Phòng khám Đông Phương bị tố chặt chém, tại sao Sở Y tế Hà Nội vẫn im lặng?

Đến nay Sở Y tế Hà Nội vẫn im lặng, không có bất cứ phản hồi nào trước sự việc bệnh nhân tố phòng khám Đông Phương chặt chém.

Vụ lùm xùm khi bệnh nhân KD (Thạch Thất, Hà Nội) gửi đơn tố bị phòng khám đa khoa Đông Phương (497 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) “chặt chém” đã diễn ra 2 tháng, nhưng cho đến hiện tại, cả Đông Phương lẫn cơ quan quản lý là Sở Y tế Hà Nội vẫn…im lặng.
Bệnh nhân tố bị “chém đẹp” tại phòng khám Đông Phương
Lật lại vụ việc, trước đó, trước đó phòng khám này từng bị Sở Y tế Hà Nội nhắc nhở, xử phạt thậm chí là tạm dừng hoạt động, nhưng không hiểu vì sao cơ sở này đến nay vẫn còn tồn tại và vẫn tiếp tục có nhiều thông tin phản ánh về chất lượng cũng như các quy trình khám bệnh có dấu hiệu mập mờ?
Đầu tháng 11, bệnh nhân KD (Thạch Thất, Hà Nội) phản ánh tới Báo Tri thức và Cuộc sống, do  có nhu cầu kiểm tra sức khỏe, D lên mạng và đọc thấy những lời quảng cáo có cánh của phòng khám Đa khoa Đông Phương. Khi truy cập thông tin về phòng khám này, ngay lập tức, D được 1 nickname xưng là bác sĩ Hà Phương nhảy vào tư vấn nhiệt tình.
Phong kham Dong Phuong bi to chat chem, tai sao So Y te Ha Noi van im lang?
 Đơn tố cáo của bệnh nhân KD
Đăng ký gói khám tổng thể 180 ngàn, nhưng khi tới phòng khám Đông Phương tại địa chỉ 497 Quang Trung, Hà Đông, KD bị “rê dắt” và ra về với khoản phí phải trả là 1.850.000 đồng, không sổ khám bệnh, không có các kết quả xét nghiệm, siêu âm,… cũng chẳng hiểu mình mắc bệnh gì, ngoài việc được hướng dẫn chuyển khoản và ấm ức đi bộ về nhà khi bị lột sạch tiền túi.
Quá bức xúc, KD làm đơn tố cáo. Nhóm PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ và đặt lịch làm việc với Sở Y tế Hà Nội và phòng khám đa khoa Đông Phương.
Vì sao Sở Y tế Hà Nội vẫn im lặng?
Một loạt câu hỏi phát sinh trong trường hợp này cần được làm rõ theo như tố cáo của KD, khoản phát sinh 1.850.000 đồng tiền khám bao gồm những hạng mục gì? Kết quả ra sao? Ai là người khám và chỉ định làm những xét nghiệm cho bệnh nhân KD? Các các kết quả khám của bệnh nhân như thế nào? Có chính xác không?...
Dù đã nhiều lần liên hệ trực tiếp với Đông Phương, nhưng cho đến hiện tại, thông tin cụ thể đối với trường hợp bệnh nhân KD đến khám và tố bị chặt chém, PV vẫn chưa được cung cấp.
Ngạc nhiên hơn nữa, dù đã 2 lần đặt lịch làm việc với Sở Y tế Hà Nội, nhưng đến nay cơ quan này vẫn im lặng một cách khó hiểu.
Phong kham Dong Phuong bi to chat chem, tai sao So Y te Ha Noi van im lang?-Hinh-2
Phòng khám đa khoa Đông Phương có địa chỉ tại số 497 Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội). 
Bệnh nhân KD cho biết, sau lần bị “chém đẹp” và ấm ức ra về hồi đầu tháng 11/2021, cho đến hiện tại, ngoài những thông tin mà Báo Tri thức và Cuộc sống đã vào cuộc phản ánh, KD chưa nhận được thêm bất cứ thông tin gì khác.
Điều mà KD lo ngại là sẽ có thêm nhiều trường hợp thiếu hiểu biết như mình nhưng không biết trông cậy vào ai/cơ quan nào sẽ là bên đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bản thân!
Trong khi đó, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, các phòng khám bệnh tư nhân hiện nay có số lượng rất nhiều và đa dạng. Có những phòng khám rất uy tín, chất lượng, người dân tin dùng vì tiện lợi hơn khi vào bệnh viện nhưng cũng có phòng khám nhận lại những phản ánh không mấy tích cực.
Hơn nữa tình trạng mập mờ trong việc báo cho bệnh nhận thông tin các gói khám chữa bệnh tại các phòng khám tư nhận hiện cũng rất phổ biến, vấn đề này báo chí đã phản ánh rất nhiều.
Các phòng khám tư giống như một doanh nghiệp và họ xây dựng quy chế khám chữa bệnh cho riêng phòng khám. Tuy nhiên, các phòng khám vẫn phải đáp ứng các điều kiện về khám chữa bệnh theo Luật khám chữa bệnh và các văn bản khác có liên quan.
Trong trường hợp bệnh nhân KD, cần điều tra làm rõ hành vi của phòng khám đa khoa Đông Phương và nếu đúng có sai phạm cần áp dụng mức xử phạt thích đáng.
Bên cạnh đó, luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh các phòng khám tư chịu sự quản lý, thanh tra giám sát của Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế Bộ/Ngành liên quan thì sẽ bị xử phạt theo các quy định tại Nghị định 117/2020.
“Cần phản ánh ngay thông tin sự việc xảy ra tại phòng khám đa khoa Đông Phương đến các cơ quan có trách nhiệm để xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia khám chữa bệnh tại đây”, luật sư Hoàng Tùng nói.
Phòng khám đa khoa Đông Phương (497 Quang Trung - Hà Đông) trước thuộc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Minh Bang Việt Nam, do bà Tạ Thị Lợi làm đại diện pháp luật. Hiện công ty Minh Bang đã ngừng hoạt động và đóng mã số thuế. Từ năm 2016, phòng khám này lại trực thuộc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Y tế Đông Phương Việt Nam, do bà Lê Thị Hoa làm giám đốc. Công ty Đông Phương Việt Nam cũng được thành lập từ năm 2016.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin

Sau phản ánh “lập lờ” khám chữa bệnh, PK An Khang đột ngột dừng hoạt động?

Sau khi báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh về sự “lập lờ” khám chữa bệnh tại phòng khám An Khang, thì phòng khám này đột ngột có đơn gửi Sở Y tế Hà Nội để xin tạm dừng hoạt động nhằm sửa chữa, nâng cấp cơ sở?

Liên quan đến sự việc nhiều danh mục kỹ thuật, nhân sự tại phòng khám An Khang (thuộc Công ty TNHH Y học Hồng Phúc, Hà Nội) bị nghi ngờ không nằm trong hồ sơ đăng ký với cơ quan chức năng chuyên ngành nhưng vẫn ngang nhiên khám chữa cho người bệnh để thu lợi, sáng ngày 18/8/2021, PV đã liên hệ và có cuộc trao đổi với ông Tô Tử Anh - Phó phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân của Sở Y tế Hà Nội.
Ông Tô Tử Anh cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã nhận được thông tin phản ánh chỗ phòng khám An Khang. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên Sở Y tế Hà Nội chưa làm việc được với chủ cơ sở. Hơn nữa, Công ty TNHH Y học Hồng Phúc đã làm đơn gửi tới Sở xin tạm dừng hoạt động phòng khám An Khang.

Hà Nội: Phòng khám đa khoa Đông Phương Hà Đông bị tố “chặt chém”?

Không ít bệnh nhân từng khám tại phòng khám Đa khoa Đông Phương số 497 Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) tố phòng khám này sử dụng “chiêu trò” với người bệnh.

Mới đây nhất, Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được nhiều phản ánh, đơn kêu cứu của bạn đọc tố phòng khám đa khoa Đông Phương “chém đẹp” trong quá trình thăm khám cho người bệnh tại đây.
Đáng chú ý, trước đó phòng khám này từng bị Sở Y tế Hà Nội nhắc nhở, xử phạt thậm chí là tạm dừng hoạt động, nhưng không hiểu vì sao cơ sở này đến nay vẫn còn tồn tại và vẫn tiếp tục có nhiều thông tin phản ánh về chất lượng cũng như các quy trình khám bệnh có dấu hiệu mập mờ?

Phòng khám An Khang “lập lờ” khám chữa bệnh: Vì sao SYT Hà Nội chưa kiểm tra?

Sở Y tế Hà Nội vẫn chưa kiểm tra được phòng khám An Khang bị tố nhiều danh mục kỹ thuật, nhân sự nghi ngờ không nằm trong hồ sơ đăng ký với cơ quan chức năng. Đây không phải lần đầu tiên phòng khám này dính sai phạm và tước chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến sự việc nhiều danh mục kỹ thuật, nhân sự tại phòng khám An Khang (thuộc Công ty TNHH Y học Hồng Phúc, Hà Nội) bị nghi ngờ không nằm trong hồ sơ đăng ký với cơ quan chức năng chuyên ngành nhưng vẫn ngang nhiên khám chữa cho người bệnh để thu lợi.
Phong kham An Khang “lap lo” kham chua benh: Vi sao SYT Ha Noi chua kiem tra?
Hình ảnh phòng khám An Khang mở hé cửa ngày 23/9/2021. 
Từ ngày 23/9/2021, ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy phòng khám An Khang đã có dấu hiệu mở cửa hoạt động. Trước đó, phòng khám này đột ngột gửi đơn đến Sở Y tế Hà Nội xin tạm dừng hoạt động khoảng 15 ngày, kể từ 30/7/2021 nhằm “sửa chữa, nâng cấp cơ sở”.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới