Philippines tố Trung Quốc phá môi trường ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Philippines tố, hoạt động cải tạo đất trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông hủy hoại 1,2 km2 rạn san hô, làm tổn thất 100 triệu USD/năm tới các nước ven biển.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 13/4, Bộ Ngoại giao Philippines chỉ trích rằng, các hoạt động lấn biển, xây đảo nhân tạo phi pháp do Trung Quốc thực hiện đang gây ra những thiệt hại "không thể đảo ngược và lan rộng" tới đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái ở Biển Đông.
Philippines to Trung Quoc pha moi truong o Bien Dong
Ảnh do CSIS chụp cho thấy công trường cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. (Ảnh minh họa) 
"Chúng tôi không thể chấp nhận trước các lý lẽ của Trung Quốc khi họ bảo rằng, các hoạt động (cái tạo đất) đó không hề gây tổn hại nào đến môi trường sinh thái của Biển Đông", trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines. Bộ trên còn nêu rằng, các tổn thất về mặt kinh tế từ việc phá hủy các rạn san hô là 100 triệu USD/năm.
"Trung Quốc theo đuổi các hoạt động một cách đơn phương, bất chấp những người dân sống dựa vào biển để kiếm kế sinh nhai", bộ trên cho biết.
Cùng với đó, Manila cũng chỉ trích hoạt động cải tạo đất của Bắc Kinh ở Biển Đông sẽ làm gia tăng cuộc đua quân sự và đe dọa tới hòa bình và ổn định trong khu vực.

Cận cảnh quá trình Trung Quốc cắm cờ trái phép dưới đáy Biển Đông

(Kiến Thức) - Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) mới đây đã công bố một số hình ảnh trong buổi cắm cờ trái phép dưới đáy Biển Đông.

Theo đó, Tân Hoa Xã huênh hoang đưa tin rằng, một nhóm người nhái thuộc biên chế Hải quân Trung Quốc đã ngang ngược tiến hành cắm cờ Trung Quốc dưới đáy biển sâu 3.000 mét ở Biển Đông trong hoạt động thử nghiệm các trang thiết bị. Nhóm trên sử dụng tàu đa năng chuyên hoạt động ở khu vực nước sâu mang tên "Hải Dương 286" (ảnh trên) do Trung Quốc tự chế tạo.
 Theo đó, Tân Hoa Xã huênh hoang đưa tin rằng, một nhóm người nhái thuộc biên chế Hải quân Trung Quốc đã ngang ngược tiến hành cắm cờ Trung Quốc dưới đáy biển sâu 3.000 mét ở Biển Đông trong hoạt động thử nghiệm các trang thiết bị. Nhóm trên sử dụng tàu đa năng chuyên hoạt động ở khu vực nước sâu mang tên "Hải Dương 286" (ảnh trên) do Trung Quốc tự chế tạo.

Trung Quốc ngang nhiên cắm cờ xuống đáy Biển Đông

(Kiến Thức) - Hành động cắm cờ xuống đáy Biển Đông của Trung Quốc được cho là nhằm phục vụ âm mưu đánh dấu mốc cho cái gọi là chủ quyền của TQ tại Biển Đông. 

Bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành động ngang ngược tại Biển Đông. Tân Hoa Xã ngày 19/3 đưa tin, Trung Quốc lần đầu tiên đã dùng robot điều khiển từ xa cắm cờ xuống khu vực biển có độ sâu 3.000 m ở Biển Đông.
Tờ báo này cho biết, đây là một phần trong quá trình thử nghiệm các trang bị khảo sát nước sâu cho chiếc tàu công trình đa năng nước sâu đầu tiên có tên “Hải Dương 286”, do Trung Quốc chế tạo.

Trung Quoc ngang nhien cam co xuong day Bien Dong
 Tàu công trình đa năng nước sâu "Hải dương 286".

Số phận cay đắng của cô gái Bangladesh làm nghề mại dâm

(Kiến Thức) - Tuy mại dâm được pháp luật Bangladesh công nhận từ năm 2000, nhưng điều này  không có nghĩa số phận những cô gái làm nghề này bớt cay cực hơn.

So phan cay dang cua co gai Bangladesh lam nghe mai dam
 Một cô gái làm nghề mại dâm đang đứng cùng khách trong hành lang nhỏ hẹp, tối tăm tại một nhà thổ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới