Quảng Ninh kiểm soát xe chở than sau khi dân gọi đường dây nóng
(Kiến Thức) - Người dân phản ánh lên đường dây nóng về tình trạng xe trọng tải lớn vận chuyển than với tần suất lớn. Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xác minh, xử lý.
Tâm Đức
Liên tục trong thời gian qua, người dân sống ven tuyến đường Nguyễn Văn Đài (khu Vĩnh Sinh, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) phải sống trong tình trạng ô nhiễm do bụi than, đất, tiếng ồn khi xe trọng tải lớn chở than, xỉ, đất đá thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này.
Mới đây, người dân đã phản ánh lên đường dây nóng của UBND tỉnh Quảng Ninh về tình trạng xe trọng tải lớn vận chuyển than, xỉ, đất đá lưu thông với tần suất lớn khiến con đường này bụi bặm, bẩn thỉu ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
Trước đó, theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, trong tháng 9/2016, người dân khu Vĩnh Sinh đã nhiều lần phản ánh lên các cấp chính quyền về tình trạng trên. Khi sự việc chưa được giải quyết triệt để, lo lắng cho sức khỏe khi phải sống trong môi trường ô nhiễm bụi, tiếng ồn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, người dân khu Vĩnh Sinh đã kéo ra đường chặn các xe vận tải đất đá, than và xỉ.
Hình ảnh xe trọng tải lớn trên đường Nguyễn Văn Đài.
Bà N.T.T, người dân sống ven đường Nguyễn Văn Đài cho biết: "Trong suốt thời gian dài, lưu lượng xe trọng tải lớn chở đất đá, than lưu thông qua con đường này lớn, cả ngày lẫn đêm khiến mặt đường bị phủ bùn đất, than. Trời nắng thì bụi, mưa thì lầy lội. Hơn nữa, tiếng ồn cũng ảnh hưởng đến đời sống người dân”.
Tình trạng các xe trọng tải lớn lưu thông gây bụi, tiếng ồn cũng được người dân khu Tràng Bạch (Thị xã Đông Triều) phản ánh qua đường dây nóng của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Ngay khi nhận được thông tin từ đường dây nóng của người dân về hiện tượng các xe trọng tải lớn vận chuyển than, xỉ, đất đá trên tuyến đường Nguyễn Văn Đài (khu Vĩnh Sinh, phường Mạo Khê), khu Tràng Bạch (Thị xã Đông Triều) lưu thông với tần suất lớn, cả ngày lẫn đêm với tốc độ cao, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn chỉ đạo làm rõ ý kiến người dân.
Clip xe trọng tải lớn chở than, đất đá trên đường Nguyễn Văn Đài thời điểm bị người dân địa phương chặn lại. Clip Facebook Mạo Khê - Đất mỏ Anh hùng.
Công văn số 7508/UBND-CN ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, UBND Thị xã Đông Triều và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh hiện tượng nêu trên. Chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật cũng như chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh. Kiên quyết không để xảy ra các hoạt động vận chuyển than, xỉ, đất đá tại khu vực nêu trên, gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường, khu dân cư. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Quảng Ninh trước ngày 25/11/2016.
Công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm tra phản ánh của người dân.
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh đã thừa lệnh của UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo đến các sở, ngành và các đơn vị liên quan biết để thực hiện trong công văn số 7508/UBND-CN từ ngày 18/11/2016. Tuy nhiên, chiều ngày 21/11, theo quan sát của PV Kiến Thức tại đường Nguyễn Văn Đài, các xe chở than, đất đá vẫn lưu thông trên con đường này. Dù tuyến đường này đã được tưới nước và có công nhân môi trường gom bùn đất rơi vãi nhưng tuyến đường vẫn nhếch nhác, bẩn thỉu. Người dân địa phương hi vọng với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Quảng Ninh, sự vào cuộc tích cực của các đơn vị, Sở, ban ngành đã được UBND tỉnh giao trách nhiệm, tình trạng xe trọng tải lớn lưu thông trên các tuyến đường trên sẽ chấm dứt.
Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc đã có chỉ đạo, từ tháng 8 đến hết năm 2016, việc vận chuyển than, xít xỉ trên tuyến QL18, QL10 và đường tỉnh 188 của ngành Than sẽ cố định vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng và phải vận chuyển vào ban ngày. Từ 1/1/2017, Quảng Ninh chính thức cấm vận chuyển than bằng đường bộ, chuyển sang vận chuyển bằng đường thủy.
Một số hình ảnh PV Kiến Thức ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Đài (khu Vĩnh Sinh, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) vào chiều 21/11:
Xe chở đất vẫn lưu thông trên đường Nguyễn Văn Đài.
Xe chở than cũng thản nhiên lưu thông.
Một chiếc xe chở xỉ than từ trong đường Nguyễn Văn Đài ra Quốc lộ 18.
Dù đường Nguyễn Văn Đài đã có người dọn bùn đất...
...Và quét dọn liên tục...
...nhưng người dân vẫn phải rửa vỉa hè vì bùn đất từ mặt đường bắn lên.
(Kiến Thức) - Bằng việc góp vốn, mua cổ phần của các hãng sữa ngoại, Vinamilk từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa sản phẩm tới nhiều châu lục.
Từ một đơn vị kinh doanh èo uột khi mới thành lập, có lúc thua lỗ, rơi vào khủng hoảng vì thiếu nguyên liệu, tài chính, hiện Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) chiếm thị phần áp đảo ở phân khúc sữa nước. Các sản phẩm có mặt 43 quốc gia trên thế giới, đóng góp lớn vào tổng doanh thu hàng năm.
Chuyến xuất ngoại của Vinamilk bắt đầu từ gần 20 năm trước, 300 tấn sản phẩm sữa bột và 2.000 tấn sữa béo nguyên kem vận chuyển thành công sang Iraq vào năm 1998 là phát pháo mở đường cho các sản phẩm Vinamilk hiện diện tại 43 quốc gia.
(Kiến Thức) - Trong khi nhiều công ty nước ngoài đã và đang thực hiện hàng loạt các vụ M&A các thương hiệu Việt Nam, thì ở chiều ngược lại, Vinamilk là một cái tên sáng giá “làm nên chuyện” cả tại thị trường trong nước lẫn quốc tế.
Sử dụng công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới vào sản xuất, Vinamilk đang tiến gần hơn đến giấc mơ doanh thu 3 tỷ USD vào những năm tới.
Quy trình hiện đại được hãng sữa Việt ứng dụng trong sản xuất sữa bột, sữa nước và sữa chua - 3 dòng sản phẩm đem lại doanh thu tốt cho hãng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Tổng giám đốc Mai Kiều Liên tự tin vào kế hoạch doanh thu 3 tỷ USD vào những năm tới.
Mới đây nhất, Vinamilk khánh thành nhà máy sữa Angkor Milk 23 triệu USD tại Campuchia. Đây là nhà máy sản xuất sữa đầu tiên tại xứ sở chùa tháp. Giai đoạn một, Angkor Milk vận hành với công suất 19 triệu lít sữa nước, 64 triệu hũ sữa chua và 80 triệu hộp sữa đặc mỗi năm. Giai đoạn 2 - năm 2024, nhà máy sẽ đẩy công suất lên 38 triệu lít sữa nước, 192 triệu hũ sữa chua mỗi năm phục vụ nhu cầu người dân Campuchia và khu vực. Sản phẩm chủ lực là sữa đặc có đường nhãn hiệu Best Cow & Captain.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự TTATGT, trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Bôi.
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Người dân phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) phản ánh tình trạng đất thải từ công trình Trường liên cấp chất lượng cao Global Hoa Lư bị đổ tràn lan ra vỉa hè.
Kỳ tuyển giáo viên năm 2025 Hà Tĩnh khép lại, nhiều thí sinh băn khoăn khi không ít ứng viên đạt điểm cao vẫn trượt nhưng người điểm thấp hơn lại trúng tuyển.
Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc kê khai, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử cho Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Dọc nhiều tuyến phố Hà Nội, “ma trận” bảng, biển quảng cáo để tràn lan trên vỉa hè, thân cây, cột điện... gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.