Nhà thầu ở Lâm Đồng trúng gói 1,7 tỷ: Một mình tham dự, tiết kiệm 1% [Kỳ 1]

Chỉ duy nhất Công ty TNHH TVĐT và Xây dựng Khang Lộc Cát Tiên tham gia và trúng Gói thầu thi công kênh tưới tại huyện Đạ Huoai với giá trúng sát giá mời thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ hơn 1%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 23/05/2025, Chủ tịch UBND xã Đức Phổ (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cũ) Đỗ Thanh Vũ đã ký Quyết định số KQ2500168379_2505231338 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công công trình Nâng cấp kênh tưới cánh đồng Bầu Đĩa thôn 5, xã Đức Phổ. Dự án này thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND huyện Đạ Huoai phê duyệt trước đó tại Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 09/04/2025.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khang Lộc Cát Tiên (MSDN: 5801284698), với giá trúng thầu là 1.712.916.000 đồng, thực hiện trong 18 tháng. Giá gói thầu được duyệt là 1.731.119.519 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước sau đấu thầu chỉ đạt khoảng 1,05%, một con số được xem là rất thấp.

screen-shot-2025-09-22-at-143544.png
Ảnh minh hoạ

Điều đáng nói hơn, quan sát trên biên bản mở thầu được công bố công khai cho thấy, tại thời điểm đóng thầu (10h30 ngày 15/05/2025), chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Khang Lộc Cát Tiên. Không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào khác, nhà thầu này đã một mình tham dự và sau đó được bên mời thầu là Công ty TNHH Xây dựng Hà Minh Khuê (có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai) đánh giá "đạt" ở tất cả các bước về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Vậy Công ty Khang Lộc Cát Tiên là ai? Theo dữ liệu của Báo Tri thức và Cuộc sống, đây là một doanh nghiệp có lịch sử hoạt động đấu thầu khá ấn tượng. Được thành lập từ tháng 10/2015, do ông Nguyễn Phương Linh làm giám đốc, công ty có địa chỉ tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Tính đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia 80 gói thầu và trúng đến 69 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên tới 86,25%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là hơn 206 tỷ đồng. Một điểm đáng chú ý là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 98,95%, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng chỉ vỏn vẹn 1,05%.

Việc một gói thầu đầu tư công chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng với tỷ lệ tiết kiệm thấp đã đặt ra những nghi vấn ban đầu về tính cạnh tranh và minh bạch. Liệu đây có phải là trường hợp cá biệt, hay là một kịch bản quen thuộc trong các gói thầu mà Công ty Khang Lộc Cát Tiên tham gia, đặc biệt là các gói do Công ty TNHH Xây dựng Hà Minh Khuê mời thầu?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

"Hệ sinh thái" Hà Minh Khuê - Khang Lộc Cát Tiên: Trúng 100% gói thầu tham dự [Kỳ 2]

Công ty Môi trường Trí Đức trúng gói thầu 1,46 tỷ tại Đại học Tài chính - Marketing

Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường Trí Đức đã được chỉ định thầu thực hiện gói thầu thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị tại Trường Đại học Tài chính - Marketing với giá trúng thầu hơn 1,46 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là gói thầu đầu tiên doanh nghiệp này tham gia và trúng.

Ngày 1/9/2025, ông Cao Tấn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, đã ký Quyết định số 2895/QĐ-ĐHTCM-ĐTMS phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị" thuộc dự án "Sửa chữa và cải tạo hệ thống trạm xử lý nước thải cơ sở Long Trường".

Theo đó, đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường Trí Đức (MST: 0316205571). Giá trúng thầu của gói thầu này là 1.464.700.000 đồng, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói trong thời gian 40 ngày. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn thu hợp pháp của Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Những gói thầu trăm tỷ của Thiên Phương: Vắng bóng đối thủ [Kỳ 3]

Luật Đấu thầu ra đời với mục tiêu cốt lõi là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, thực tiễn tại một số gói thầu lớn do Công ty TNHH Thiên Phương trúng thầu trong năm 2025 lại cho thấy bức tranh gần như trái ngược.

Hai kỳ trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin về những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm 2,67%tỷ lệ trúng thầu "khủng" của Công ty TNHH Thiên Phương. Ngoài ra, quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại gói thầu "Xây lắp (các công trình chính và hạ tầng kỹ thuật toàn khu) và dự phòng phí" thuộc dự án Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, với giá trị lên tới hơn 342 tỷ đồng do Bộ Tư lệnh TP.HCM làm chủ đầu tư, chỉ có duy nhất một hồ sơ dự thầu được nộp. Đó là hồ sơ của Liên danh Công ty Đông Hải - Thiên Phương – Triệu Đại Vũ - Nhất Tâm – Công ty Minh Minh Nhật. Kết quả, liên danh này đã được phê duyệt trúng thầu vào ngày 20/02/2025.

Tương tự, tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7), gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt doanh cụ toàn bộ dự án" trị giá hơn 29,5 tỷ đồng cũng chỉ ghi nhận sự tham gia của duy nhất Công ty TNHH Thiên Phương. Kết quả không ngoài dự đoán, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng thầu vào ngày 19/02/2025.

Công ty Thịnh Vượng trúng gói thầu 2,28 tỷ tại Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu

Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Thịnh Vượng được phê duyệt trúng Gói thầu 02: Mua sắm trang thiết bị của các Khoa, Phòng với giá 2,285 tỷ đồng. Đáng chú ý, 4 nhà thầu còn lại tham gia đều bị loại vì nhiều lý do.

Ngày 09/9/2025, ông Mã Hồng Anh, Giám đốc Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Bạc Liêu, đã ký Quyết định số 404/QĐ-BVQDY về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu 02: Mua sắm trang thiết bị của các Khoa, Phòng. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Thịnh Vượng (MSDN: 1900681434) với giá trúng thầu là 2.285.800.000 đồng.

Gói thầu này thuộc dự toán "Mua sắm thiết bị cho phòng máy chủ và các Khoa, Phòng năm 2025 tại Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Bạc Liêu", có giá được duyệt là 2.428.200.000 đồng. Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu của Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Thịnh Vượng đã tiết kiệm được hơn 142 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,86%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.