Phát hiện viên bi ve trên sao Hỏa?

Những người tìm kiếm sinh vật ngoài hành tinh đã phát hiện vật thể giống viên bi ve trên sao Hỏa.

Phat hien vien bi ve tren sao Hoa?
Vật thể giống viên bi ve trên sao Hỏa. 
Hình ảnh do tàu thăm dò Curiosity của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) chụp trên sao Hỏa ngày 1/1 cho thấy một vật thể hình cầu nhỏ nổi lên bề mặt đá xen lẫn với cát trên hành tinh đỏ.
Một số người cho rằng vật thể lạ trên sao Hỏa là một hòn bi ve, nhưng phần lớn mọi người cho rằng đó là những khối vật chất hình cầu nhỏ được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham lên trên không.
Phat hien vien bi ve tren sao Hoa?-Hinh-2
Các vật thể hình cầu hình thành sau khi núi lửa phun trào trên sao Hỏa. 
Một giả thuyết khác cho rằng vật thể hình cầu được hình thành khi nước ngầm chảy qua các khối đá tổ ong, tạo ra các phản ứng hóa học khiến khoáng chất sắt kết tủa thành những quả bóng nhỏ.
“Nhiều quá trình hoạt động địa chất có thể tạo ra những vật thể có hình tròn”, tiến sĩ Hap McSween, thành viên của nhóm khoa học Opportunity thuộc trường đại học bang Tennessee ở Mỹ, cho biết.
Viên bi bí ẩn chỉ là một trong nhiều vật thể lạ được phát hiện trong những bức ảnh do tàu thăm dò chụp trên sao Hỏa. Tháng trước, những người đam mê tìm kiếm sinh vật ngoài hành tinh cho rằng họ đã phát hiện một chiếc thìa trên hành tinh đỏ.
Phat hien vien bi ve tren sao Hoa?-Hinh-3
Tàu thăm dò của NASA phát hiện chiếc thìa khổng lồ trên sao Hỏa? 
Đây là chiếc “thìa” thứ hai được phát hiện trên sao Hỏa trong những năm gần đây. Một số người tin rằng chúng có thể là bằng chứng của sự sống phát triển trên hành tinh đỏ. Các vật thể khác cũng được tìm thấy trên hành tinh này như nhẫn và găng tay.

NASA điều trực thăng trinh thám lên sao Hỏa trong tương lai?

(Kiến Thức) - Vào năm 2020, sao Hỏa sẽ đón máy bay trực thăng trinh thám mới được gửi lên bởi Cơ quan Hàng không & Vũ trụ Mỹ (NASA).

Dự kiến, chiếc máy bay trực thăng trinh thám này sẽ bay xuyên qua lớp khí quyển sao Hỏa và đặt chân lên bề mặt hành tinh Đỏ vào năm 2020.

Phi hành gia chia sẻ nhật kí 200 ngày sống trên sao Hỏa

Đây là ghi chép sống trên sao Hỏa của Sheyna Gifford, nhà vật lý học và khoa học gia của NASA đang tham gia sứ mệnh mô phỏng sao Hỏa HI-SEAS IV.

Tôi và các đồng nghiệp đã sống qua 200 ngày trong một khu vực đặc biệt của NASA có tên là HI-SEAS IV. Nơi đây được xây dựng nhằm mô phỏng tuyệt đối môi trường sống trên sao Hỏa.

Xuất hiện tác động “nước lũ” trên bề mặt sao Hỏa

(Kiến Thức) - Có bằng chứng cho thấy một đợt lũ lớn càn quét bề mặt sao Hỏa, cụ thể là khu vực thung lũng Arda.

Cơ quan Hàng không & Vũ trụ Châu Âu Mars Express vừa cung cấp vài hình ảnh mới nhất cho thấy, nước đã tác động lên trên bề mặt sao Hỏa, cụ thể là phía Tây khu vực thung lũng Arda, Bắc Holden Crater cách 260 km về phía Bắc các miệng núi lửa trên sao Hỏa.
Xuat hien tac dong “nuoc lu” tren be mat sao Hoa
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới