Những vật dụng chứa đầy chất độc trong bếp nhà bạn

Nếu dùng những vật dụng trong bếp này quá lâu, bạn có thể sẽ bị nhiễm các chất độc nguy hiểm mà không hề hay biết.

Các chất độc hại không chỉ hiện diện trong các loại thực phẩm chúng ta ăn vào hay trong không khí hít thở mỗi ngày mà còn có thể ẩn náu trong các đồ vật dụng trong bếp. Một số loại đồ dùng cũng có hạn sử dụng nhất định. Nếu dùng chúng quá lâu, bạn có thể sẽ tiếp xúc với các chất độc mà không hề hay biết, điển hình là 5 vật dụng dưới đây.
Nhung vat dung chua day chat doc trong bep nha ban
Ảnh minh họa. 
Lớp lót trong chảo không dính có chứa một lượng hóa chất được gọi là axit perfluorooctanoic (PFOA) và PFCs. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Các chất phụ gia thực phẩm gây độc cho thấy các hóa chất này có thể hòa lẫn vào thức ăn của bạn và dẫn đến vô sinh ở cả nam giới và phụ nữ. Do đó, bạn nên lựa chọn chảo thép hoặc sắt không gỉ.
Hộp đựng thức ăn bằng nhựa
Nhựa được làm bằng các hóa chất như phthalates có thể gây ảnh hưởng tới nội tiết. Phthalate là một chất hóa học được thêm vào trong quá trình sản xuất nhựa, sơn nhằm làm thay đổi tính chất cơ bản của vật liệu. Nó có thể làm cho nhựa cứng hơn, dẻo hơn, trong suốt hơn hoặc làm cho sơn cứng hơn tùy theo loại Phthalate. Bạn nên chuyển sang các hộp đựng bằng thuỷ tinh để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà.
Bình khử mùi không khí
Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Elsevier, trong một số loại sản phẩm được dùng để khử mùi không khí cũng chứa phthalates, dễ gây ảnh hưởng tới các vấn đề sinh sản của con người. Do đó, khi muốn căn nhà có không gian thơm tho hơn, bạn nên dùng một số loại hoa hoặc tinh dầu tự nhiên.
Máy lọc nước cũ
Một phát hiện được công bố trên tạp chí Nghiên cứu về nước cho thấy trong đường ống nước và bộ lọc nước cũ có chứa một lượng lớn kim loại chì. Nó sẽ gây cản trở các hormone có vai trò điều tiết sự căng thẳng trong cơ thể người.
Mời quý độc giả xem video:

Hỗ trợ chống chọi với khối u vú kích thước 3 cm

(Kiến Thức) - Sau 3 tháng sử dụng TPCN hỗ trợ điều trị u vú nhờ công thức chiết xuất từ thảo dược, khối u vú kích thước 3 cm của bệnh nhân đã giảm đi rõ rệt.

Kể lại quãng thời gian đầu tiên khi phát hiện ra bệnh, chị không khỏi bàng hoàng: “ Khối u vú của em đau và sưng to kích thước phải bằng đầu ngón tay cái. Em bị 1 cục to ở trên này và 1 cục nhân sơ ở rìa này” .Chị cho chúng tôi xem lại kết quả siêu âm của mình ở Bệnh viện K.
Ho tro chong choi voi khoi u vu kich thuoc 3 cm
Kết quả siêu âm D= 3.5 cm của chị Vinh ngày 14/03/2014.
Bác sỹ kết luận “em bị viêm xơ tuyến vú kèm theo nhân xơ kích thước 3.5cm”. Tin này khiến chị xây xẩm, choáng váng. Cầm kết quả trên tay đi mua thuốc, hai vợ chồng lòng như trĩu nặng, chẳng ai nói với nhau câu nào. “Thôi thì dù sao bệnh cũng là lành tính, cứ uống thuốc của bác sỹ cho là sẽ đỡ” – anh chồng động viên.
Nỗi lo ngày càng tăng khi bệnh của chị không đáp ứng với đơn thuốc bác sỹ kê, khối u vẫn còn đó, nó vẫn đau nhức và đôi khi sưng tấy lên ảnh hưởng rất lớn đến công việc, sinh hoạt vợ chồng, căng thẳng tâm lý khiến chị ngày một héo gầy, suy kiệt.
Có bệnh vái tứ phương, cứ nghe ở đâu có ông bác sỹ này bà bác sỹ kia chữa bệnh hiệu quả là anh chị lại tìm đến. Cuối cùng anh chị cũng quyết tâm theo uống thuốc của bác sỹ gần nhà được 6 tháng. Chị cho biết “Đợt đấy người em gầy, uống vào cảm giác mệt mỏi, toàn thuốc kháng sinh thuốc uống, thuốc bôi nhưng có chăng triệu chứng đau nhức chỉ giảm đi đôi chút còn khối u thì chằng có biểu hiện gì là đỡ cả”.
Một năm sau đó, triệu chứng bệnh ngày càng khó chịu hơn: Khối u sưng tấy, đau nhức khiến công việc và cuộc sống của chị bị ảnh hưởng rất nhiều. Thế rồi may mắn lại mỉm cười với chị.
Tình cờ lên mạng chồng chị đọc được bài chia sẻ của Anh Cường chị Ngân về kinh nghiệm hỗ trợ điều trị u vú nhờ công thức chiết xuất từ thảo dược: Trinh nữ hoàng cung, tinh chất hạt lanh, bán chi liên, bách hoa xà thiệt thảo... anh liền sử dụng ngay cho vợ.
Ho tro chong choi voi khoi u vu kich thuoc 3 cm-Hinh-2
 Hình ảnh siêu âm tuyến vú 2 bên không thấy biểu hiện bất thường.
Niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt, chị kể lại: “Mới sử dụng đã có cảm nhận tích cực rồi. Nó không còn đau nữa, kích thước giảm có giảm đi chút ít”.
Cảm nhận được tác dụng của bài thuốc chị tiếp tục sử dụng trong 3 tháng và kết quả của chị là đây: “Em sờ tay thì không còn thấy cục ở phần vú nữa. Cách đây nữa tháng em đi siêu âm thì bác sỹ bảo 2 vú bình thường không có nhân sơ gì nữa cả”
Bước ra về nhìn nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ miền quê như tiếp thêm động lực cho chúng tôi trên con đường mang công thảo dược này đến với các nhiều bệnh nhân u vú nói riêng u phụ khoa nói chung.
Thông tin cho bạn:
Thực phẩm chức năng Viên nang Nhũ Ngọc được chiết xuất dưới dạng cao đặc từ các thảo dược: trinh nữ hoàng cung, bán chi liên, bạch hoa xạ thiệt thảo có công dụng: Giúp hỗ trợ liệu pháp điều trị các bệnh u xơ lành tính ở phụ nữ: U xơ vú, u nang vú, u nang buồng trứng, u xơ tử cung; Giúp hỗ trợ liệu pháp điều trị u xơ lành tính tuyến tiền liệt gây tiểu tiện khó ở nam giới.
Đối tượng sử dụng gồm những người bị u tuyến vú lành tính( u xơ vú, u nang vú, giả u vú); U nang buồng trứng, u xơ tử cung; U xơ hoặc phì đại lành tính tuyến tiền liệt.
Ho tro dieu tri u vu lanh tinh sao cho hieu qua-Hinh-2
Viên nang Nhũ Ngọc hỗ trợ điều trị: Dành cho những người đang điều trị, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2-3 viên; Nên uống trước ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn 1 giờ; Nên dùng 1 đợt từ 3-6 tháng để có kết quả tốt nhất
Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Không dùng cho phụ nữ có thai
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:: 0975.707.221 hoặc 0437.858.934
Hoặc xem tại link: http://nhungoc.info/san-pham

Phương pháp nuôi dưỡng anh chị em của trẻ tự kỷ công bằng

(Kiến Thức) - Để  tạo ra sự kết nối giữa trẻ tự kỷ và anh chị em ruột, cha mẹ phải yêu thương đồng đều và chấp nhận chính con người của từng đứa trẻ.

Nuôi dưỡng trẻ tự kỷ là một việc khó khăn. Nuôi dưỡng đồng thời trẻ tự kỷ và anh chị em ruột của trẻ cũng khó khăn không kém. Trẻ có anh chị em ruột bị tự kỷ cũng sẽ trải qua những cảm xúc tương tự như cha mẹ nhưng không hiểu biết đầy đủ như cha mẹ. Sau đây là vài lời khuyên của các chuyên gia khi cha mẹ đang nuôi dạy nhiều đứa con, trong đó có trẻ tự kỷ.

Hỏi ý kiến chuyên gia

Cứu sống người đàn ông mặt biến dạng vì bệnh gút

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa cứu sống một bệnh nhân bị hoại tử sinh hơi, biến dạng hết vùng mặt và vùng cổ vì bệnh gút.

TS Hoàng Bùi Hải – Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, ngày 6/4 một bệnh nhân nam 55 tuổi đã được gia đình đưa vào viện trong tình trạng mệt mỏi, có biểu hiện sưng một bên mặt, khó thở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới