‘Đột nhập’ căn cứ bí mật của quân đội Trung Quốc

Năng lực quân sự của Trung Quốc tiếp tục gia tăng và giống như Mỹ, họ cũng có các căn cứ chuyên huấn luyện và thử nghiệm vũ khí. Căn cứ thử nghiệm và huấn luyện Đỉnh Tân ở tỉnh Cam Túc, trong sa mạc Gobi, từ lâu đã là nơi thử nghiệm vũ khí của quân đội Trung Quốc.

Căn cứ Đỉnh Tân có vai trò rất quan trọng, là nơi phát triển các chiến thuật, thử vũ khí, huấn luyện nâng cao cho không quân Trung Quốc trong các tình huống chiến đấu giả định phức tạp. Ở đây cũng diễn ra các cuộc tập trận bắn đạn thật. Tại căn cứ Đỉnh Tân có rất nhiều máy bay chiến đấu, các máy bay làm bia tập bắn không người lái, hầu hết được chế lại từ một số chiến đấu cơ dòng MiG của Liên Xô.
‘Dot nhap’ can cu bi mat cua quan doi Trung Quoc
Ảnh chụp căn cứ Đỉnh Tân của quân đội Trung Quốc từ vệ tinh
Với khoảng không gian khá biệt lập, thời tiết tốt cho các hoạt động bay hầu như quanh năm, Đỉnh Tân là nơi diễn ra các cuộc tập trận của các tiêm kích và cường kích chủ lực của không quân Trung Quốc. Cuộc tập trận quy mô lớn như Hồng Kiếm, tương tự tập trận Red Flag của Mỹ và đồng minh, và Lá chắn vàng đỏ, bao gồm các hoạt động huấn luyện có tính cạnh tranh của các lực lượng tên lửa đất đối không, pháo phòng không và các đơn vị tác chiến điện tử, cũng diễn ra gần căn cứ Đỉnh Tân.
Tổ hợp Đỉnh Tân nằm ở một vị trí gần thành phố Tửu Tuyền, ở cực phía nam của khu thử nghiệm tên lửa Song Thành Tử, nơi có nhiều cơ sở quân sự. Những hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs hôm 6/1 vừa qua cho thấy nhiều máy bay đóng trú ở căn cứ này, cũng như các máy bay từ nơi khác viếng thăm.
Sân đỗ máy bay của căn cứ Đỉnh Tân có thể chứa đến hơn 100 máy bay các loại và tại đây cũng thường xuyên có chừng đó máy bay. Một điều rất rõ ràng là mọi máy bay trong không quân Trung Quốc đều đã ghé qua căn cứ này và còn ghé tới thường xuyên, trong đó có hai dòng máy bay chiến đấu chủ lực của quân đội Trung Quốc hiện nay là Su-30 và J-10, theo tạp chí Scramble.
Trong các hình ảnh vệ tinh được chụp ngày 6/1, người ta có thể thấy tại căn cứ Đỉnh Tân của quân đội Trung Quốc có tới 13 máy bay ném bom H-6 với nhiều biến thể, 6 tiêm kích J-10, 5 Su-27/30/J-11, 12 tiêm kích bom JH-7, 6 máy bay F-7, 4 F-8 và 3 máy bay vận tải Y-9. Ngoài ra còn một số máy bay không người lái có vai trò làm mục tiêu tập trận và các máy bay cũ chờ chuyển đổi công năng thành máy bay không người lái huấn luyện.

Cận cảnh dàn máy bay làm nên sức mạnh của Không quân Trung Quốc

(Kiến Thức) - Để có thể có được một lực lượng không quân hùng mạnh, sở hữu nhiều loại máy bay chiến đấu nội địa như hiện tại, Trung Quốc đã từng phải trải qua một khoảng thời gian rất dài thất bại cùng với các loại máy bay thử nghiệm của quốc gia này.

Can canh dan may bay lam nen suc manh cua Khong quan Trung Quoc
 Đầu tiên phải kể đến chiến đấu cơ J-10 - đây là lần đầu tiên Trung Quốc phát triển một chương trình máy bay chiến đấu độc lập hoàn toàn. Năm 2006, chiến đấu cơ J-10 được trao tặng danh hiệu Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quốc gia - giải thưởng cao quý nhất của Trung Quốc dành cho các thành tựu khoa học của nước này. Nguồn ảnh: Sina.

Điểm mặt dàn tiêm kích "họ J" trong biên chế Không quân Trung Quốc

(Kiến Thức) - Các dòng máy bay chiến đấu nội địa do Trung Quốc chế tạo đều có tên bắt đầu bằng chữ "J" hay Jian trong phiên âm tiếng Anh và cũng có nghĩa là tiêm kích.
 

Diem mat dan tiem kich
  Đầu tiên là Chengdu J-7 - một trong những dòng tiêm kích có số lượng nhiều nhất trong biên chế của Không quân Trung Quốc. Hiện lực lượng này đang có trong tay tổng cồng tới 388 chiếc tiêm kích J-7. Nguồn ảnh: QQ.

Diem mat dan tiem kich
 Trên thực tế J-7 là phiên bản MiG-21 do Trung Quốc tự sản xuất trong nước. Không những được sử dụng bởi Không quân Trung Quốc, dòng tiêm kích này hiện còn đang được sử dụng tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: QQ.

Tường tận sức mạnh hải – lục – không quân Trung Quốc ở Hong Kong

(Kiến Thức) - Toàn bộ lực lượng quân sự Trung Quốc đồn trú tại Đặc khu Hành chính Hong Kong gồm 6.000 người, được trang bị một số loại vũ khí hạng trung hiện đại.

Tuong tan suc manh hai – luc – khong quan Trung Quoc o Hong Kong
 Lực lượng quân đội Trung Quốc ở Hong Kong có tên đầy đủ là "Đơn vị đồn trú Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Hong Kong" - được thành lập ngày 1/7/1997, chịu trách nhiệm về an ninh quốc phòng tại Đặc khu hành chính Hong Kong kể từ khi nơi này được Anh bàn giao trở về Trung Quốc năm 1997. Nguồn ảnh: South China Morning Post 

Đọc nhiều nhất

Tin mới