Nữ đại gia mất 245 tỷ đồng tại Eximbank từng giàu nhất sàn chứng khoán

Bà Chu Thị Bình hiện là thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn thủy sản Minh Phú và từng là nữ đại gia giàu nhất sàn chứng khoán với khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng.

Nguồn tin cho biết khách hàng Chu Thị Bình, người bị nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM, lừa 245 tỷ đồng chính là Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc tại CTCP Tập đoàn thủy sản Minh Phú (MPC). Bà đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thuỷ sản Minh Quí và là vợ ông Lê Văn Quang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Minh Phú.
Bà Chu Thị Bình, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Thủy sản Minh Phú. Ảnh: MPC.
 Bà Chu Thị Bình, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Thủy sản Minh Phú. Ảnh: MPC.
Tập đoàn thủy sản Minh Phú là doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực thủy sản, được mệnh danh là “vua tôm” với doanh thu trên 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Tập đoàn thủy sản này cũng được coi là "đế chế" của vợ chồng bà Bình, khi bà cùng những người thân trong gia đình nắm giữ tới 50% vốn tại đây.
Bà Bình cũng là nữ đại gia đầu tiên sở hữu khối tài sản nghìn tỷ trên sàn chứng khoán từ hơn 10 năm trước, đồng thời là nữ đại gia giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt khi đó.
Theo thống kê năm 2006, bà Chu Thị Bình là nữ đại gia giàu nhất và xếp thứ 5 trong nhóm đại gia trên sàn chứng khoán Việt.
Tại thời điểm đó, Minh Phú có vốn điều lệ khoảng 700 tỷ đồng, trong khi vợ chồng bà nắm giữ khoảng 50%, riêng bà sở hữu gần 25%, tương ứng khối tài sản trên sàn chứng khoán của bà Bình thời điểm đó đã đạt trên 1.000 tỷ đồng.
Sau khi trở lại giao dịch trên UPCoM vào cuối năm 2017, thị giá MPC vẫn chưa quay lại mốc 122.000 đồng/cổ phiếu trước đó. Nguồn: VNdirect.
 Sau khi trở lại giao dịch trên UPCoM vào cuối năm 2017, thị giá MPC vẫn chưa quay lại mốc 122.000 đồng/cổ phiếu trước đó. Nguồn: VNdirect.
Tuy nhiên, đà sụt giảm của cổ phiếu MPC trong những năm sau đó đã khiến bà Bình đánh mất vị trí nữ đại gia giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Nhưng trong nhiều năm liền, bà vẫn luôn có mặt trong top 10 nữ đại gia giàu có nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản hàng trăm tỷ đồng.
Theo bảng xếp hạng người giàu năm 2014, bà Bình sở hữu 1.835 tỷ đồng nhờ lượng cổ phiếu MPC nắm giữ và thị giá MPC tăng mạnh. Cùng năm bà Bình xếp thứ 8 trên 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.
Tuy nhiên, ngày 31/3/2015, toàn bộ cổ phiếu của "vua tôm" Minh Phú bất ngờ hủy niêm trên HoSE. Thời điểm hủy niêm yết, thị giá của MPC đã tăng lên mức 122.000 đồng/cổ phiếu.
Trước năm hủy niêm yết, vua tôm Minh Phú cũng ghi nhận khoản lợi nhuận ròng cao nhất trong 6 năm, đạt trên 920 tỷ đồng.
 
Nguyên nhân của quyết định hủy niêm yết khi đó được ban lãnh đạo Minh Phú đưa ra, rằng công ty đang rất cần vốn nhưng thị trường chứng khoán không thuận lợi, giá cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị thực khiến công ty gặp khó trong việc phát hành thêm cổ phiếu.
Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, cho biết việc rời sàn để tạo cơ hội giúp công ty tìm đối tác chiến lược để mở rộng sản xuất và bảo đảm nguồn vốn.
Tuy nhiên, ngay sau khi hủy niêm yết, "vua tôm" đã phải đối mặt với kết quả kinh doanh sụt giảm. Cuối năm 2015, Minh Phú vẫn ghi nhận 12.200 tỷ đồng doanh thu nhưng báo lỗ ròng 7 tỷ đồng.
 
Ngày 16/10/2017 vừa qua, "vua tôm" đã trở lại giao dịch trên sàn UPCoM, với giá khởi điểm 79.000 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 35% so với mức thị giá hồi hủy niêm yết.
Hiện tại, cổ phiếu MPC đã tăng lên với giá 101.600 đồng/cổ phiếu. Với hơn 17,4 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương đương 24,96% vốn điều lệ Minh Phú, khối tài sản trên sàn chứng khoán của bà Bình hiện có giá trị 1.775 tỷ. Con số này giúp nữ đại gia này xếp vị trí thứ 38 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán và xếp thứ 14 trong số những nữ đại gia có khối tài sản nghìn tỷ.
Ngoài ra, những người thân trong gia đình bà cũng đang sở hữu hàng nghìn tỷ đồng giá trị từ khối lượng cổ phiếu MPC nắm giữ.

Khách mất 245 tỷ đồng tại Eximbank: Ngân hàng có phải bồi thường?

(Kiến Thức) - Khách hàng giao dịch với ngân hàng chứ không giao dịch với cá nhân cán bộ ngân hàng. Họ gửi tiền cho ngân hàng chứ không phải cho gửi cho một cá nhân nào đó. Do vậy, ngân hàng vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản tiền gửi…

Vụ việc bà C.T.B - một nữ đại gia trong giới thủy sản gửi tiền tiết kiệm bị ông Lê Nguyễn Hưng, Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TP HCM làm giả giấy tờ, chữ ký để chiếm đoạt 245 tỷ đồng đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhất là thời gian qua, xuất hiện nhiều trường hợp tiền gửi ở ngân hàng “không cánh mà bay” khiến chủ tài khoản hoang mang, lo lắng.
Dư luận quan tâm, việc ông Lê Nguyễn Hưng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 245 tỷ đồng của khách hàng, trách nhiệm bồi thường số tiền trên thuộc về ai khi bản thân ông Hưng đang bỏ trốn.

PGĐ Eximbank chi nhánh TPHCM chiếm 245 tỉ của khách rồi biến mất

 Ngày 22/2, HĐQT Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã họp thống nhất hoàn trả khoảng 245 tỉ đồng cho khách hàng C.T.B đã gửi tiết kiệm tại đây.

Một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết trước đó ông Lê Nguyên Hưng - nguyên phó giám đốc Eximbank Chi nhánh TP HCM - đã tranh thủ sự tin tưởng của bà C.T.B (một khách hàng thân thiết của Eximbank) ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm, cùng nhân viên của Eximbank đến nhà riêng của bà B. để trình bày những khoản đã tất toán dựa theo kỳ hạn gửi của bà B.

Khách mất 245 tỷ ở Eximbank, NHNN yêu cầu siết chặt giao dịch

(Kiến Thức) - Sau vụ việc Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TPHCM lừa đảo chiếm đoạt 245 tỷ đồng của khách hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam yêu cầu các TCTD tăng cường đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi.

Ngay sau khi vụ việc nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Eximbank TP.HCM Lê Nguyễn Hưng lợi dụng khách hàng ủy quyền giao dịch tiền gửi đã rút  245 tỷ đồng rồi bỏ trốn sang Mỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 1126/NHNN-TTGSNH gửi các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) yêu cầu nghiêm túc triển khai, thực hiện việc đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm tại các TCTD
Sau vụ việc Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TPHCM lừa đảo chiếm đoạt 245 tỷ đồng của khách hàng, NHNN yêu cầu các TCTD tăng cường đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi.Ảnh minh họa.
Sau vụ việc Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TPHCM lừa đảo chiếm đoạt 245 tỷ đồng của khách hàng, NHNN yêu cầu các TCTD tăng cường đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi.Ảnh minh họa.  

Văn bản nêu rõ, để đảm bảo an toàn trong giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm tại các TCTD, NHNN yêu cầu các TCTD chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính và các chỉ đạo của NHNN liên quan đến giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, an toàn, bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các quy định về quy trình, thủ tục, địa điểm giao dịch.

Các TCTD rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ đảm bảo ban hành đầy đủ các quy định nội bộ theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm.

Cùng với đó, các TCTD phổ biến, quán triệt, triển khai tới tất cả các đơn vị của TCTD, các cán bộ nghiệp vụ để thống nhất thực hiện, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm; Thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao kỹ năng, ý thức tuân thủ pháp luật cho cán bộ, nhân viên của TCTD;

Đẩy mạnh đổi mới công nghệ để tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng; xem xét áp dụng biện pháp xác thực các giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm; Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời thông báo, cảnh báo trong hệ thống để có các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra đối với TCTD. Thực hiện tốt công tác truyền thông để khách hàng nắm, tuân thủ các quy định, quy trình, bảo mật thông tin khách hàng và thực hiện các giao dịch tại TCTD đúng quy định.

Ngoài ra, các TCTD phải tăng cường công tác tự kiểm tra (nhất là kiểm tra chéo), kiểm soát, luân chuyển cán bộ làm công tác giao dịch về tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm nhằm ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, quy trình, quy định nội bộ của TCTD;

Kịp thời báo cáo NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng khi xảy ra các vụ việc sai phạm, các vi phạm quy định của pháp luật; đồng thời triển khai các biện pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Trước đó (ngày 22/2), trao đổi với báo chí về vụ phó giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM lập giấy tờ giả chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng. ông Lê Văn Quyết - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), cho biết vụ việc bắt đầu từ năm 2014, đến năm 2017 mới bị phát giác. Khi phát hiện vụ việc, ngay lập tức Ngân hàng Eximbank đã chủ động làm đơn tố cáo ông Hưng và gửi lên cơ quan điều tra.

Chia sẻ về quan điểm ngân hàng về vụ việc này, ông Quyết cho rằng, vụ việc ông Hưng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng là đã quá rõ và hiện ông Hưng đã trốn ra nước ngoài từ cuối năm 2016.

"Chúng tôi rất muốn cả ba bên gồm cơ quan điều tra, Eximbank và khách hàng hợp tác với nhau để khẩn trương đưa vụ việc qua tòa để sớm có phán quyết. Nếu tòa án khẳng định Ngân hàng Eximbank phải có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền đã bị mất cho khách hàng thì chúng tôi sẽ lập tức trả ngay” - ông Quyết nhấn mạnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới