Phát hiện hóa thạch của loài khủng long đã tuyệt chủng 72 triệu năm

Loài khủng long này được đặt tên là Tlatolophus galorum, sống cách đây khoảng 72 triệu năm Đây là 1 trong những số ít loài có khả năng tạo ra những âm thanh riêng biệt.

Các nhà khoa học của Viện Nhân chủng học và lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) vừa phát hiện hóa thạch của 1 loài khủng long mới có khả năng giao tiếp bằng âm thanh. Loài khủng long này được đặt tên là Tlatolophus galorum, sống cách đây khoảng 72 triệu năm ở khu vực ngày nay là bang Coahuila, miền bắc Mexico.

Phat hien hoa thach cua loai khung long da tuyet chung 72 trieu nam

Cận cảnh bộ hóa thạch.

Tlatolophus galorum là một loài khủng long mỏ vịt cỡ lớn, ước tính có thể dài từ 8 - 12m khi trưởng thành. Trong đó, riêng phần đuôi dài khoảng 6m. Đây là một loài khủng long ăn cỏ, có vẻ ngoài sặc sỡ với chiếc mào cao trên đầu. Dù có cơ thể lớn như vậy nhưng khủng long Tlatolophus galorum là loài ăn cỏ.

Phat hien hoa thach cua loai khung long da tuyet chung 72 trieu nam-Hinh-2

Theo nghiên cứu của Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH), Tlatolophus galorum sử dụng âm thanh tần số thấp để giao tiếp với đồng loại. Âm thanh này có thể vang xa tới vài km, tương tự như âm thanh của voi ngày nay. Thêm nữa, loài khủng long Tlatolophus galorum còn có thể phát ra tiếng kêu lớn để xua đuổi kẻ săn mồi nguy hiểm.

Phat hien hoa thach cua loai khung long da tuyet chung 72 trieu nam-Hinh-3

 Phát hiện này đã khiến các nhà khoa học phải thay đổi quan niệm về khả năng giao tiếp của khủng long. Trước đây, các nhà khoa học cho rằng khủng long chỉ có thể giao tiếp bằng cử chỉ và tiếng kêu đơn giản. Tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy khủng long có thể sử dụng âm thanh phức tạp để giao tiếp với nhau.

Phat hien hoa thach cua loai khung long da tuyet chung 72 trieu nam-Hinh-4

Đây là một phát hiện quan trọng, góp phần bổ sung thêm kiến thức về thế giới khủng long cho thấy loài động vật này có thể phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng. Chúng không chỉ là những sinh vật to lớn, hung dữ mà còn có khả năng giao tiếp và xã hội hóa cao.

Phát hiện quái thú cổ đại dài 8m, đầu như cá sấu

Quái thú 120 triệu năm tuổi này được khai quật ở Tây Ban Nha, thuộc nhóm "đại long xương gai" cực kỳ hung hãn.

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Zoological Journal of the Linnean Society, dù chỉ phát hiện một số phần xương chân của con quái thú, nhưng các nhà khoa học đã dựa vào dữ liệu của các loài họ hàng để tái hiện vẻ ngoài khủng khiếp của nó.

Phát hiện quái thủ cổ đại mới, “nhỏ con” nặng 10 tấn

Loài khủng long mới được phát hiện, thuộc dòng họ quái thú to lớn nhất hành tinh vừa lộ diện ở Argentina.

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Historical Biology, loài quái thú mới được đặt tên là Titanomachya gimenezi đã lang thang trên hành tinh của chúng ta vào thời điểm 66 triệu năm về trước, tức cuối kỷ Phấn Trắng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới