BV Dã chiến cấp 2 số 1 xuất quân đợt 2 đến Phái bộ Nam Sudan của LHQ

Google News

Sáng 15/10, tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), Bệnh viện Dã chiến (BVDC) cấp 2 số 1 đã tổ chức xuất quân đợt 2, lên đường thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn phái bộ Nam Sudan, thuộc Liên Hợp quốc (LHQ).

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ cùng đại diện lãnh đạo Cục GGHB Việt Nam, Cục Quân y, Quân khu 7, Bệnh viện Quân y 175… đã đến động viên, tiễn cán bộ, y bác sĩ BVDC cấp 2 số 1.
BV Da chien cap 2 so 1 xuat quan dot 2 den Phai bo Nam Sudan cua LHQ
Cán bộ, y bác sĩ BVDC cấp 2 số 1 trong buổi tiễn tại Bệnh viện Quân y 175. 
31 cán bộ, y bác sĩ thuộc BVDC cấp 2 số 1 trong lần xuất quân đợt 2 đã thực hiện các thủ tục xuất cảnh, thực hiện nghi thức chào quốc kỳ và tham gia các hoạt động chụp ảnh lưu niệm trước khi lên máy báy C-17 của Không quân Hoàng gia Australia.
Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam báo cáo về công tác triển khai cán bộ, y bác sĩ ở Nam Sudan sau khi xuất quân đợt 1 và bước đầu đã ổn định nơi ăn nghỉ, tiếp quản địa bàn và nhận bàn giao nhiệm vụ, cơ sở vật chất từ BVDC cấp 2 của Quân đội Hoàng gia Anh. Công tác chuẩn bị cho đợt xuất quân lần 2 được chuẩn bị chu đáo, cán bộ, chiến sĩ đều an tâm tư tưởng, thể hiện quyết tâm cao và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có mặt ở địa bàn phái bộ.
BV Da chien cap 2 so 1 xuat quan dot 2 den Phai bo Nam Sudan cua LHQ-Hinh-2
 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiễn cán bộ, y bác sĩ BVDC cấp 2 số 1 trước khi lên máy bay.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã thăm hỏi, động viên cán bộ, y bác sĩ BVDC cấp 2 số 1, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu Cục GGHB cần chú trọng công tác hậu phương quân đội, thường xuyên nắm bắt, quan tâm đến các gia đình của cán bộ, y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở Phái bộ Nam Sudan.
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết trong đợt xuất quân ngày 1/10/2018, cán bộ, y bác sĩ BVDC cấp 2 của Việt Nam khi đến Phái bộ Nam Sudan đã sớm ổn định, tiếp nhận bàn giao, triển khai nhiệm vụ, được dư luận quốc tế rất quan tâm, đánh giá cao.
Trong đợt xuất quân lần này, cán bộ, y bác sĩ khi đến địa bàn Phái bộ Nam Sudan cần nỗ lực cao nhất trong đội hình BVDC cấp 2 số 1, cùng với lực lượng đã xuất quân đợt 1 để sớm ổn định nơi ăn ở, triển khai nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an ninh, an toàn cao nhất; nỗ lực khắc phục khó khăn, lập công xuất sắc ở địa bàn xa Tổ quốc xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước; giữ vững và phát huy truyền thống và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế.
BV Da chien cap 2 so 1 xuat quan dot 2 den Phai bo Nam Sudan cua LHQ-Hinh-3
 Nữ chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trước lúc xuất quân.
BV Da chien cap 2 so 1 xuat quan dot 2 den Phai bo Nam Sudan cua LHQ-Hinh-4
 Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam động viên cán bộ, y bác sĩ BVDC cấp 2 số 1.
BV Da chien cap 2 so 1 xuat quan dot 2 den Phai bo Nam Sudan cua LHQ-Hinh-5
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, y bác sĩ BVDC cấp 2 số 1.
BV Da chien cap 2 so 1 xuat quan dot 2 den Phai bo Nam Sudan cua LHQ-Hinh-6
Cán bộ, y bác sĩ BVDC cấp 2 số 1 hành quân ra máy bay.
BV Da chien cap 2 so 1 xuat quan dot 2 den Phai bo Nam Sudan cua LHQ-Hinh-7
Nụ cười tươi tắn của các cán cán bộ, y bác sĩ BVDC cấp 2 số 1 khi lên đường làm nhiệm vụ.
Theo MINH KIÊN/QĐND

>> xem thêm

Bình luận(0)