Một mình dự thầu, Công ty T&Q trúng gói làm đường hơn 4 tỷ ở xã Quảng Trực

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu nâng cấp đường giao thông từ QL14C về giáp Bưu điện tại xã Quảng Trực chỉ có một mình Công ty T&Q dự và trúng thầu.

Mới đây, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Quảng Trực đã ký Quyết định số 11/QĐ-VHXH (ngày 27/10/2025) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông từ QL14C cũ vòng qua xóm đạo về giáp Bưu điện.

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng T&Q (Công ty T&Q). Giá trúng thầu được phê duyệt là 4.372.979.000 đồng. So với giá dự toán của gói thầu là 4.422.567.000 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại dự án này đạt khoảng 49 triệu đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,1%). Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong vòng 90 ngày.

z7619821567236-f987a28f978478e804430c8e1fe62132.jpg
Một phần Quyết định số 11/QĐ-VHXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông từ QL14C cũ vòng qua xóm đạo về giáp Bưu điện.

Điểm đáng chú ý nhất tại gói thầu này, mặc dù dự án được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước (phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ) – hình thức vốn được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt để tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 15 giờ ngày 22/10/2025, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty T&Q (mã số thuế 6400288390) nộp hồ sơ dự thầu.

Việc không có bất kỳ đối thủ nào cạnh tranh đã mở ra con đường vô cùng thuận lợi để Công ty T&Q vượt qua các bước đánh giá và chính thức được xướng tên trúng thầu.

Công ty T&Q (trụ sở đăng ký tại thôn Nam Phú, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng) do bà Nguyễn Thị Mỹ Quy làm người đại diện pháp luật. Quá trình hoạt động cho thấy doanh nghiệp này là một cái tên quen mặt, sở hữu bảng thành tích "đánh đâu thắng đó" tại khu vực. Qua 85 gói thầu đã tham gia trên hệ thống, doanh nghiệp này được ghi nhận trúng tới 73 gói với tổng giá trị trúng thầu độc lập hơn 152 tỷ đồng. Đặc điểm chung ở nhiều gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia là kịch bản trúng thầu độc lập, vắng bóng đối thủ cạnh tranh.

6953afe6dcdb709b1f17216d1cd095c8.jpg
Trụ sở UBND xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông từ QL14C cũ vòng qua xóm đạo về giáp Bưu điện sử dụng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mang ý nghĩa thiết thực trong việc cải thiện hạ tầng giao thông cơ sở. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự cạnh tranh trong đấu thầu như tại dự án này tiếp tục đặt ra bài toán cho các cơ quan quản lý cấp Tỉnh trong việc giám sát, nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của công tác đấu thầu tại cấp Xã.

Công ty Xuân Sơn được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 2,6 tỷ tại xã Trường Xuân

Qua chỉ định thầu rút gọn, Công ty Xuân Sơn trúng gói sửa chữa trụ sở xã Trường Xuân với giá trị hơn 2,6 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0 đồng.

Ngày 03/03/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Trường Xuân đã ký Quyết định số 103/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Trường Xuân. Đáng chú ý, gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, một phương thức thường được áp dụng cho các trường hợp cấp bách hoặc gói thầu có giá trị nhỏ theo quy định.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Xây dựng – Thương Mại – Dịch vụ Xuân Sơn (Công ty Xuân Sơn), có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng. Giá trị gói thầu được phê duyệt là 2.623.646.000 đồng. Đáng nói, giá trúng thầu của Công ty Xuân Sơn cũng chính xác là 2.623.646.000 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt mức 0 đồng.

Công ty Khâm Đức: Trúng thầu sát giá và hiện tượng "một mình một chợ" tại Lâm Đồng [Kỳ 1]

Hàng loạt gói thầu xây lắp tại Lâm Đồng ghi nhận sự góp mặt và trúng thầu của Công ty TNHH Khâm Đức với tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ ở mức "tượng trưng", thường xuyên dưới 1,5%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Khâm Đức (MST: 5800698590; trụ sở tại xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp tại địa phương với lịch sử đấu thầu ghi nhận 14 gói tham gia trúng tới 12 gói, tỉ lệ trúng thầu đạt mức xấp xỉ 85,7%. Đáng chú ý, quan sát dữ liệu cho thấy nhiều gói thầu doanh nghiệp này trúng có tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức rất thấp.

14-2567.png
Ảnh minh họa

Công ty Tá Lợi và "điểm đến" quen thuộc tại các Ban Quản lý dự án tỉnh Lâm Đồng [Kỳ 1]

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi liên tục được phê duyệt trúng nhiều gói thầu xây lắp giá trị lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó có những gói thầu tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "nhỏ giọt".

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi (Mã số thuế: 5800420267; trụ sở tại số 206 Quốc Lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đang nổi lên như một hiện tượng trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp tại tỉnh Lâm Đồng. Theo Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực từ năm 2025, địa bàn hoạt động của doanh nghiệp này đã có những thay đổi lớn về địa giới hành chính khi thị trấn Liên Nghĩa và xã Phú Hội sáp nhập thành xã Đức Trọng. Dẫu vậy, vị thế của doanh nghiệp do ông Đoàn Lâm Đồng làm đại diện pháp luật dường như không hề suy giảm.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại gói thầu số 03: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng Nhà thi đấu đa năng Trung tâm huyện Đam Rông, Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi trong vai trò liên danh chính (Liên danh Tá Lợi – Phạm Gia – Quốc Huy) đã trúng thầu với giá 39.840.112.779 đồng. Đáng chú ý, giá dự toán của gói thầu này là 39.920.531.932 đồng. Như vậy, qua đấu thầu rộng rãi, một gói thầu trị giá gần 40 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 80 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,2%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới