Ông 72 tuổi kêu cứu vì bị chiếm giữ nhà: Giao CA quận Hà Đông xử lý
Liên quan tới vụ ông lão 72 tuổi ở Hà Đông kêu cứu vì bị chiếm giữ nhà, UBND quận Hà Đông (Hà Nội) đã giao cho công an quận Hà Đông chủ trì, phối hợp với các bên liên quan kiểm tra, xử lý, cung cấp thông tin báo chí.
Hiểu Lam
Báo cáo UBND quận trước 6/7/2021
Theo Công văn số 1844/UBND-VP của UBND quận Hà Đông (Hà Nội) trả lời Báo Tri thức và Cuộc sống về nội dung bài phản ánh: "Hà Đông: Ông lão 72 tuổi kêu cứu vì bị nhóm người chiếm giữ nhà". UBND quận Hà Đông đã giao Công an quận chủ trì, phối hợp với UBND phường Hà Cầu (Hà Đông) kiểm tra, cung cấp các thông tin liên quan đến sự việc của ông Lê Công Đát (72 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) kêu cứu về việc bị 1nhóm người đến chiếm giữ ngôi nhàcấp 4 ở mặt hồ Đầm Khê, phường Hà Cầu, quận Hà Đông từ đầu năm 2021 đến nay.
Đồ đạc trong nhà của ông Đát bị các đối tượng ném ra ngoài, vợ chồng ông bị cưỡng ép, đuổi ra khỏi nhà.
Công văn nêu rõ, kết quả kiểm tra báo cáo về UBND quận trước ngày 6/7/2021, để cung cấp thông tin cho Báo Tri thức và Cuộc sống.
Cũng liên quan đến vụ việc, trước đó ngày 20/3/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Theo đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác của ông Đát trình báo về việc nhóm người có hành vi hủy hoại tài sản và chiếm giữ trái phép nhà, đất của gia đình.
“Quá trình giải quyết cơ quan điều tra đề nghị UBND quận Hà Đông thành lập đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện việc lấn chiếm đất công tại khu hồ Đầm Khê, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội và xử lý theo quy định của pháp luật nhưng chưa có kết quả trả lời. Vì vậy, chưa đủ căn cứ để ra quyết định không khởi tố hoặc khởi tố vụ án hình sự... Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông ra Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên” – thông báo nêu.
Ông Lê Công Đát chỉ lối đi thông trong nhà bị các đối tượng lạ mặt tự ý xây chặn, bít kín lại.
Ông Lê Công Đát nói: "Tôi là công dân tuổi đã cao, sức đã yếu, hiểu biết pháp luật hạn chế, nhưng tôi biết rằng pháp luật bảo vệ cái đúng và trừng trị kẻ sai. Căn nhà vợ chồng tôi đang ở ổn định thì bị các đối tượng đến uy hiếp, vứt đồ đạc ra ngoài, dùng vũ lực đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà... như vậy là vi phạm pháp luật. Lần trước công an đề nghị quận lập đoàn kiểm tra, lần này quận lại đề nghị công an chủ trì kiểm tra, như vậy trách nhiệm thuộc về ai? gia đình tôi cần câu trả lời và cần cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, chứ không phải cứ đẩy đi đẩy lại."
Nhà ở của công dân là bất khả xâm phạm
Trao đổi với PV về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty luật Đại Nam (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: “Nhà ở của công dân là bất khả xâm phạm. Việc nhóm người lạ mặt liên tiếp có hành vi tấn công, xâm phạm vào nơi ở là có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, việc thu giữ, đập phá tài sản là hành vi phạm tội hủy hoại tài sản."
Nhóm đối tượng lạ mặt bị ông Đát tố cáo có hành vi tấn công, đập phá tài sản, vứt tài sản của gia đình ra ngoài đường, uy hiếp, đuổi vợ chồng ông ra khỏi nhà. (ảnh cắt từ clip).
Luật sư Tuấn nói thêm: "Từ những diễn biến thực tế (các đối tượng 3 lần tấn công nhà ông Đát) và ông phải cầu cứu cơ quan công an đến can thiệp. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Hà Đông) cần sớm vào cuộc, xác minh làm rõ. Vụ việc có các dấu hiệu phạm tội phải khởi tố hình sự để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ quyền lợi của người dân và răn đe, trừng trị các đối tượng côn đồ, cố tình vi phạm pháp luật”.
Đồ đạc vợ chồng ông Đát bị vứt bỏ ra ngoài đường.
Bà Dung (vợ ông Đát) cho biết, suốt nhiều tháng qua, gia đình luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi những người lạ mặt chiếm giữ ngôi nhà. Gia đình mong mỏi cơ quan chức năng làm rõ sự việc, đảm bảo quyền lợi của gia đình.
Video: Ông lão 72 tuổi kêu cứu vì bị nhóm người chiếm giữ nhà
“Ổ dịch” COVID-19 chợ truyền thống: TPHCM có bao nhiêu chợ?
Các chợ truyền thống tại TPHCM đang là nơi bùng phát, lây lan dịch bệnh COVID-19 với tốc độ nhanh và khó kiểm soát. Hiện TP. HCM đang nỗ lực phong tỏa và khống chế dịch, đặc biệt là ở các chợ, nơi tập trung đông người.
Chợ Sơn Kỳ: Tính đến sáng ngày 25/6, quận Tân Phú (TPHCM) đã ghi nhận 64 trường hợp dương tính với virus SAR-CoV-2 liên quan đến chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú). Trước diễn biến của dịch COVID-19, ngành y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khẩn diện rộng gồm 4 địa điểm với số lượng 30.000 mẫu cho người dân xung quanh khu chợ Sơn Kỳ ngay trong ngày 23/6 nhằm giúp rà soát, phát hiện sớm những mầm bệnh còn tiềm ẩn trong cộng đồng, chặn đứng nguồn lây.
Chợ Bình Điền: Là một trong những chợ đầu mối lớn nhất TPHCM nằmtại khu phố 6, Quận 8. Chợ cũng là một trong những điểm lây lan dịch bệnh COVID-19. Các ca mắc virus SAR-CoV-2 đầu tiên (từ ngày 19/6) tại chợ bắt nguồn từ những công nhân làm nghề bốc vác, sau đó lây lan cho những người tiếp xúc gần.
Chợ Hóc Môn: Tính đến trưa ngày 27/6, chợ Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TPHCM) đã ghi nhận 19 ca lây nhiễm COVID-19 và nhiều ca tiếp xúc F1 được cách ly y tế. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chợ Hóc Môn sẽ tạm dừng các hoạt động tập kết, giao thương hàng hóa trực tiếp tại chợ từ 0h ngày 28/6 đến 0h ngày 4/7.
Chợ Tân Hương: Sau khi phát hiện một người buôn bán trong chợ Tân Hương nghi mắc COVID-19, cơ quan chức năng phong tỏa tạm thời khu chợ để phun khử khuẩn và điều tra dịch tễ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời khu vực chợ Tân Hương (vào ngày 24/6) để điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và các tiểu thương.
Chợ Nguyễn Tri Phương: Sau khi ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 từng đến chợ Nguyễn Tri Phương (Phường 6, quận 10, TPHCM) mua sắm. UBND phường 6 đã tạm thời phong tỏa chợ này để khử khuẩn và điều tra dịch tễ. 11 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 372 người là các tiểu thương và người đi chợ tại thời điểm giám sát.
Chợ An Lạc: Sau khi phát hiện hơn 70 ca nhiễm COVID-19 liên quan 2 chợ đầu mối Bình Điền (Q.8) và Hóc Môn (H.Hóc Môn), 2 chợ truyền thống Sơn Kỳ và Tân Hương (Q.Tân Phú). Chợ An Lạc hoạt động cầm chừng, nhưng rất ít khách.
Chợ Bình Thới: Mặc dù chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào nhưng để hạn chế tập trung đông người, đảm bảo quy tắc phòng chống COVID-19, Ban Quản lý chợ Bình Thới (Q.11, TP.HCM) đã phát "phiếu đi chợ" cho người dân để kiểm soát lượng người vào chợ trong một thời điểm.
Chợ Bình Đông: Sau khi có một ca mắc COVID-19 đến chợ này Bình Đông mua cá, rau. Trung tâm Y tế quận 8 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho tiểu thương buôn bán tại chợ Bình Đông và người dân đã đến chợ trong khung giờ từ 7h đến 9h các ngày 12, 13/6 với tổng số người được lấy mẫu xét nghiệm tại chợ là 420 người, đang chờ kết quả xét nghiệm.
Khởi tố vụ án giết người ở Chợ Đầu mối. Nguồn: Truyền hình Thanh Hóa.
Hành vi hành hung dã man tài xế taxi ở Bình Phước của nam hành khách là côn đồ, xâm phạm sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác. Nếu tài xế có thương tích và yêu cầu xử lý hình sự, nam hành khách sẽ bị khởi tố tội cố ý gây thương tích.
Liên quan đến vụ tài xế taxi ở Bình Phước bị hành khách “liên hoàn đánh đấm” phải nhập viện cấp cứu, hiện Công an TP Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Bình đang khẩn trương truy tìm đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, cơ quan công an đã mời đối tượng hành hung tài xế T. đến làm việc nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ở phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài.
Dư luận đặt câu hỏi, với hành vi hành hung tài xế bằng tay đấm nhiều lần dẫn đến tài xế phải nhập viện, nam hành khách côn đồ có bị truy trách nhiệm hình sự?
Từ 28/6, vào Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính
Do tỉnh Quảng Ninh xuất hiện thêm ca nhiễm mới, từ ngày 28/6, mọi công dân, kể cả những người có hộ khẩu Quảng Ninh, muốn vào tỉnh này phải có phiếu xét nghiệm COVID-19 âm tính.
UBND TP.Uông Bí (Quảng Ninh) thông báo, từ 15h ngày 27/6, sẽ thực hiện một loạt các biện pháp nhằm siết chặt việc người, phương tiện tại Chốt kiểm soát cầu Đá Bạc - cửa ngõ ra vào Quảng Ninh giáp ranh với Hải Phòng.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự TTATGT, trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Bôi.
Do chủ quan, anh P đã chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, đối tượng đã chặn liên lạc với anh P. Phát hiện mình bị lừa đảo.
Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Người dân phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) phản ánh tình trạng đất thải từ công trình Trường liên cấp chất lượng cao Global Hoa Lư bị đổ tràn lan ra vỉa hè.
Kỳ tuyển giáo viên năm 2025 Hà Tĩnh khép lại, nhiều thí sinh băn khoăn khi không ít ứng viên đạt điểm cao vẫn trượt nhưng người điểm thấp hơn lại trúng tuyển.
Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc kê khai, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử cho Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.