Ông Kim Jong Un mời Tổng thống Hàn Quốc sang Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã mời Tổng thống Hàn Quốc sang gặp mặt tại Triều Tiên. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã mời Tổng thống Hàn Quốc sang gặp mặt tại Triều Tiên. Đây là thông báo của người phát ngôn văn phòng tổng thống Hàn Quốc, được các hãng tin AP cũng như kênh CNN đăng tải.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đón Kim Yo Jong (trái), em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp ở dinh tổng thống ở Seoul.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đón Kim Yo Jong (trái), em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp ở dinh tổng thống ở Seoul.
Theo người phát ngôn Kim Eui-kyeom, lời mời chính thức, được em gái của ông Kim là Kim Yo Jong gửi đến Tổng thống Moon Jae-in trong cuộc gặp lịch sử giữa các quan chức hai miền Triều Tiên tại dinh tổng thống Hàn Quốc ở Seoul vào ngày 10/2.
Tổng thống Moon Jae-in sáng 10/2 đã có cuộc gặp hiếm hoi với một nhóm các quan chức cấp cao của Triều Tiên, trong đó có Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Kim Yong-nam và người em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong.
Cuộc gặp mang tính lịch sử này bắt đầu lúc 11 giờ (tức 9 giờ Hà Nội) tại Phủ tổng thống Hàn Quốc, và sẽ được tiếp nối bằng một bữa trưa do ông Moon chủ trì.
Tham dự cuộc gặp này về phía Hàn Quốc còn có Chủ tịch ủy ban chỉ đạo thể thao quốc gia Choe Hwi và người đứng đầu cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều Ri Son-gwon.

Kim Jong Un và những bí ẩn thời đi học ở Thụy Sĩ

Nhiều nguồn tin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từng học tại Thụy Sĩ, thích bóng rổ và mê trò chơi điện tử.

Theo Yahoo7News, Kim Jong Un - nhà lãnh đạo 33 tuổi này từng học tại một trường quốc tế ở thành phố Bern, Thụy Sĩ, và lấy tên là Pak Un. Ông Kim Jong Un ghi danh vào một trường công ở Liebefeld, gần Bern và được đăng ký là con của công dân Đại sứ quán Triều tiên.

Ngột ngạt cuộc sống trên hòn đảo đông đúc nhất hành tinh

(Kiến Thức) - Đảo Santa Cruz del Islote với diện tích chỉ rộng bằng hai sân bóng đá hiện là nơi sinh sống của 1.200 người. Sự đối lập giữa dân số và diện tích của Santa Cruz del Islote khiến nó trở thành hòn đảo đông đúc nhất thế giới. 

Theo The Sun, Santa Cruz del Islote, nằm ngoài khơi bờ biển Colombia, hiện là hòn đảo đông đúc nhất thế giới. (Nguồn ảnh: The Sun)
 Theo The Sun, Santa Cruz del Islote, nằm ngoài khơi bờ biển Colombia, hiện là hòn đảo đông đúc nhất thế giới. (Nguồn ảnh: The Sun)

Khoảng 1.200 người đang sinh sống trên hòn đảo có diện tích chỉ tương đương hai sân bóng đá này.
Khoảng 1.200 người đang sinh sống trên hòn đảo có diện tích chỉ tương đương hai sân bóng đá này. 

Do không gian chật chội, cư dân trên đảo Santa Cruz del Islote phải “nhờ” trường học, khu vui chơi giải trí và thậm chí là nghĩa trang,...trên đất liền hoặc những hòn đảo lân cận.
Do không gian chật chội, cư dân trên đảo Santa Cruz del Islote phải “nhờ” trường học, khu vui chơi giải trí và thậm chí là nghĩa trang,...trên đất liền hoặc những hòn đảo lân cận. 

Một em nhỏ nhảy xuống biển lặn trong khi bé trai khác nằm phơi nắng.
 Một em nhỏ nhảy xuống biển lặn trong khi bé trai khác nằm phơi nắng.

Các em nhỏ ngồi tham dự một bữa tiệc ngoài đường phố trên đảo Santa Cruz del Islote.
 Các em nhỏ ngồi tham dự một bữa tiệc ngoài đường phố trên đảo Santa Cruz del Islote.

Lucero, 29 tuổi, đang sống ở Barrio el Bolsillo và là một trong những nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất trên hòn đảo đông dân này.
 Lucero, 29 tuổi, đang sống ở Barrio el Bolsillo và là một trong những nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất trên hòn đảo đông dân này.

Các em bé gái chơi nhảy dây, một trong những trò chơi truyền thống trên hòn đảo.
 Các em bé gái chơi nhảy dây, một trong những trò chơi truyền thống trên hòn đảo.

Các em nhỏ đi thuyền vào sáng sớm để đến trường học ở một hòn đảo khác.
 Các em nhỏ đi thuyền vào sáng sớm để đến trường học ở một hòn đảo khác.

Hai người đàn ông này dường như đang bất đồng ý kiến.
 Hai người đàn ông này dường như đang bất đồng ý kiến.

Được biết, 65% dân số hòn đảo này là người trẻ.
 Được biết, 65% dân số hòn đảo này là người trẻ.

Các em nhỏ tắm gội ngay ngoài đường phố.
 Các em nhỏ tắm gội ngay ngoài đường phố.

Một số bức ảnh cũng lột tả phần nào cuộc sống nghèo khó của người dân trên hòn đảo này.
 Một số bức ảnh cũng lột tả phần nào cuộc sống nghèo khó của người dân trên hòn đảo này.

Cận cảnh hố tử thần “nuốt chửng” đường 8 làn ở Trung Quốc

(Kiến Thức) - Hố tử thần khổng lồ bất ngờ xuất hiện và “nuốt chửng” một đoạn đường 8 làn ở thành phố Phật Sơn (Trung Quốc). Con đường bị sập đã khiến 8 người thiệt mạng trong khi 3 người khác vẫn mất tích. 

Theo Daily Mail ngày 8/2, 8 người đã thiệt mạng và ba người khác vẫn mất tích sau khi một “hố tử thần” khổng lồ xuất hiện nuốt chửng một đoạn đường lớn ở thành phố Phật Sơn, Trung Quốc. (Nguồn ảnh: Daily Mail)
 Theo Daily Mail ngày 8/2, 8 người đã thiệt mạng và ba người khác vẫn mất tích sau khi một “hố tử thần” khổng lồ xuất hiện nuốt chửng một đoạn đường lớn ở thành phố Phật Sơn, Trung Quốc. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Nguồn tin cho hay, đoạn đường lớn đổ sập đã tạo ra hố tử thần có chiều rộng 30 mét và sâu 5-6 mét vào khoảng 8h40 tối 7/2.
 Nguồn tin cho hay, đoạn đường lớn đổ sập đã tạo ra hố tử thần có chiều rộng 30 mét và sâu 5-6 mét vào khoảng 8h40 tối 7/2.

Nguồn tin cho hay một đoạn đường 8 làn đã bị sập sau vụ rò rỉ nước xảy ra tại công trường xây dựng một nhà ga tàu điện ngầm ở Phật Sơn.
  Nguồn tin cho hay một đoạn đường 8 làn đã bị sập sau vụ rò rỉ nước xảy ra tại công trường xây dựng một nhà ga tàu điện ngầm ở Phật Sơn.

9 người đã được giải cứu trong khi ba người khác vẫn mất tích. Hiện chưa rõ người chết và mất tích có phải là những công nhân xây dựng hay không.
9 người đã được giải cứu trong khi ba người khác vẫn mất tích. Hiện chưa rõ người chết và mất tích có phải là những công nhân xây dựng hay không.

Hiện, các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
 Hiện, các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, tai nạn công nghiệp như trên khá phổ biến ở Trung Quốc. Theo số liệu chính thức, 38 nghìn người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn tại nơi làm việc ở nước này trong năm 2017.
 Được biết, tai nạn công nghiệp như trên khá phổ biến ở Trung Quốc. Theo số liệu chính thức, 38 nghìn người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn tại nơi làm việc ở nước này trong năm 2017.

Mặt đường nứt toác sau khi "hố tử thần" xuất hiện.
Mặt đường nứt toác sau khi "hố tử thần" xuất hiện. 

Chính quyền thành phố Phật Sơn cho biết, một đội ngũ chuyên gia đã được cử tới hiện trường để theo dõi chặt chẽ con đường vừa bị sập.
Chính quyền thành phố Phật Sơn cho biết, một đội ngũ chuyên gia đã được cử tới hiện trường để theo dõi chặt chẽ con đường vừa bị sập.

Các công nhân đứng gần hiện trường vụ sập đường.
Các công nhân đứng gần hiện trường vụ sập đường. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới