Người từng mắc COVID-19 không nên để bị cảm cúm

Nhận định về các trường hợp từng mắc COVID-19 ở Trung Quốc, chuyên gia nước này nhắc nhở họ chú ý không để bị cảm vào mùa Thu Đông năm nay.

Ông Trương Bá Lễ, thành viên nhóm chuyên gia Tổ chỉ đạo Trung ương phòng chống dịch COVID-19 của Trung Quốc trong một chuyến làm việc mới đây ở Vũ Hán về vấn đề hồi phục của bệnh nhân COVID-19 cho biết, sau khi tìm hiểu các người bệnh tại đây, ông có thêm nhận thức mới về căn bệnh này.

Nguoi tung mac COVID-19 khong nen de bi cam cum
Ông Trương Bá Lễ, chuyên gia nổi tiếng về Đông y của Trung Quốc. Ảnh: Nhât báo Bắc Kinh

Theo đó, ban đầu ông cho rằng, những người bệnh nhẹ sẽ không có di chứng, nhưng nay phát hiện vẫn ít nhiều bị di chứng. Trong khi đó, với những người bệnh nặng, bên cạnh việc quan tâm tới những tổn thương đối với cơ thể người bệnh, còn cần chú trọng tới tổn thương về tinh thần, bởi những lo lắng và bất an ở những đối tượng này phức tạp hơn những gì người ta tưởng tượng.

Ông cho biết, một số ít người bệnh cần hồi phục chức năng miễn dịch, phổi, tim và thận, do vậy cần có sự quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, theo ông, đa số người bệnh không có di chứng, chỉ có một số ít di chứng nhiều hoặc phức tạp. Dựa trên những dự đoán hiện nay, những người có di chứng, như xơ hóa phổi, tổn thương chức năng thận..., cần khoảng 1 năm để khôi phục hoàn toàn.

Ông cũng khuyên những người bệnh có di chứng không nên quá lo lắng, vội vàng và tích cực phối hợp điều trị sau phục hồi. Ông đặc biệt nhắc nhở những người từng mắc COVID-19, mùa Thu Đông năm nay chú ý không để bị cảm cúm, nhằm tránh tiếp tục gây tổn thương cho hệ hô hấp, bởi phổi của những người bệnh này vừa được phục hồi sau cơn bạo bệnh.

Trong khi đó, theo dự báo của ông Trương Văn Hồng, một chuyên gia khác của Trung Quốc, sau tháng 10 năm nay, nước này có thể đón 1 đợt cao điểm dịch mới. Do vậy, ông khuyên người dân không được mất cảnh giác, hạn chế ra ngoài, tiếp tục chăm rửa tay và đeo khẩu trang./.

COVID-19 chủng mới nguy hiểm hơn hay các ca tử vong do bệnh nền nặng?

(Kiến Thức) - Tính đến tối 2/8, Việt Nam đã có 6 ca bệnh tử vong trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19. Phần lớn bệnh nhân này đều là người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền nặng đi kèm.

Cho tới thời điểm này, 6 ca bệnh COVID-19 tử vong ở nước ta đều có tiền sử mắc nhiều bệnh lý nền phức tạp và nhiễm COVID-19. 
Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng trong giai đoạn này diễn biến xấu, tăng nặng, nguy kịch rất nhanh. Phần lớn là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền đi kèm.

Thêm 2 ca tử vong vì nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về hai trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19.

Sáng 2/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về hai trường hợp tử vong của bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Các bệnh nhân COVID-19 nặng được điều trị như thế nào?

(Kiến Thức) - Việt Nam đang tích cực chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng. Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang điều trị 18 ca bệnh từ Đà Nẵng và Quảng Nam chuyển ra, hầu hết nặng, lọc máu, thở máy.

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đến ngày 2/8, bệnh viện đã tiếp nhận và đang điều trị cho 18 bệnh nhân COVID-19 nặng có nhiều bệnh nền. Trong số đó có 12 bệnh nhân bị suy thận nặng, đang phải chạy thận nhân tạo, 3 bệnh nhân phải lọc máu liên tục. Ngoài ra có một số bệnh nhân gặp những biến chứng nặng từ bệnh nền như ung thư, tiểu đường, tăng huyết áp, suy thận mãn, suy tim...
Đặc biệt trong số này, có bệnh nhân 456 được chuyển từ Đà Nẵng ra Huế hôm 30/7 trong tình trạng rất nặng, phải đặt nội khí quản nhưng đã hồi phục tốt. Theo các bác sĩ tham gia điều trị, hiện bệnh nhân 456 đã được ngưng lọc máu liên tục, rút nội khí quản và tự thở, huyết áp ổn định, các thông số về khí máu và điện giải trong giới hạn bình thường, tuy nhiên phổi vẫn còn hình ảnh viêm thâm nhiễm kẻ lan tỏa 2 bên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...