Nhà thầu Minh Tường Phát và những mối quan hệ "ruột" với chủ đầu tư [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát có mối liên hệ mật thiết với một số Ban Quản lý dự án khi liên tục trúng hàng chục gói thầu.

Sự thành công của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát trong lĩnh vực cung cấp thiết bị không thể không nhắc đến danh sách các "chủ đầu tư quen". Đứng đầu danh sách này là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho. Thống kê chi tiết cho thấy, Minh Tường Phát đã tham gia 22 gói thầu do đơn vị này mời thầu và giành chiến thắng tới 17 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 77%. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng chủ đầu tư này đạt gần 40 tỷ đồng. Các gói thầu trải dài từ cung cấp thiết bị dạy học, thiết bị văn phòng đến cả những gói lắp đặt trạm biến áp hay thang nâng thực phẩm.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre, nhà thầu này cũng ghi nhận mối quan hệ khá "mặn nồng" khi tham gia 16 gói và trúng 6 gói. Đáng chú ý, dù số lượng gói thầu trúng ít hơn tại Mỹ Tho nhưng tổng giá trị trúng thầu tại địa bàn Bến Tre lại lên tới hơn 77,4 tỷ đồng.

Một mối quan hệ mới nổi nhưng đầy ấn tượng là với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 (đơn vị mới sau sắp xếp sáp nhập). Chỉ riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã được phê duyệt trúng 2 gói thầu cung cấp thiết bị tại đây với tổng giá trị hơn 6,5 tỷ đồng. Gói thầu đầu tiên trúng vào ngày 24/09/2025 với giá 3,68 tỷ đồng. Gói thầu thứ hai chính là gói cung cấp, lắp đặt thiết bị tại Trường Mầm non Bình Nghị vừa được phê duyệt ngày 18/12/2025 với giá 2,9 tỷ đồng.

Sự áp đảo của Minh Tường Phát còn thể hiện rõ nét qua quan hệ đối thủ. Doanh nghiệp này thường xuyên "đụng độ" với Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng trong 45 gói thầu. Kết quả cho thấy Minh Tường Phát thắng tới 20 lần, trong khi đối thủ chỉ thắng duy nhất 1 lần. Tương tự, với Công ty TNHH Một thành viên Mộc Nhật Minh, trong 25 lần đối đầu, Minh Tường Phát thắng 6 lần còn đối thủ chỉ thắng 1 lần.

Sự xuất hiện dày đặc của một nhà thầu tại cùng một đơn vị mời thầu là tín hiệu cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Nhiều ý kiến băn khoăn về việc liệu các tiêu chuẩn trong hồ sơ có đang vô tình tạo lợi thế riêng cho riêng nhà thầu hay không.

Luật sư Võ Quang Vinh cho rằng, dựa trên tinh thần của Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc lập hồ sơ thầu phải đảm bảo tính mở và bình đẳng. Khi có hiện tượng một đơn vị liên tục thắng thầu sát giá dự toán, việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát là cần thiết để xác minh tính khách quan trong quy trình lựa chọn nhà thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 4] Giải mã "ma trận" kỹ thuật giúp Minh Tường Phát loại bỏ đối thủ giá rẻ.

Công ty Minh Tường Phát trúng gói thầu thiết bị tại Đồng Tháp: Hai đối thủ giá thấp bị loại [Kỳ 1]

Dù có nhà thầu chào thấp hơn gần 500 triệu đồng, nhưng Công ty Minh Tường Phát vẫn trúng thầu thiết bị Trường Mầm non Bình Nghị sau khi các đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật.

Ngày 18/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 (Đồng Tháp) đã ký Quyết định số 922/QĐ-BQLDAKV4 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Trường Mầm non Bình Nghị. Đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát.

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 2.997.688.600 đồng. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát (địa chỉ trụ sở tại số 909/5 Ấp Cửu Hòa, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã trúng thầu với giá 2.907.000.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước khoảng 90.688.600 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng hơn 3%.

Chân dung nhà thầu Minh Tường Phát: Trúng thầu dày đặc tại Đồng Tháp [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng hơn 120 gói thầu, Công ty Minh Tường Phát đang khẳng định vị thế "ông lớn" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục tại khu vực phía Nam.

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát (MST: 1200730277) có tuổi đời hoạt động khá dày dạn. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 9/2008, do ông Nguyễn Minh Tường làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc.

Trải qua hơn 17 năm hoạt động, Minh Tường Phát đã xây dựng được một hồ sơ năng lực đấu thầu đáng nể. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 200 gói thầu, trong đó trúng tới 121 gói, trượt 71 gói, còn lại là các gói thầu chưa có kết quả hoặc bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu trung bình của đơn vị này đạt mức xấp xỉ 60,6%, một con số "mơ ước" đối với bất kỳ nhà thầu hàng hóa nào.

TP HCM: Hàng loạt gói thầu công nghệ thông tin tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Tại TP HCM, nhiều gói thầu trang thiết bị CNTT trị giá hàng tỷ đồng do Công ty TNHH Công nghệ Mạng và Truyền thông Sài Gòn trúng thầu đang gây chú ý với tỉ lệ tiết kiệm thấp

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công ty TNHH Công nghệ Mạng và Truyền thông Sài Gòn (Infonet Sài Gòn) đã liên tiếp được phê duyệt trúng thầu tại nhiều đơn vị hành chính và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TP HCM với tỉ lệ tiết kiệm rất thấp.

Điển hình tại Hóc Môn, ngày 23/12/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã Hóc Môn đã ký Quyết định số 708/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị CNTT tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã và Ủy ban nhân dân xã Hóc Môn". Theo đó, Infonet Sài Gòn trúng thầu với giá 8.018.186.000 đồng. Đáng chú ý, so với giá gói thầu là 8.062.500.000 đồng, ngân sách chỉ tiết kiệm được hơn 44 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ khoảng 0,55%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới