Những người có nguy cơ bị biến chứng cúm mùa nghiêm trọng

Theo The Economic Times, cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra. Trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng có nguy cơ cao bị biến chứng cúm mùa nghiêm trọng.

Nhung nguoi co nguy co bi bien chung cum mua nghiem trong

Trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng có nguy cơ cao bị biến chứng cúm mùa nghiêm trọng. Ảnh: Johns Hopkins Medicine.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có 4 loại virus cúm theo mùa là loại A, B, C và D. Trong đó, virus cúm A và B lưu hành và gây ra các đợt dịch bệnh theo mùa. Virus cúm A được phân loại thành các loại phụ theo sự kết hợp giữa hemagglutinin (HA) và neuraminidase (NA), các protein trên bề mặt của virus.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tất cả trẻ em dưới 5 tuổi đều là đối tượng có nguy cơ cao bị biến chứng cúm nghiêm trọng. Trong đó, trẻ em dưới 2 tuổi là nhóm có nguy cơ cao nhất (với tỷ lệ nhập viện và tử vong cao nhất ở trẻ dưới 6 tháng tuổi).

Ngoài ra, CDC cho biết thêm các nhóm đối tượng có nguy cơ mắc các biến chứng cúm nghiêm trọng như sau:

STT Đối tượng có nguy cơ mắc các biến chứng cúm nghiêm trọng
1 Người lớn từ 65 tuổi trở lên
2 Người bị hen suyễn
3 Người gặp tình trạng thần kinh và phát triển thần kinh
4 Người bị rối loạn máu (chẳng hạn bệnh hồng cầu hình liềm)
5 Người mắc bệnh phổi mạn tính (chẳng hạn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD và xơ nang)
6 Người bị rối loạn nội tiết (như đái tháo đường)
7 Người mắc bệnh tim (chẳng hạn bệnh tim bẩm sinh, suy tim sung huyết và bệnh động mạch vành)
8 Người mắc bệnh thận
9 Người bị rối loạn gan
10 Người bị rối loạn chuyển hóa (chẳng hạn rối loạn chuyển hóa di truyền và rối loạn ty thể)
11 Những người béo phì với chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 40 trở lên
12 Những người dưới 19 tuổi đang dùng thuốc có chứa aspirin hoặc salicylate dài hạn
13 Người từng bị đột quỵ
14 Phụ nữ mang thai và phụ nữ đã kết thúc thai kỳ sau 2 tuần
15 Những người có hệ thống miễn dịch suy yếu do bệnh tật (chẳng hạn người nhiễm HIV/AIDS, hoặc một số bệnh ung thư như bệnh bạch cầu); hoặc do thuốc (như những người đang hóa trị/xạ trị ung thư, những người mắc bệnh mạn tính cần dùng corticosteroid mạn tính hay các loại thuốc khác ức chế hệ thống miễn dịch)
16 Những người sống trong viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc dài hạn khác

Tại Ấn Độ, các nhà khoa học của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) nhận định sự gia tăng đột biến các ca ho dai dẳng, đôi khi kèm theo sốt ở quốc gia này trong 2, 3 tháng qua là do cúm A phân nhóm H3N2.

Họ nhận xét H3N2 là nguyên nhân gây ra nhiều ca nhập viện hơn các phân nhóm khác. Đối với những bệnh nhân có triệu chứng, các nhà khoa học ICMR khuyên họ nên rửa tay bằng xà phòng và nước; đeo khẩu trang thường xuyên; tránh những nơi đông người; che miệng, mũi khi hắt hơi, ho; tránh chạm tay vào mắt, mũi; uống nhiều nước và uống paracetamol khi bị sốt, đau nhức cơ thể.

Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) khuyến cáo người dân không nên sử dụng kháng sinh bừa bãi trong bối cảnh các ca ho, cảm lạnh và buồn nôn đang gia tăng ở quốc gia này. IMA đã yêu cầu các bác sĩ chỉ kê đơn điều trị triệu chứng và không dùng kháng sinh cho bệnh nhân.

Hiệp hội này cũng cho biết sốt theo mùa sẽ kéo dài 5-7 ngày nhưng trong một số trường hợp, cơn ho có thể kéo dài đến 3 tuần. Các ca nhiễm virus cũng có thể gia tăng do ô nhiễm không khí.

"Hiện tại, mọi người đang bắt đầu dùng thuốc kháng sinh như Azithromycin và Amoxiclav... mà không quan tâm đến liều lượng và thời điểm ngưng sử dụng thuốc là lúc nào. Điều này cần phải được dừng lại vì nó sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh", IMA nhấn mạnh.

Đối với người mắc bệnh tim, việc di chuyển đường dài để khám bệnh luôn đặt ra nhiều thách thức rất lớn. Nhưng nhờ sự phát triển của Telehealth, bệnh nhân giờ đây có thể khám chữa bệnh từ xa. Mục Sức khỏe của Zing giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Câu chuyện từ trái tim - BS Nguyễn Lân Hiếu.

Câu chuyện từ trái tim của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là tập hợp những ghi chép về các vấn đề thời sự xã hội, từ y tế, giáo dục đến môi trường, thể hiện trăn trở của tác giả trong các vấn đề xã hội.

Với văn phong nhẹ nhàng nhưng ngắn gọn do được ông viết trong khoảng thời gian giữa những ca mổ, cuốn sách như một giãi bày về nghề y, về trái tim người thầy thuốc và trái tim của bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân tim mạch.

 

Làm thế nào để phân biệt cảm và cúm

"Tôi bị cảm cúm!" - người ta thường hay nói vậy khi bị sổ mũi, hắt xì, nhức đầu mỗi lúc thời tiết thay đổi. Tuy nhiên, cảm và cúm có sự khác biệt.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Tuấn, Khoa Nhi, Bệnh Viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, TP.HCM cho biết, thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi để các loại virus, vi khuẩn hoạt động mạnh khiến nhiều người thường bị cảm và cúm. Mặc dù "cảm cúm" là cách nói thông dụng, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau.

Về cơ bản, cảm và cúm đều là nhiễm siêu vi đường hô hấp.

Về tác nhân, cảm (hay cảm lạnh) là tình trạng viêm đường hô hấp gây ra bởi siêu vi hô hấp, trong đó phần lớn là rhinovirus với hơn 100 loại, enterovirus, coronavirus (bao gồm cả SARS-CoV-2), RSV. Đôi khi triệu chứng cảm cũng do virus cúm gây ra.

Vì có rất nhiều virus gây triệu chứng cảm nên một người có thể bị nhiều đợt cảm trong đời. Trung bình một người lớn mắc khoảng 2-4 lần và trẻ em mắc 4-8 đợt cảm một năm.

Trong khi đó, cúm (cúm mùa) gây ra bởi virus influenza type A, B và đôi khi là type C. Virus cúm A gây bệnh ở người thuộc các phân nhóm chứa H1, H2, H3 và N1, N2. Ngoài ra, còn có các chủng cúm A gây bệnh ở động vật như lợn, gia cầm.

Lam the nao de phan biet cam va cum

Trẻ nhỏ mắc bệnh đường hô hấp tại TP.HCM. Ảnh: GL.

Virus cúm A khi có biến đổi gene tạo ra các chủng lây từ động vật qua người hoặc các chủng mới chưa có miễn dịch ở người, có thể gây ra các trận dịch. Thế giới từng ghi nhận nhiều đại dịch liên quan đến cúm A gây hậu quả nặng nề.

Virus cúm B thường gặp, chỉ gây bệnh ở người nhưng triệu chứng thường nhẹ thoáng qua, không gây thành dịch.

Về triệu chứng, cảm có triệu chứng nổi bật của đường hô hấp như chảy mũi, nghẹt mũi nhiều, đau họng, hắt xì. Triệu chứng toàn thân thường nhẹ như sốt nhẹ, đau nhức nhẹ.

Trong khi đó, cúm lại nổi bật hơn với triệu chứng toàn thân như sốt cao, đau đầu, đau nhức mình, tức ngực, ho. Triệu chứng đường hô hấp trên thường ít hơn cảm.

Ở trẻ nhỏ, cúm có thể kèm theo các triệu chứng tiêu hóa như ói, tiêu chảy, biếng ăn. Trẻ cũng có thể gặp các biến chứng viêm phổi (sốt cao kéo dài, ho khò khè, tức ngực, khó thở), viêm tai giữa (đau tai, chảy dịch chảy mủ tai)...

Các triệu chứng của cảm và cúm đều thường tự giới hạn. Trẻ thường khỏe sau 1-2 tuần, ho có thể kéo dài 3-4 tuần.

Như vậy, cảm và cúm đều là nhóm triệu chứng viêm hô hấp trên do siêu vi. Cảm đặc trưng bởi các triệu chứng tại mũi và họng, thường tự khỏi sau 1-2 tuần. Cúm thường gặp các triệu chứng toàn thân nặng hơn, lây lan mạnh có thể gây thành dịch và đại dịch, dễ gây các biến chứng hơn. Phụ huynh cần lưu ý để theo dõi sát trẻ khi mắc cúm.  

Vợ cũ về giỗ bố lại ngồi khoanh tay chỉ đạo vợ tôi

Vợ cho rằng Lan bịa chuyện, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi thế nhưng tôi không tin không được.

30 tuổi, tôi đã có tới 2 người vợ và 1 cậu con trai lên 2 tuổi. Tôi và vợ cũ không có con với nhau, vì mâu thuẫn, không hợp nên chúng tôi chia tay nhanh chóng sau 1 năm kết hôn. Có lẽ chúng tôi kết hôn quá sớm, ít tuổi, chưa có kinh tế nên hôn nhân không vững. Lan - vợ cũ của tôi bây giờ khá giỏi giang, xinh đẹp không giống hồi làm vợ tôi nữa.

Dù đã ly hôn nhưng vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng, đặc biệt mẹ tôi rất quý cô ấy. Bà coi cô ấy như con gái, có gì cũng gọi Lan về và hay so sánh con dâu cũ với con dâu mới khiến vợ tôi khó chịu, luôn hằn học. Tôn trọng mẹ, tôi cũng kệ, chỉ bảo vợ lờ đi thôi. Ai được lòng mẹ thì mẹ khen hết lời.

Ăn bộ phận này của gà, nam sinh lý khỏe, nữ chậm lão hóa

Gan gà là một trong những bộ phận bổ dưỡng, nam giới ăn vào sẽ bổ thận, sinh lý tốt, nữ giới ăn vào sẽ khỏe mạnh và trẻ lâu hơn.

Y học cổ truyền đã chứng minh gan gà có tác dụng làm dịu thần kinh, bổ thận tráng dương và điều trị đau bụng.
Trong y học hiện đại, các nghiên cứu chỉ ra, gan gà rất giàu protein, canxi, phốt pho, sắt, kẽm, vitamin A và vitamin B. Nói cách khác, gan gà là một sản phẩm tốt để bổ khí và có lợi cho cơ thể.

Đọc nhiều nhất

Tin mới