Nguyên nhân gây “sốc” việc S-400 không bắn Tomahawk ở Syria

Nguyên nhân gây “sốc” việc S-400 không bắn Tomahawk ở Syria

(Kiến Thức) - Lý do các hệ thống tên lửa phòng không S-300, S-400 không đánh chặn được tên lửa hành trình Tomahawk đang gây sốc giới quan sát toàn thế giới. 

Rạng sáng ngày 6/4 (giờ địa phương), hai chiến hạm Aegis của Hải quân Mỹ trên Địa Trung Hải đã bắn tổng cộng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào sân bay al-Shaurya của Không quân Syria ở tỉnh Homs. Hành động này là nhằm phản ứng với cái gọi là “Không quân Syria dùng vũ khí hóa học tấn công thường dân” chưa được xác minh rõ ràng. Nguồn ảnh: Reuters
Rạng sáng ngày 6/4 (giờ địa phương), hai chiến hạm Aegis của Hải quân Mỹ trên Địa Trung Hải đã bắn tổng cộng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào sân bay al-Shaurya của Không quân Syria ở tỉnh Homs. Hành động này là nhằm phản ứng với cái gọi là “Không quân Syria dùng vũ khí hóa học tấn công thường dân” chưa được xác minh rõ ràng. Nguồn ảnh: Reuters
Vụ tấn công đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho Không quân Syria, với việc ít nhất 9 máy bay chiến đấu đã bị phá hủy ngay trong hangar cũng như hư hại khu chứa máy bay, chết một số binh sĩ. Nguồn ảnh: Sina
Vụ tấn công đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho Không quân Syria, với việc ít nhất 9 máy bay chiến đấu đã bị phá hủy ngay trong hangar cũng như hư hại khu chứa máy bay, chết một số binh sĩ. Nguồn ảnh: Sina
Trong ảnh, một trong nhiều hangar chứa máy bay tại sân bay al-Shaurya bị Tomahawk “đục trần” gây nổ dữ dội từ bên trong, tuy nhiên không phá được hoàn toàn hangar. Nguồn ảnh: Russia 1
Trong ảnh, một trong nhiều hangar chứa máy bay tại sân bay al-Shaurya bị Tomahawk “đục trần” gây nổ dữ dội từ bên trong, tuy nhiên không phá được hoàn toàn hangar. Nguồn ảnh: Russia 1
Một trong những câu hỏi lớn nhất trong vụ tấn công này đang khiến cho giới quân sự thế giới băn khoăn chính là việc tại sao hệ thống tên lửa phòng không S-300VM và S-400 của Quân đội Nga đóng tại Syria lại không hề có phản ứng nào với Tomahawk. Bởi tại al-Shaurya hiện cũng có một bộ phận quân đội Nga đóng giữ tại đây làm nhiệm vụ chống khủng bố. Nguồn ảnh: Sina
Một trong những câu hỏi lớn nhất trong vụ tấn công này đang khiến cho giới quân sự thế giới băn khoăn chính là việc tại sao hệ thống tên lửa phòng không S-300VM và S-400 của Quân đội Nga đóng tại Syria lại không hề có phản ứng nào với Tomahawk. Bởi tại al-Shaurya hiện cũng có một bộ phận quân đội Nga đóng giữ tại đây làm nhiệm vụ chống khủng bố. Nguồn ảnh: Sina
Trước đó, Nga đã từng quảng cáo sức mạnh ghê gớm của tổ hợp tên lửa phòng không S-400. Ví dụ như việc nó có thể bắn hạ cùng lúc 80 mục tiêu bằng việc phóng 160 tên lửa (trung bình cứ 2 đạn/mục tiêu), tầm phát hiện mục tiêu lên tới 600km, tầm tấn công các mục tiêu khí động học (gồm cả tên lửa hành trình) tối thiểu 2km, tối đa 400km, thậm chí có thể bắn chặn tên lửa đạn đạo ở cự ly tối thiểu 5km, tối đa 60km. Nguồn ảnh: Sina
Trước đó, Nga đã từng quảng cáo sức mạnh ghê gớm của tổ hợp tên lửa phòng không S-400. Ví dụ như việc nó có thể bắn hạ cùng lúc 80 mục tiêu bằng việc phóng 160 tên lửa (trung bình cứ 2 đạn/mục tiêu), tầm phát hiện mục tiêu lên tới 600km, tầm tấn công các mục tiêu khí động học (gồm cả tên lửa hành trình) tối thiểu 2km, tối đa 400km, thậm chí có thể bắn chặn tên lửa đạn đạo ở cự ly tối thiểu 5km, tối đa 60km. Nguồn ảnh: Sina
Trong khi hệ thống S-300VM vốn được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa, đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn - tầm trung và tên lửa hành trình...Tầm bắn của tên lửa lên đến 200km, độ cao bắn chặn tối đa đến 30km. Nguồn ảnh: Wikipedia
Trong khi hệ thống S-300VM vốn được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa, đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn - tầm trung và tên lửa hành trình...Tầm bắn của tên lửa lên đến 200km, độ cao bắn chặn tối đa đến 30km. Nguồn ảnh: Wikipedia
Xét về khoảnh cách từ các tổ hợp tên lửa S-400 và S-300VM đặt tại căn cứ Tartus và Hmeymim đến al-Shaurya là gần 100km – trong tầm bắn của cả hai hệ thống vũ khí này? Vậy tại sao, tại sao Tomahawk lại ngang nhiên hoành hành? Nguồn ảnh: Sina
Xét về khoảnh cách từ các tổ hợp tên lửa S-400 và S-300VM đặt tại căn cứ Tartus và Hmeymim đến al-Shaurya là gần 100km – trong tầm bắn của cả hai hệ thống vũ khí này? Vậy tại sao, tại sao Tomahawk lại ngang nhiên hoành hành? Nguồn ảnh: Sina
Mới đây, chuyên gia quân sự Vasily Kashin trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sputnik đã đưa ra thông tin gây sốc: “Khoảng cách từ các tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM và S-400 của Nga đặt tại hai căn cứ Tartus và Hmeymim đến Shayrat là đáng kể, gần 100 km. Tầm bắn tới các tên lửa hành trình bay thấp bị hạn chế chỉ vài chục cây số”. Nguồn ảnh: Sina
Mới đây, chuyên gia quân sự Vasily Kashin trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sputnik đã đưa ra thông tin gây sốc: “Khoảng cách từ các tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM và S-400 của Nga đặt tại hai căn cứ Tartus và Hmeymim đến Shayrat là đáng kể, gần 100 km. Tầm bắn tới các tên lửa hành trình bay thấp bị hạn chế chỉ vài chục cây số”. Nguồn ảnh: Sina
Có thể hiểu tuyên bố của ông Kashin có nghĩa là các hệ thống S-300VM và S-400 chỉ có thể bắn chặn Tomahawk bay thấp ở cự ly khoản vài chục km. Đây thực sự là điểm yếu chết người mà Mỹ có thể tận dụng trong tương lai khống chế sức mạnh S-300VM và S-400. Nguồn ảnh: Sina
Có thể hiểu tuyên bố của ông Kashin có nghĩa là các hệ thống S-300VM và S-400 chỉ có thể bắn chặn Tomahawk bay thấp ở cự ly khoản vài chục km. Đây thực sự là điểm yếu chết người mà Mỹ có thể tận dụng trong tương lai khống chế sức mạnh S-300VM và S-400. Nguồn ảnh: Sina
Tuy nhiên, ông Kashin cũng không nắm được tầm bắn cụ thể với mục tiêu tên lửa hành trình bay thấp của S-300VM và S-400 là bao nhiêu. Nguồn ảnh: Sina
Tuy nhiên, ông Kashin cũng không nắm được tầm bắn cụ thể với mục tiêu tên lửa hành trình bay thấp của S-300VM và S-400 là bao nhiêu. Nguồn ảnh: Sina
Ngoài ra, mặc dù Không quân Nga có cơ số máy bay chiến đấu tiên tiến ở Syria như Su-30SM và Su-35, nhưng theo ông Kashin “khả năng của các máy bay chiến đấu Nga có mặt ở Syria không đủ để đánh chặn cuộc tấn công lớn như vậy, tên lửa phòng không Syria lại yếu”. Nguồn ảnh: irdw
Ngoài ra, mặc dù Không quân Nga có cơ số máy bay chiến đấu tiên tiến ở Syria như Su-30SM và Su-35, nhưng theo ông Kashin “khả năng của các máy bay chiến đấu Nga có mặt ở Syria không đủ để đánh chặn cuộc tấn công lớn như vậy, tên lửa phòng không Syria lại yếu”. Nguồn ảnh: irdw
Rõ ràng sau vụ tấn công này, người Nga sẽ cần phải cải tiến thêm khả năng chiến đấu của các tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM và S-400 trong nhiệm vụ chống mục tiêu tầm thấp như tên lửa hành trình. Nguồn ảnh: Sina
Rõ ràng sau vụ tấn công này, người Nga sẽ cần phải cải tiến thêm khả năng chiến đấu của các tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM và S-400 trong nhiệm vụ chống mục tiêu tầm thấp như tên lửa hành trình. Nguồn ảnh: Sina

GALLERY MỚI NHẤT