Nhật Bản phát triển robot xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tự động

Hệ thống này sẽ bao gồm nhiều robot, trong đó có một robot phụ trách việc lấy mẫu xét nghiệm, một robot phụ trách việc chuyển các mẫu xét nghiệm và một robot khác quản lý thuốc thử.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hãng chế tạo robot y học Medicaroid (Nhật Bản) đang lên kế hoạch phát triển hệ thống robot chuyên thực hiện xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) một cách tự động nhằm giảm thiểu rủi ro do nhiễm virus SARS-CoV-2 cho các nhân viên y tế, đồng thời tăng cường năng lực xét nghiệm của hệ thống y tế ở những quốc gia thiếu nhân lực trầm trọng như Nhật Bản.

Hệ thống này sẽ bao gồm nhiều robot, trong đó có một robot phụ trách việc lấy mẫu xét nghiệm từ những người đến kiểm tra, một robot phụ trách việc chuyển các mẫu xét nghiệm đó tới các thiết bị xét nghiệm, và một robot khác quản lý thuốc thử. 

Bên cạnh đó, hệ thống trên cũng bao gồm các robot chăm sóc y tế chuyên thực hiện phân phát bữa ăn và giám sát các dấu hiệu quan trọng của các bệnh nhân.

Theo Medicaroid, robot lấy mẫu xét nghiệm sẽ là bộ phận quan trọng nhất của hệ thống này bởi vì nó cho phép các bác sỹ có thể tiến hành các thủ tục xét nghiệm PCR từ xa.

Thiết bị này sẽ được chế tạo trên cơ sở kinh nghiệm chế tạo các robot công nghiệp của tập đoàn Kawasaki Heavy Industries.

Theo kế hoạch, trong quý 3, Medicaroid sẽ tiến hành thiết kế, chế tạo và đánh giá hệ thống robot nói trên, và từ tháng 10 hãng sẽ đưa hệ thống robot vào thử nghiệm ở các bệnh viện và các cơ sở khác thuộc Mạng lưới Sáng tạo Y sinh Kobe.

Chính quyền thành phố Kobe nơi Medicaroid đặt trụ sở, dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 460.000 USD cho việc thực hiện dự án này, đồng thời hỗ trợ cho hãng trên trong việc tiến hành thử nghiệm hệ thống robot xét nghiệm tại các bệnh viện và cơ sở khác.

Medicaroid là một công ty liên doanh giữa tập đoàn Kawasaki Heavy Industries và hãng chế tạo dụng cụ chuẩn đoán Sysmex./.

Robot mỏng như con giun, ‘bò’ trong não để phá cục máu đông

Robot y khoa mới này có hình dạng giống một con giun nhỏ, để dễ dàng di chuyển trong não bộ con người, giúp loại bỏ các cục máu đông của bệnh nhân đột quỵ.
 

Theo tờ Daily Mail, sợi dây robot y khoa này dày 0,5mm và dài chừng vài cm này di chuyển trong cơ thể bằng từ trường và được kiểm soát thông qua máy tính. Mặc dù chưa được thử nghiệm trên con người nhưng các nhà sáng chế đã chứng minh được những chức năng của nó trên một chướng ngại vật thu nhỏ cũng như trong một mô hình não bộ to bằng kích thước thật.

Robot tình dục có thể là tri kỷ với con người trong tương lai?

Ngày nay, robot được bán rộng rãi trên thị trường với lời hứa hẹn đáp ứng nhu cầu về thể chất lẫn tâm lý, một giải pháp cho sự cô đơn của loài người.

Robot tình dục bắt đầu được tung ra thị trường khoảng năm 2010. Chúng sở hữu làn da, màu mắt, giọng nói cũng như các bộ phận cơ thể cho cảm giác rất thật, bên cạnh khả năng tùy chỉnh. Một số loại còn được thiết kế tạo ra tiếng rên mỗi khi được chạm vào.

Đọc nhiều nhất

Tin mới