Phẫu thuật kịp thời cứu sống bệnh nhân người Campuchia mắc hoại tử Fournier

Nam thanh niên người Campuchia mắc hoại tử Fournier, nguy cơ tử vong cao, đã thoát hiểm sau phẫu thuật và điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Nam.

Anh R.T.N (23 tuổi, quốc tịch Campuchia) vừa được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ vị, sưng đau tinh hoàn và sốt cao liên tục.

Trước đó, anh N. cho biết đã đi tiêm xơ búi trĩ tại cơ sở y tế địa phương. Sau vài ngày, anh bắt đầu cảm thấy đau lan từ vùng hông xuống bìu trái, kèm mệt mỏi và chán ăn, cơn đau ngày càng dữ dội như bị xé toạc.

Trong phẫu thuật, bác sĩ phát hiện nhiều ổ mủ ăn lan dọc khoang cạnh trực tràng, vùng chậu và gốc bìu. Ảnh: BV/baotintuc.vn
Trong phẫu thuật, bác sĩ phát hiện nhiều ổ mủ ăn lan dọc khoang cạnh trực tràng, vùng chậu và gốc bìu. Ảnh: BV/baotintuc.vn

Tại đây, qua siêu âm và chụp CT, các bác sĩ phát hiện ổ áp xe vùng hố ngồi trực tràng bên trái lan ra vùng mông và bìu trái. Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán mắc hoại tử Fournier – một dạng nhiễm trùng hoại tử cấp tính vùng tầng sinh môn, hiếm gặp nhưng có tốc độ lan rất nhanh và có thể gây tử vong nếu chậm trễ điều trị.

Nhận thấy tình trạng bệnh tiến triển nặng, ê-kíp bác sĩ của nhiều chuyên khoa đã hội chẩn khẩn cấp, nhanh chóng tiến hành phẫu thuật rạch áp xe tháo mủ, đặt dẫn lưu kiểu Hanley để kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức người tham gia phẫu thuật cho biết, khi mổ phát hiện nhiều ổ mủ lan dọc khoang cạnh trực tràng, lan lên vùng chậu và gốc bìu. Đây là ca Fournier tiến triển nặng, nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ sốc nhiễm trùng và suy đa tạng.

Sau ca mổ đầu tiên, người bệnh được chăm sóc vết mổ tích cực, sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ. Khi vết mổ lên mô hạt tốt, bệnh nhân được phẫu thuật cắt lọc và khâu lại da bìu ở lần điều trị thứ hai. Sau gần một tháng điều trị liên tục, sức khỏe anh N. dần ổn định, vết thương lành tốt, ăn uống và đi lại bình thường.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: BV/baotintuc.vn
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: BV/baotintuc.vn

Theo bác sĩ Đức, hoại tử Fournier là bệnh lý nhiễm trùng nặng, thường khởi phát từ các tổn thương nhỏ ở vùng tầng sinh môn hoặc cơ quan sinh dục, sau đó lan rộng qua các lớp cân cơ dưới da, tốc độ lan rộng có thể tính theo phút hoặc theo giờ. Người bệnh có thể khởi đầu bằng sưng, nóng, đỏ vùng sinh dục, sốt, đau hoặc mệt mỏi, nhưng bệnh diễn tiến nhanh, có thể gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nếu không phát hiện sớm.

Tại Việt Nam, bệnh hoại tử Fournier còn ít được biết đến. Tuy nhiên, bệnh viện đã nhiều lần điều trị thành công các ca bệnh này, góp phần nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu và hỗ trợ người bệnh trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là bệnh nhân từ Campuchia.

Bác sĩ khuyến cáo người có bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, suy thận mạn hay suy giảm miễn dịch cần chú ý các dấu hiệu bất thường vùng tầng sinh môn, đặc biệt là ngứa, nóng rát, tiểu khó hoặc đại tiện khó nên đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời.

Thủy đậu ở người lớn bị biến chứng nặng do nhiễm trùng da

Thủy đậu ở người lớn dễ bị biến chứng nặng, đặc biệt là do nhiễm trùng da vì ngứa ngáy, gãi làm vỡ nốt mụn.

Bệnh viện Đa khoa Hà Giang (Tuyên Quang) gần đây ghi nhận nhiều ca mắc thủy đậu phải nhập viện điều trị. Trong đó, một bệnh nhân 35 tuổi, trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang được đưa vào viện trong tình trạng sốt cao, nôn nhiều, toàn thân nổi mụn nước đa dạng kích thước, nhiều nốt đã vỡ mủ, kèm ngứa dữ dội.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủy đậu biến chứng bội nhiễm da. Bệnh nhân được điều trị phối hợp kháng virus, kháng sinh đặc hiệu và chăm sóc tích cực. Sau một tuần, sức khỏe bệnh nhân ổn định, được ra viện.

Uống thuốc nam mỗi ngày, người đàn ông hôn mê gan, nhiễm trùng huyết

Người đàn ông 57 tuổi mỗi ngày uống 1 chén thuốc nam, hậu quả phải vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông H.L (57 tuổi, trú tại TP HCM) có tiền sử nghiện rượu, từng mỗi ngày uống khoảng 1 lít rượu, không khám sức khỏe. Khoảng 5 năm trước, ông L. phát hiện bệnh xơ gan giai đoạn C. Gần đây, ông bị vàng mắt, vàng da, phù chân, báng bụng nên uống thuốc nam với hy vọng bổ gan, chữa bệnh. Mỗi bữa, người đàn ông này uống 1 chén thuốc nhưng liên tục nôn ói. Sau đó, người bệnh điều trị tại bệnh viện gần nhà tuy nhiên tình trạng mệt mỏi tăng lên kèm theo chán ăn.

Ông L. được đưa vào bệnh viện ở phường Tân Sơn Hòa (TP HCM) cấp cứu trong tình trạng căng tức bụng tăng dần mức độ, rốn lồi hơn, rơi vào tình trạng lơ mơ, mất tỉnh táo, không nhận biết những việc xung quanh.

Bụng chướng căng người bệnh nguy kịch do áp xe gan vỡ chảy máu ổ bụng

Ổ áp xe gan vỡ kích thước 57,6mm x 40,6mm, có nhiều ổ giả phình, nhiều dịch máu và mủ tràn ổ bụng. Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định, dấu hiệu sinh tồn tốt.

Ngày 4/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã cấp cứu thành công một trường hợp áp xe gan vỡ chảy máu ổ bụng, cứu sống người bệnh qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân T.V.L 46 tuổi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau bụng vùng quanh rốn và hạ sườn phải, bụng chướng căng. Kết quả chụp CT Scanner và MR ổ bụng cho thấy hình ảnh tổn thương gan Phải hướng đến áp xe gan đã vỡ, chảy máu trong ổ bụng lượng nhiều.

Đọc nhiều nhất

Tin mới