Ấn Độ lần thứ hai bắt giữ binh sĩ Trung Quốc tại điểm nóng biên giới

 Quân đội Ấn Độ hôm 9/1 cho biết lực lượng vũ trang nước này đã bắt giữ một binh sĩ Trung Quốc ở khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya.

Đây là vụ bắt giữ quân nhân thứ hai tại điểm nóng biên giới Ấn - Trung kể từ sau đợt giao tranh làm ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng vào tháng 6/2020.
Trong 6 tháng qua, quân đội hai nước đã điều động hàng chục nghìn binh sĩ và vận chuyển vũ khí hạng nặng đến khu vực Ladakh, theo AFP.
Quân đội Ấn Độ cho biết trong một thông cáo rằng binh sĩ thuộc Quân đội Giải phóng Nhân Dân Trung Quốc (PLA) bị "bắt giữ" tại Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (tức đường ranh giới ngăn cách lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát với lãnh thổ do Trung Quốc kiểm soát) vào ngày 8/1.
An Do lan thu hai bat giu binh si Trung Quoc tai diem nong bien gioi
 Khu vực biên giới Ấn - Trung là điểm nóng quân sự trong hơn 7 thập kỷ qua. Ảnh: AFP.
"Quân nhân thuộc biên chế PLA đang được xử lý theo các thủ tục vì đã xâm phạm Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc", quân đội Ấn Độ cho biết thêm.
Tờ China Military One do PLA điều hành lập tức kêu gọi quân đội nước láng giềng "mau chóng trao trả" binh sĩ nói trên trở về Trung Quốc và "cùng nhau duy trì hòa bình ở khu vực biên giới".
Trước đó, vào tháng 10/2020, một binh sĩ Trung Quốc khác cũng đã bị bắt giữ trong một thời gian ngắn vì xâm phạm khu vực tương tự.
Trung Quốc và Ấn Độ đã xung đột ở vùng biên giới trong bảy thập kỷ. Giao tranh lẻ tẻ vẫn thường xuyên diễn ra tại các điểm nóng.
Hai bên hiện đều đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc hiện tại.

Ấn Độ dùng radar nội địa phát hiện pháo binh Trung Quốc gần biên giới

(Kiến Thức) - Quân đội Ấn Độ sẽ được trang bị 6 radar Schwart do chính Ấn Độ phát triển và chế tạo, để xác định vị trí của pháo binh của Trung Quốc giáp biên giới hai nước.

An Do dung radar noi dia phat hien phao binh Trung Quoc gan bien gioi

Theo trang web của hãng truyền thông Ấn Độ "Eurasia Times", Quân đội Ấn Độ sẽ được trang bị 6 radar định vị pháo binh Schwart sản xuất trong nước, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng trong thời gian qua. Ảnh: Bài viết của Eurasia Times - Nguồn: Chụp màn hình.

Đã rõ lý do Ấn Độ chê bai xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM1 của Nga

Mặc dù đã tỏ ý quan tâm tới xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM1 của Nga để triển khai trên khu vực cao nguyên có tranh chấp với Trung Quốc, nhưng mới đây Ấn Độ lại cho rằng phương tiện tác chiến trên không phù hợp.

Da ro ly do An Do che bai xe tang hang nhe Sprut-SDM1 cua Nga
Vào tháng 7 năm nay, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ra lệnh cho các công ty trực thuộc nhanh chóng tạo ra một xe tăng hạng nhẹ để chống lại các cuộc tấn công tiềm tàng của quân đội Trung Quốc ở khu vực Ladakh. 

Nhật Bản có quyết tâm đưa lực lượng hải quân hùng mạnh trở lại?

Dường như Tokyo đang ngày càng thể hiện rõ quyết tâm đưa vị thế siêu cường hải quân của Nhật quay trở lại khi mà lực lượng phòng vệ trên biển của nước này đang ngày càng phát triển.

Nhat Ban co quyet tam dua luc luong hai quan hung manh tro lai?

Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) ngày càng giống với Hải quân Đế quốc Nhật Bản trước đây, nhưng với quy mô nhỏ hơn. Hiện họ sở hữu lực lượng gồm 154 tàu các loại và 346 máy bay. Ảnh: Tàu chiến của JMSDF tuần tra chung với tàu chiến Mỹ – Nguồn: Kyoto

Đọc nhiều nhất

Tin mới