Pakistan mua 600 xe tăng T-90, bố trí dọc biên giới Ấn Độ

Pakistan đang lên kế hoạch mua 600 xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga để tăng cường sức mạnh của lục quân, đặc biệt là tại các tuyến biên giới giáp với Ấn Độ.
 

Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo và quân đội nước này cho biết Islamabad đang triển khai một kế hoạch đầy tham vọng mua 600 xe tăng T-90 của Nga nhằm tăng cường hỏa lực chiến đấu dọc biên giới với quốc gia láng giềng Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân của mình.
Theo hãng thông tấn PTI, phần lớn số xe tăng mà Pakistan đang mua có tầm hỏa lực hiệu quả từ 3-4km và chúng dự kiến được bố trí tại các khu vực dọc Giới tuyến Kiểm soát (LoC) chia cắt Pakistan với Ấn Độ tại Jammu và Kashmir.
Pakistan mua 600 xe tang T-90, bo tri doc bien gioi An Do
 Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga. Ảnh: Russophile
Tin cho biết thêm, ngoài số xe tăng chiến đấu nói trên, Quân đội Pakistan cũng đang hỏi mua một số lượng lớn vũ khí-khí tài từ Italy. Bên cạnh đó, Pakistan đang xúc tiến mua xe tăng VT-4 của Trung Quốc và Oplod-P của Ukraine. Quân đội Pakistan đã thử nghiệm của hai loại tăng này.
Quân đội Pakistan đang chủ trương tăng cường lực lượng tăng thiết giáp, hiện đại hóa lục quân, trong bối cảnh khu vực LoC tại Jammu và Kashmir năm qua đã chứng kiến các hành động xung đột leo thang. Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã nhiều lần “ăn miếng trả miếng” các vụ nổ súng qua biên giới.
Các nguồn tin tình báo nhận định, trong khi quân đội Ấn Độ tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố, quân đội Pakistan đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về quân sự trong một cuộc chiến thông thường.

Đáng gờm sức mạnh trực thăng tấn công đầu tiên của châu Phi

Không quân Nam Phi đã nỗ lực phát triển một loại trực thăng tấn công của riêng mình, đó là chiếc phi cơ Denel AH-2 Rooivalk với tổ lái 2 người.

Dang gom suc manh truc thang tan cong dau tien cua chau Phi
 Máy bay trực thăng Denel AH-2 Rooivalk là một loại trực thăng tấn công do Nam Phi phát triển.

Trung Quốc kháng chiến chống Nhật ra sao trong CTTG 2?

(Kiến Thức) - Cuộc chiến tranh Trung - Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 kéo dài từ tận năm 1937 tới khi Nhật đầu hàng và cướp đi sinh mạng của khoảng hơn 20 triệu người Trung Quốc.

Trung Quoc khang chien chong Nhat ra sao trong CTTG 2?
 Cuộc chiến tranh Trung - Nhật lần thứ hai diễn ra từ ngày 7/7/1937 tới ngày 2/9/1945 khi Nhật chính thức đầu hàng Quân đồng minh. Cuộc chiến tranh này ban đầu được ít quốc gia phương Tây và thế giới chú ý tới dù nó đẫm máu hơn nhiều mọi cuộc chiến tranh khác xảy ra vào thời gian đầu ở châu Âu. Nguồn ảnh: Weibo.

Súng trường tiến công K2 - niềm tự hào của nền quốc phòng Hàn Quốc

Với hoàn cảnh lịch sử, việc thiết kế và trang bị khẩu súng trường tiến công K2 là một cột mốc quan trọng đối không chỉ với quân đội mà với cả nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.

Khởi đầu bằng mua thiết kế nước ngoài
Sau chiến tranh Triều Tiên, các lực lượng vũ trang Hàn Quốc (ROK) chủ yếu sử dụng vũ khí nhỏ dư thừa của Mỹ như khẩu M1 Garands và M2 carbines, mặc dù những vũ khí này hoàn toàn không phù hợp với quân đội Hàn Quốc. Không chỉ có vũ khí cầm tay, suốt trong một thời gian dài, phần lớn các vũ khí của ROK sử dụng đều do Mỹ sản xuất; được mua trực tiếp từ Mỹ hoặc được trao cho ROK thông qua các chương trình viện trợ quân sự khác nhau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới