Nhà thờ Đức Bà TP HCM sẽ được trùng tu như thế nào?

(Kiến Thức) - Việc trùng tu nhà thờ Đức Bà sẽ diễn ra trong nhiều năm. Quá trình tu sửa, bên ngoài nhà thờ được bao bọc bởi một giàn giáo khổng lồ trùm từ trên mái xuống dưới đất...

Trao đổi trên báo chí, đại diện Tổng giáo phận TP HCM cho biết, dự kiến khoảng 3 tháng tới, nhà thờ Đức Bà TP HCM sẽ bước vào đại trùng tu để đảm bảo an toàn cho giáo dân. Việc tu sửa có thể diễn ra trong nhiều năm.
Nha tho Duc Ba TP HCM se duoc trung tu nhu the nao?
  Nhà thờ Đức Bà sắp được trùng tu. 
Nhà thờ Đức Bà khánh thành năm 1880, có tuổi thọ 140 năm chưa một lần trùng tu. Thoạt nhìn bên ngoài, trông nhà thờ rất vững chãi nhưng kết cấu bên trong đã xuống cấp. 
Theo Tổng giáo phận TP HCM, việc tu sửa nhà thờ Đức Bà là điều bắt buộc để đảm bảo an toàn cho giáo dân. Người đại diện Tổng giáo phận TP HCM cũng cho biết, chỉ thay thế một số vị trí hỏng hóc bằng vật liệu mới mà không hề thay đổi thiết kế ban đầu.
Theo kế hoạch, trong quá trình tu sửa, bên ngoài nhà thờ được bao bọc bởi một giàn giáo khổng lồ trùm từ trên mái xuống dưới đất. Giàn giáo này sẽ đảm bảo an toàn cho các nhóm thợ thi công và người đi đường. Loại gạch thay thế được nhập trực tiếp từ Pháp, có khả năng chống mảng bám rong rêu và tuổi thọ cao.
Nha tho Duc Ba TP HCM se duoc trung tu nhu the nao?-Hinh-2
Nhà Thờ Đức Bà chụp năm 1882. Trải qua 140 năm vẫn chưa tiến hành tu sửa lần nào. Ảnh: Tổng Giáo phận TP HCM. 
Nhà thờ Đức Bà là một công trình mang kiến trúc Pháp độc đáo, nơi rộng nhất 35m, dài 93m, chiều cao của vòm mái thánh đường là 21m. Sức chứa của thánh đường có thể đạt tới 1.200 người. Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc Roman cải biên, mô phỏng nhà thờ Notre Dame của Paris, nhưng nhỏ hơn.
Toàn bộ vật liệu xây dựng Nhà thờ Đức Bà từ xi măng, sắt, thép đến ốc, vít đều được mang từ Pháp sang. Mặt ngoài của công trình xây bằng loại gạch đặt làm tại Marseille để trần, không tô trát, không bám bụi rêu. Móng của thánh đường được thiết kế đặc biệt, chịu được tải trọng gấp 10 lần toàn bộ kiến trúc ngôi nhà thờ nằm bên trên. Đặc biệt, nhà thờ không có vòng rào hoặc bờ tường bao quanh như các nhà thờ khác.
Nhà thờ Đức Bà bao đời nay đã trở thành một trong những điểm tham quan của nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến TP HCM.

Ảnh hoàng thân quốc thích cuối cùng của phong kiếnTrung Quốc (2)

(Kiến Thức) - Đây là những bức ảnh về các hoàng thân quốc thích cuối cùng của triều phong kiến Trung Quốc. Vậy số phận những con người trong các bức ảnh này ra sao?

Anh hoang than quoc thich cuoi cung cua phong kienTrung Quoc (2)
Những bức ảnh về hoàng thân quốc thích cuối cùng của triều Thanh đã cho chúng ta hiểu hơn về cuộc sống cũng như số phận của những vương công đại thần hay những phi tần chốn hậu cung. Người đứng giữa trong bức ảnh chính là Tĩnh Phân hoàng hậu của hoàng đế Quang Tự. Bên trái là Cẩn Phi. Bên phải là Trân Phi. Tĩnh Phân là con gái của Quế Tường, em trai Từ Hy. Quang Tự không yêu Tĩnh Phân mà rất yêu Trân Phi. Cẩn phi và Trân phi đều là con gái của Lễ bộ tả thị lang Trường Tự. Từ Hy vì thế mà ghét Trân Phi nên nàng đã phải chết thảm. Chị gái nàng là Cẩn Phi may mắn thoát chết.  
Anh hoang than quoc thich cuoi cung cua phong kienTrung Quoc (2)-Hinh-2
Hoàng đế Quang Tự và Trân phi hầu như không có ảnh lưu lại. Hoàng hậu và Cẩn Phi lại có rất nhiều ảnh chụp chung với Từ Hy. Trong ảnh hàng trên bên trái là Cẩn Phi, bên phải là Tĩnh Phân. Hàng sau lần lượt là Đức Linh, Dung Linh - con gái và vợ của đại thần Dụ Canh đi sứ tại Pháp.  

Top những nghĩa trang rợn tóc gáy nhất thế giới

(Kiến Thức) - Đó là những nghĩa trang rợn tóc gáy, âm u, lạnh lẽo với nhiều truyền thuyết ma quái khiến nhiều người không dám đặt chân đến.

Top nhung nghia trang ron toc gay nhat the gioi
 Nghĩa trang Chauchilla ở Peru lưu truyền nhiều truyền thuyết ma quái liên quan đến các bộ hài cốt khô khốc, trắng xóa. Đây là một trong những nghĩa trang rợn tóc gáy nhất Trái đất.

Sài Gòn năm 1965 trong ảnh của Robert Gauthier (1)

(Kiến Thức) - Xe thiết giáp trước nhà hát Lớn, nhà thờ Đức Bà đang sửa chữa... là những bức ảnh độc về Sài Gòn năm 1965 do phó nháy người Mỹ Robert Gauthier thực hiện.

Sai Gon nam 1965 trong anh cua Robert Gauthier (1)
 Đại lộ Lê Lợi, Sài Gòn năm 1965.

Đọc nhiều nhất

Tin mới