Chuyên gia: Mỹ trở nên hung hăng hơn ở Syria

Google News

(Kiến Thức) - Chính sách của Mỹ đối với Syria đã trở nên hung hăng hơn, đặc biệt là dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, chuyên gia Nga cho biết.

Ông Boris Dolgov, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm nghiên cứu Arab và Hồi giáo thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga, cho hay chính sách của Mỹ đối với Syria ngày càng trở nên hung hăng hơn, nhất là khi dưới thời của ông Trump.
Chuyen gia: My tro nen hung hang hon o Syria
Xe của binh lính Mỹ ở Syria. Ảnh: TASS.
Tại một cuộc thảo luận bàn tròn về vấn đề hòa đàm Syria ở Astana, ông Boris Dolgov cho rằng: “Mục tiêu chính của Mỹ ở Syria không phải là cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đó là việc lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phá hủy Syria. Đó cũng là mục tiêu của Israel. Nếu chính quyền Assad bị lật đổ, có nghĩa đồng minh của Iran sẽ bị loại bỏ".
Đồng thời, ông Dolgov nhấn mạnh: “Làm suy yếu Iran ở mức nhiều nhất là mục tiêu của cả Israel và Mỹ - đồng minh chiến lược của Israel".
Chuyên gia Nga cũng chỉ ra những động thái của lực lượng người Kurd được hỗ trợ bởi chính quyền Washington. Cụ thể, trước khi các Lực lượng Không gian vũ trụ Nga khởi động chiến dịch tại Syria, Mỹ và các đồng minh của mình đã nỗ lực loại trừ Tổng thống Assad với sự trợ giúp của các lực lượng đối lập Hồi giáo có vũ trang, bao gồm cả IS. Nay họ lại đang tìm cách làm điều này với hỗ trợ của lực lượng người Kurd.
Theo ông Dolgov, Mỹ muốn lực lượng người Kurd chiếm giữ Raqqa và lên kế hoạch giúp họ thành lập một vùng đất với quyền tự trị lớn, và sau cùng là một nhà nước độc lập tại Syria. Cuối cùng, ông Dolgov kết luận: “Mỹ đang tận dụng nhân tố người Kurd để đạt được các mục tiêu của mình”.
Thảo Nguyên (theo TASS)

>> xem thêm

Bình luận(0)