Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc giảm lãi suất cho vay xuống mức thấp nhất có thể, qua đó tối đa hóa sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Chỉ đạo này được đưa ra tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ vào ngày 4/5, nơi Phó Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực đáng khen của Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là việc chỉ đạo hệ thống ngân hàng giảm lãi suất cho vay gần đây.
Phó Thủ tướng đánh giá cao sự quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước trong việc chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ rằng các giải pháp trong thời gian tới cần phải mang tính hiệu quả và thực chất hơn nữa, đặc biệt là đối với lãi suất cho vay – một yếu tố có tác động trực tiếp và sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng yêu cầu ưu tiên dòng tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh cốt lõi. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm chia sẻ lợi ích từ phía hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng thương mại cần thể hiện sự đồng hành nhiều hơn với doanh nghiệp, và Ngân hàng Nhà nước cần có các biện pháp hỗ trợ để thu hẹp khoảng cách giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay.
Tình Hình Lãi Suất và Ổn Định Thị Trường
Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đã báo cáo về việc cơ quan này đã chủ động điều hành chính sách tiền tệ để giữ mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý. Lãi suất tiền gửi bình quân hiện dao động quanh mức 6%, tăng nhẹ 0,77% so với đầu năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay mới phát sinh ở mức khoảng 8,38%, tăng 0,3% so với đầu năm nhưng lại giảm 0,44% so với các năm trước. Thống đốc khẳng định xu hướng chung là giảm lãi suất và có sự chia sẻ lợi ích giữa ngân hàng và doanh nghiệp.
Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cũng giải thích về việc duy trì lãi suất huy động ở mức “vừa phải”. Lý do là để đảm bảo cân đối nguồn vốn trong nước và góp phần giữ vững sự ổn định của thị trường ngoại hối. Trong bối cảnh lãi suất VND thấp, người dân và doanh nghiệp có thể có xu hướng chuyển sang nắm giữ USD, gây áp lực lên tỷ giá. Do đó, việc điều hành lãi suất phải gắn liền với mục tiêu ổn định tiền tệ.
Ngân hàng Nhà nước cho biết thị trường ngoại tệ gần đây đã ghi nhận những tín hiệu tích cực với sự cải thiện của cán cân ngoại tệ. Tỷ giá hối đoái được điều hành linh hoạt, giao dịch quanh mức 23.449 đồng/USD, chỉ tăng nhẹ 0,22% so với đầu năm. Cách điều hành này được cho là đã góp phần quan trọng vào việc ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối trong bối cảnh nhiều biến động.
Ngoài các công cụ lãi suất và tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước còn chủ động tham gia hỗ trợ chính sách tài khóa, bao gồm cả việc hoàn trả phần lãi suất mà các ngân hàng thương mại đã ứng trước để hỗ trợ nền kinh tế. Ông Phạm Đức Ấn khẳng định Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường để điều hành chính sách tiền tệ một cách phù hợp trong thời gian tới.