Các nhà thiên văn đặt tên cho ngôi sao xa nhất được phát hiện ra theo tên của một từ tiếng Anh cổ là “Earendel”, có nghĩa là “sao Mai”. Tên chính thức của ngôi sao là WHL0137-LS.
![]() |
| Hình ảnh ngôi sao xa nhất, cách Trái Đất 28 tỷ năm ánh sáng. Nguồn: NASA/ESA/Brian Welch (JHU)/Dan Coe (STScI)/Alyssa Pagan (STScI) |
![]() |
| Cận cảnh ngôi sao Earendel. Nguồn: NASA/ESA/Brian Welch (JHU)/Dan Coe (STScI)/Alyssa Pagan (STScI) |
Sau khoảng 3,5 năm, hình chiếu của ngôi sao cuối cùng đã đến được với Trái Đất, tuy nhiên vào lúc này, vũ trụ đã mở rộng khiến cho khoảng cách từ ngôi sao này tới Trái Đất là 28 tỷ năm ánh sáng.
Theo NASA, vẫn còn nhiều điều bí ẩn, cần được khám phá về ngôi sao xa xôi này, chẳng hạn như khối lượng, nhiệt độ và phân loại quang phổ của nó. Nghiên cứu viên Sune Toft, lãnh đạo Trung tâm Bình minh Vũ trụ và là giáo sư tại Viện Niels Bohr ở Copenhagen chia sẻ: “Về tiềm năng, Earendel có thể là ví dụ đầu tiên được biết đến về thế hệ sao đầu tiên của vũ trụ”.

