Trong trận đánh ác liệt tại Kharkiv, Lữ đoàn 93 Ukraine phản công đẩy lùi Nga 3 km và tiêu diệt nhiều xe tăng T-90 bằng tên lửa Javelin khiến chiến sự ngày càng căng thẳng.
Theo Andrei Btvt, hàng chục chiếc T-90 bị bỏ không trên một tuyến cao tốc ở Syria và hầu hết chúng đều có thể hoạt động. Số xe tăng này từng thuộc biên chế Quân đội Syria dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad.
Trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng IDEX 2025 tại Abu Dhabi, Tập đoàn Uralvagonzavod (UVZ) của Nga, một phần của tập đoàn nhà nước Rostec, đã công bố sẵn sàng nâng cấp các xe tăng T-72, T-80 và T-90 được xuất khẩu ra nước ngoài.
Ukraine hoàn toàn không thể so sánh được với Nga trong cuộc đua cung cấp xe tăng; khi Quân đội Nga đã nhận được một số lượng lớn xe tăng T-90M và T-72B3M mới, còn Ukraine vẫn phải ngóng chờ vào viện trợ của phương Tây.
Giới quan sát nhận xét rằng cả Nga và Ukraine đều đang gặp phải khó khăn với điều kiện thời tiết hiện tại ở Ukraine, và rất khó cho Kiev trong việc tổ chức phản công dưới điều kiện thời tiết bất lợi như vậy.
Xe hỗ trợ tăng (BMPT) Terminator (Kẻ hủy diệt) của Quân đội Nga đã tham chiến trên chiến trường; vậy sự phát triển của xe hỗ trợ tăng có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của dòng xe chiến đấu bộ binh?
Ukraine đã công bố đoạn video về trận phục kích tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M của Nga vào ngày 4/5 và làm lộ rõ những điểm yếu của Quân đội Nga.
Trước tình trạng lỗi thời của những chiếc xe tăng Ukraine, thiết giáp Nga đã dễ dàng tấn công và dường như không gặp phải sự kháng cự lớn nào từ lực lượng này.
Xe tăng T-14 Armata tối tân mặc dù được cam kết bàn giao cho Quân đội Nga với số lượng 20 chiếc vào cuối năm 2021 nhưng mốc thời gian trên bị cho là đã phá sản.