Phúc thẩm ly hôn vợ chồng Trung Nguyên: VKS yêu cầu sửa, hủy một phần án sơ thẩm

(Kiến Thức) - Trong ngày xét xử thứ 3 của phiên phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị HĐXX sửa và huỷ một phần bản án sơ thẩm. 

Sáng 4/12, TAND Cấp cao TP.HCM tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ ly hôn của vợ chồng bà Hoàng Lê Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên).
Kết thúc phiên xử, luật sư Lê Thị Hoài Giang (bào chữa cho bà Thảo) cho biết, sáng nay đại diện VKS đã phát biểu quan điểm về vụ án. Theo đó, VKS đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần ly hôn, sửa phần phụ cấp nuôi con và huỷ phần chia tài sản chung của ông Vũ và bà Thảo trong bản án sơ thẩm. 
"Viện kiểm sát cũng chấp nhận yêu cầu của bà Thảo và luật sư đưa ra về việc giải quyết hành vi tố tụng của quyết định số 05 mà Chánh án TAND Cấp cao không tống đạt xuống cho TAND TP.HCM, cho nguyên đơn và bị đơn" - luật sư Phạm Công Hùng (bào chữa cho bà Thảo) thông tin thêm.
Phuc tham ly hon vo chong Trung Nguyen: VKS yeu cau sua, huy mot phan an so tham
 Bà Thảo đề nghị HĐXX huỷ bản án sơ thẩm trước đó.
Khi được hỏi về việc có ý kiến gì về đề nghị của VKS tại phiên phúc thẩm sáng nay, bà Thảo nói: "Chiều mai toà sẽ tuyên án, nên tôi tôn trọng và chờ phán quyết của toà. Liên quan tới phần ý kiến các bên tranh luận cũng như đề nghị của VKS thì tôi mong muốn HĐXX công tâm".
Đặc biệt, luật sư của bà Thảo cho rằng, ông Vũ có ý định tặng lại cho vợ khối tài sản chung tại Singapore.
Nói về khối tài sản này, bà Thảo cho biết từ trước đến nay bà là CEO công ty, vốn thành lập cũng là của bà Thảo, ông Vũ không hề quan tâm đến hoạt động của công ty đó. Nhưng theo quan điểm của bà Thảo, tài sản đó là của chung của hai vợ chồng, thành ra nó cần phải được phân chia trong phần ly hôn.
Bà Thảo cũng nhấn mạnh, bản thân mình đã bị hãm hại bằng việc bị tố giả chữ kí bên Singapore, cho đến quyết định 05 bị "ém nhẹm".
Phuc tham ly hon vo chong Trung Nguyen: VKS yeu cau sua, huy mot phan an so tham-Hinh-2
 Ông Vũ đồng ý để lại khối tài sản bên Singapore cho bà Thảo.
"Công ty ở Singapore chỉ khoảng 100 tỉ đồng, chỉ bằng một cái móng tay so với tài sản của Trung Nguyên thôi. Vậy tại sao dùng quá nhiều thủ đoạn, âm mưu để làm cho sự việc trở nên kinh khủng như vậy" - bà Thảo bức xúc nói.
Theo lời nguyên đơn, sau khi bà trình bày vụ việc liên quan đến công ty tại Singapore này, ông Vũ chấp nhận đó là công ty của bà Thảo, chứ không có vấn đề cho tặng gì cả.
"Tôi vẫn mong muốn toà huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm vì nó quá sai. Nếu được toà án xem xét, tôi vẫn muốn được chăm sóc anh Vũ, đó là nghĩa vụ của người vợ. Nếu không được thì mình đành chấp nhận" - bà Thảo nói sau phiên toà.
Về phía ông Vũ, kết thúc phiên toà ông từ chối trả lời báo chí và cho biết ông sẽ để luật sư lên tiếng và chờ kết quả tuyên án ngày mai.
Sau phần tranh luận sáng nay, HĐXX quyết định nghị án, toà sẽ tuyên án vào chiều mai (5/12).
Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm, TAND TP.HCM đã quyết định chính thức công nhận việc thuận tình ly hôn của cả 2 vợ chồng, giao 4 người con cho bà Thảo chăm sóc. Ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng 10 tỷ đồng/năm cho 4 người con cho đến khi trưởng thành.
Về chia tài sản, TAND quyết định giao 60% cho ông Vũ, bà Thảo chỉ được chia 40%. Riêng toàn bộ số cổ phần tại Trung Nguyên sẽ đưa hết cho ông Vũ, ông Vũ có nghĩa vụ thanh toán bằng tiền mặt cho bà Thảo theo định giá của pháp luật.
Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, ông Vũ muốn chia tài sản theo tỷ lệ 7:3 còn bà Thảo thì 5:5. Riêng bà Thảo muốn sở hữu 51% cổ phần Trung Nguyên.
Do cả hai bên không đồng ý về kết quả phiên toà sơ thẩm nên đều gửi đơn kháng cáo lên toà án Cấp cao TP.HCM.
Link gốc: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/vks-yeu-cau-sua-va-huy-mot-phan-an-so-tham-vu-ly-hon-vo-chong-vua-ca-phe-trung-nguyen-78203.html

Con dấu công ty Trung Nguyên: Bà Thảo không trả, cấp mới được không?

(Kiến Thức) - “Nếu xác minh đúng được là con dấu của công ty Trung Nguyên bị thất lạc, thì công ty Trung Nguyên có thể báo cáo đến cơ quan công an ở địa phương và sau đó làm thủ tục cấp lại con dấu mới” – luật sư Trương Anh Tú.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ lý hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, mới đây, đại diện theo ủy quyền của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nộp đơn tố cáo chấp hành viên Nguyễn Như Thanh Trúc.
Theo đơn tố cáo này, bà Thảo gửi văn bản phúc đáp thông báo của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, trong đó làm rõ Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (lần 3) và con dấu mới kể từ thời điểm ngày 20/10/2015. Hiện tại bà Thảo không chiếm giữ, đóng dấu như nội dung nêu trong thông báo.

Từ vụ Cocobay Đà Nẵng “vỡ trận” bát nháo condotel: Chủ đầu tư hưởng lợi, khách hàng rủi ro

(Kiến Thức) - Chủ đầu tư bán condotel hình thành trong tương lai nhằm huy động vốn để thực hiện dự án, thu hồi vốn nhanh và chốt lời nhanh.

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng, các bộ ngành liên quan, đề nghị sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý để phát triển căn hộ du lịch (condotel) từ trường hợp Cocobay Đà Nẵng ngừng cam kết lợi nhuận.

Bình luận về các dự án condotel cam kết lợi nhuận 8 - 12%/năm, cá biệt lên đến 15%/năm trong 8 - 12 năm, HoREA cho rằng đã đẩy rủi ro cho khách hàng, vì trong các hợp đồng bán căn hộ condotel, các chủ đầu tư đã không hề đưa ra giải pháp để đảm bảo thực hiện đúng cam kết trả lợi nhuận.

Nhà phố nhỏ hẹp đẹp hút mắt nhờ thiết kế thông minh

Mẫu nhà phố đẹp này nằm trên một lô đất có diện tích 5x15m được thiết kế để tạo nên một không gian yên bình và thoáng mát, tách biệt với sự ồn ào và khói bụi của đường phố bên ngoài.

Nha pho nho hep dep hut mat nho thiet ke thong minh
Công trình ở Từ Sơn, Bắc Ninh là khu vực diễn ra tốc độ đô thị hóa nhanh nên phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi và những tác động tiêu cực khác từ khu công nghiệp. Mặt tiền của ngôi nhà lại có hướng Tây khá nóng, vì vậy kiến trúc sư đã thiết kế hai khoảng trống để đặt cây xanh trong nhà. Khoảng trống thứ nhất được đặt ở lối vào nhà, tạo điểm nhấn cho mặt trước nhà, không có cảm giác quá đơn điệu. Vị trí đặt cây xanh này giúp ngôi nhà không chịu ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời trực tiếp vì cửa nhà hướng Tây. Ngôi nhà với diện tích nhỏ nhưng vẫn bắt mắt. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới