Theo thông tin từ Phòng Kinh tế xã Quảng Tân, đơn vị này đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-KT ngày 09/02/2026 về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Khắc phục hư hỏng cầu dân sinh và tình trạng ngập lụt tại cầu dân sinh tổ 3 thôn Đắk Quoeng. Đơn vị được lựa chọn là công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Tân Phú Thành.
Gói thầu có giá trị 1.993.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. Điều đáng chú ý là giá chỉ định thầu chỉ thấp hơn giá dự toán (1.993.219.000 đồng) vỏn vẹn 219.000 đồng. Đây là mức tiết kiệm rất thấp đối với một gói thầu quy mô gần 2 tỷ đồng.
Tìm hiểu về lịch sử năng lực, công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Tân Phú Thành là một cái tên khá quen thuộc trong hoạt động đấu thầu tại khu vực. Theo dữ liệu trích xuất, doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trong tổng số 48 gói thầu đã tham gia. Phần lớn các gói thầu này tập trung tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương lân cận, thường xuyên trúng thầu dưới hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu với giá sát nút.
Dưới góc nhìn chuyên gia, LS. Nguyễn Thị Hương cho biết: "Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn được quy định cụ thể tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tuy nhiên, các đơn vị được giao quyền phê duyệt cần đảm bảo tính khách quan và hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước". Đồng quan điểm, chuyên gia Lê Hân nhấn mạnh, dù đúng quy trình nhưng các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm quá thấp như tại xã Quảng Tân thường thu hút sự quan tâm của dư luận về tính cạnh tranh.
Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh địa giới hành chính Việt Nam đang thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã) từ ngày 01/7/2025. Việc phân cấp mạnh mẽ cho cấp xã trong việc quyết định đầu tư và lựa chọn nhà thầu đòi hỏi công tác hậu kiểm từ các cơ quan chức năng cần được tăng cường nhằm đảm bảo tinh thần của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC.