bị phát hiện. Trước đây cũng đã có vụ rắn độc trên máy bay được phát hiện khi hành khách mang ra nước ngoài bán.

Ông Nề cũng nhấn mạnh, rắn là động vật bị cấm mang lên máy bay. Nên dù là rắn cảnh, việc mang rắn lên máy bay cũng vi phạm quy định an toàn bay.

Trước đó, Cục trưởng Đinh Việt Thắng cho biết đang yêu cầu các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ vụ việc. Chúng tôi đang yêu cầu các bên liên quan báo cáo, làm rõ sự việc, lập tổ xác minh để đưa ra hình thức xử lý.

Trong điều lệ vận chuyển của hãng hàng không đều có những quy định cụ thể về vận chuyển động vật sống. Tùy từng loại sẽ có quy định tương ứng về điều kiện đóng gói bao bì. Các hãng có thể có nhưng quy định khác nhau trong điều lệ vận chuyển, tuy nhiên, đối với động vật sống, cơ bản giống nhau vì cũng theo khuyến cáo của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA).

Theo đó, động vật cảnh vận chuyển dạng hành lý ký gửi chỉ bao gồm: Chó, mèo, chim. Các vật nuôi khác không được coi là động vật cảnh và phải được vận chuyển theo đường hàng hóa. Vì thế, dù là rắn cảnh nhưng hành khách  mang lên máy bay là vi phạm quy định. Muốn vận chuyển rắn cảnh, khách phải được sự cho phép của hãng vận chuyển phải gửi theo đường hàng hóa.

Hơn nữa, các loại động vật sống nếu được chấp nhận vận chuyển (kể cả theo đường hàng hóa hay hành lý ký gửi) đều phải tuân theo những quy chuẩn về đóng gói (chuồng, cũi, lồng) rất nghiêm ngặt.

Ran xuat hien tren may bay: Co the truy cuu trach nhiem hinh su-Hinh-2
Luật sư Nguyễn Hồng Giang, Trưởng Văn phòng luật sư Vũ Lợi. 

Ở góc độ pháp luật, luật sư Nguyễn Hồng Giang, Trưởng Văn phòng luật sư Vũ Lợi cho biết, chiểu theo quy định của hàng không, tuỳ mức độ vi phạm có thể bị phạt hành chính; theo dõi trực quan; cấm bay có thời hạn hoặc vĩnh viễn;... Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng cần xác định đó là rắn không độc nhưng là loài rắn gì, có quý hiếm, nằm trong sách đỏ không...

Nếu hành khách cố tình mang theo động vật hoang dã, nguy hiểm; động vậy quý hiếm trong sách đỏ lên máy bay có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự  theo điều 244 Bộ luật hình sự năm 2015, về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” (theo tình tiết buôn bán, vận chuyển qua biên giới).

Ngoài ra còn liên đới tới: nhân viên an ninh (soi chiếu hành lý); cùng các bộ phận liên quan khác tại nơi để lọt hành lý có chứa động vật hoang dã… 

Theo quy định của hàng không của hãng Vietnam Ariline), hành khách có thể mang theo động vật cảnh lên khoang máy bay. Hoặc vận chuyển động vật cảnh theo hành lý ký gửi. Dịch vụ được cung ứng tùy thuộc vào vị trí chất xếp trên khoang hành khách của từng loại tàu bay Vietnam Airlines. Tuy nhiên phải đăng ký, trả phí và có lồng chuyên dụng đối với thú cảnh, vật nuôi.

>>> Xem thêm video: Những vụ tai nạn máy bay trực thăng Mi-17 đáng lưu tâm

Khởi tố nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bộ Công an vừa cho biết, căn cứ kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Cục Quản lý dược Bộ Y tế và đơn vị liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 2 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Việt Hùng (64 tuổi, trú tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) - nguyên Phó cục trưởng Quản lý dược) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phó Cục trưởng A05 đảm nhận vị trí Giám đốc Công an Thanh Hóa

Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), vừa được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thay Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung.

Chiều ngày 8/6, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để thực hiện quy trình bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đồng thời điều động và bổ nhiệm đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng A05, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.
Pho Cuc truong A05 dam nhan vi tri Giam doc Cong an Thanh Hoa
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho đại tá Trần Phú Hà (trái ảnh) 

Phát hiện rắn trong hộc hành lý máy bay

Chuyến bay VJ162 ngày 7/6 chuẩn bị khởi hành từ TP.HCM đi Hà Nội đã phải hủy khi tổ bay và hành khách phát hiện có rắn trong hộc để hành lý.

Khi chuyến bay VJ162 khởi hành từ TP.HCM đi Hà Nội đang chuẩn bị khởi hành, tiếp viên đã phát hiện có rắn trên hộc hành lý phía trên hàng ghế số 15. Cơ trưởng quyết định cho tàu bay quay lại sân đỗ. Toàn bộ hành khách đã được sắp xếp hành trình trên tàu bay mới.

Trước đó, chiếc máy bay đã thực hiện hành trình từ Hà Nội đi TP.HCM lúc 15h.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.